Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Hiến máu cứu người - trao đời sự sống

Thứ bảy, 10/5/2025 | 10:16:27 Sáng

Đó là một trong những thông điệp ý nghĩa, nhân văn lan tỏa tại ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN) được tổ chức tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Với mong muốn giúp những người bệnh nguy kịch cần máu được cấp cứu và điều trị kịp thời tại cơ sở y tế, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể, tình nguyện viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực đăng ký tham gia hiến máu, chia sẻ những "giọt hồng" để cứu người, giúp phong trào HMTN của tỉnh Hoà Bình ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi hơn.


Đông đảo cán bộ, công chức, người dân thành phố Hòa Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

Hành động ý nghĩa, nhân văn

Đã thành nếp quen, sau khi nhận được thông tin tổ chức ngày hội HMTN tại đơn vị, Thượng úy Quách Tiến Thành, Công an phường Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình) không ngần ngại đăng ký tham gia. Anh Thành đã 7 lần tham gia HMTN, đồng thời vận động được 50 người là người thân, họ hàng, anh em, bạn bè, đồng nghiệp tham gia hiến máu. Các thành viên trong gia đình anh cũng thường xuyên tham gia HMTN tại địa bàn.

"Từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã tham gia các ngày hội hiến máu do trường tổ chức. Khi công tác tại đơn vị, tôi tiếp tục tham gia hiến máu, cũng thường xuyên vận động đồng nghiệp tham gia mỗi khi có đợt hiến máu, điều này đã lan tỏa tinh thần nhân văn ngay tại nơi làm việc. Đối với tôi, HMTN là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đem lại cơ hội sống cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người bị tai nạn cần máu để cấp cứu. Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng tôi thấy hạnh phúc vì có thể giúp một ai đó trong xã hội, gieo mầm sống cho những người bệnh khó khăn, nguy kịch” - anh Thành chia sẻ.

Trước đây, phong trào HMTN của tỉnh hầu như chỉ thu hút được cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên tham gia bằng việc giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn vị. Bình quân mỗi đợt tổ chức ngày hội hiến máu tiếp nhận được từ 200 - 300 đơn vị máu; toàn tỉnh tiếp nhận khoảng 4.000 đơn vị máu/năm. Những năm gần đây, phong trào HMTN có sự chuyển biến rõ nét. Trong năm 2024 đã tổ chức 20 đợt hiếu máu với 13.502 lượt người đăng ký tham gia, thu được 11.791 đơn vị máu (sau quy đổi), đạt 117% kế hoạch.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện 19 - 8 Bộ Công an, Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức các đợt HMTN với đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân tham gia. Đối tượng hiến máu là tất cả các tầng lớp trong xã hội, từ thành thị đến nông thôn, không phân biệt giới tính, tuổi tác, bất cứ ai đủ điều kiện sức khỏe, không mắc các bệnh truyền nhiễm đều có thể đăng ký tham gia hiến máu. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 4 đợt HMTN với 3.175 lượt người đăng ký tham gia, thu được 3.469 đơn vị máu (sau quy đổi).

Hiện, toàn tỉnh có 178 Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp cơ sở, gồm 131 xã, 10 phường, 9 thị trấn và gần 30 cơ quan, đơn vị, trường học. Toàn tỉnh có 101 câu lạc bộ hiến máu với 2.739 thành viên. Trong đó, 49 câu lạc bộ vận động HMTN với 985 người, 268 câu lạc bộ hiến máu dự bị với 1.442 người, 26 câu lạc bộ hiến máu gia đình với 312 người, sẵn sàng hiến máu bất cứ khi nào có bệnh nhân cần hỗ trợ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp cùng Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (cũ), Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố mở chuyên mục tuyên truyền về phong trào HMTN. Từ năm 2024 đến nay đã đăng tải, phát gần 100 tin, bài, phóng sự tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị truyền thông, treo 3.000 băng rôn, khẩu hiệu, cờ; tuyên truyền lưu động bằng loa dọc các tuyến đường tại các huyện, thành phố về hoạt động HMTN. Nhờ hiệu ứng lan tỏa của mạng xã hội, việc tuyên truyền, vận động, chia sẻ nội dung về HMTN trên các nền tảng facebook, zalo… cũng được cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ thường xuyên triển khai thực hiện.

Phong trào ngày càng có chiều sâu

Để phong trào HMTN ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành thông lệ, thói quen trong mỗi đơn vị, cá nhân, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, huyện cùng các cấp, ngành sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các phong trào, cuộc vận động như: "Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng”, "Ngày toàn dân HMTN 7/4”, "Chiến dịch những giọt máu hồng hè”, chương trình "Hành trình đỏ”, "Ngày quốc tế Người hiến máu 14/6”. Các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền tới cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, thanh thiếu niên với nhiều chủ đề thiết thực như: ngày hội hiến máu "Chủ nhật đỏ”, "Sinh mệnh của bạn và tôi”, "Xuân Hòa Bình” do Tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức; "Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội, đồng bào thân yêu” do Công an tỉnh tổ chức... Qua đó, người dân nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của HMTN, lợi ích đối với sức khỏe cả người hiến máu và người nhận máu, đưa việc hiến máu trở thành thông lệ hàng năm đối với mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân, đem đến hy vọng được cứu sống cho nhiều bệnh nhân cần máu. Năm 2024, tỉnh đã tiếp nhận 13.353 đơn vị máu từ Viện huyết học - Truyền máu Trung ương để điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế tuyến huyện.

Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cho biết: "Có được những kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quan tâm, phối hợp của các tổ chức, đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương trong việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu. Bên cạnh đó, cán bộ, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ các cấp có nhiều cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, cách thức tổ chức các đợt hiến máu có sự đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hiến máu được nhanh, an toàn, hiệu quả”.

Để công tác tuyên truyền ngày càng đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp tổ chức chặt chẽ, thường xuyên thay đổi, làm mới hình thức tuyên truyền, lồng ghép trong nhiều hoạt động xã hội. Các buổi lễ hiến máu được tổ chức vào khung thời gian hợp lý như sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, tránh trùng những ngày lễ lớn... Việc thu gom máu được bảo đảm an toàn tuyệt đối, minh bạch, tạo lòng tin với người tham gia HMTN. Cán bộ, tình nguyện viên cũng quan tâm chu đáo đến việc chăm sóc sức khỏe người hiến máu. Sau khi hiến máu, mỗi cá nhân sẽ là một tuyên truyền viên, tiếp tục lan tỏa phong trào tới người thân, gia đình, bạn bè và khu dân cư nơi sinh sống, nhờ đó ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hàng năm, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong trào HMTN nhằm khích lệ, động viên, đưa phong trào HMTN ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, phong trào HMTN thực sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân ngày càng được nâng cao. Tuy vậy, trong quá trình hoạt động vẫn gặp những khó khăn, hạn chế như: Do địa bàn rộng, nhiều xã vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn nên người hiến máu với tinh thần tự nguyện có thể tham gia không thường xuyên, bởi điều kiện công việc, đi lại; nhiều thanh niên đi làm ăn xa, ở địa phương chủ yếu người già và trẻ nhỏ nên lượng máu thu được tại các buổi lễ còn thấp; nguồn kinh phí chi trả cho các hoạt động tuyên truyền, tổ chức hiến máu hạn chế...

HMTN cần sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, mỗi tập thể, cá nhân cần tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu và coi đó là trách nhiệm, bổn phận thiêng liêng của bản thân. Các tấm gương tiêu biểu HMTN đã được biểu dương cần tiếp tục hành trình nhân đạo, trở thành những hạt nhân nòng cốt, vừa hiến máu cứu người vừa tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè tích cực tham gia để góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Được biết, 1 túi máu sản xuất thành 3 chế phẩm máu, do đó, chỉ 1 lần hiếu máu có thể cứu được 3 người. Nhiều người coi việc hiến máu rất đáng tự hào, bởi đã giúp được những người bệnh đau ốm, thậm chí nguy kịch có được sự sống. Nghĩa cử cao đẹp ấy cần được lan tỏa rộng khắp, góp phần giúp cho cuộc sống tươi đẹp tràn đầy tình yêu thương và cũng là thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng.

 

Giao chỉ tiêu hiến máu tình nguyện cho từng đơn vị

Bùi Văn Sư

Chủ tịch UBND xã Đông Lai, huyện Tân Lạc

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tân Lạc, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Đông Lai cùng với tập trung chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã luôn quan tâm đẩy mạnh công tác nhân đạo, an sinh xã hội trên địa bàn. Xã phối hợp truyền thông, phát thanh đều đặn bản tin, lời kêu gọi hiến máu tình nguyện tại các xóm, khu dân cư trước mỗi đợt hiến máu tình nguyện; đăng tải thông tin về kế hoạch tổ chức hiến máu lên các tài khoản mạng xã hội, từ đó tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

Xã cũng giao chỉ tiêu cho từng đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, trường học huy động các cá nhân, hội viên, đoàn viên ai đủ điều kiện sức khỏe, thời gian đăng ký tham gia hiến máu. Do địa bàn xa trung tâm huyện, xã huy động những người có ô tô hoặc đơn vị kinh doanh vận tải hỗ trợ đưa người dân đến địa điểm tổ chức hiến máu để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, xã kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ hiến máu tình nguyện. Trong năm 2024, xã Đông Lai đã huy động 50 người tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó 50% là cán bộ, công chức, đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

 

Lan tỏa phong trào hiến máu trong học sinh, sinh viên

Nguyễn Thị Huyền

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình hiện có trên 400 sinh viên. Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào hiến máu tình nguyện đối với xã hội, do đó công tác tuyên truyền, vận động hiến máu được Hội Sinh viên tổ chức, triển khai thường xuyên, dưới nhiều hình thức, phong phú về nội dung như: "Hành trình đỏ”, "Chủ nhật đỏ”, "Sinh mệnh bạn và tôi”... được đông đảo học sinh, sinh viên nhiệt tình hưởng ứng.

Thực hiện công văn kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hoà Bình, hàng năm, Hội Sinh viên triển khai vận động đến từng lớp học, qua đó trường tham dự 2 - 3 ngày hội hiến máu tình nguyện, mỗi đợt có trên 100 học sinh, sinh viên đăng ký tham gia. Nhà trường cũng tổ chức các chuyến xe đưa đón học sinh, sinh viên đến các điểm hiến máu.

Để phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, chú trọng phát huy vai trò của lực lượng cán bộ, hội viên, đoàn viên, sinh viên tình nguyện, trong đó cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể của nhà trường là lực lượng nòng cốt, cũng là những người tiên phong, gương mẫu hiến máu. Đồng thời, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp để phong trào hiến máu tình nguyện trong nhà trường ngày càng sôi nổi hơn.


Nguyễn Hoàng