Tuyên truyền pháp luật góp phần đẩy lùi nạn tảo hôn ở vùng cao Lạc Sơn
Thứ hai, 30/6/2025 | 4:53:58 Chiều
Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từng là vấn đề gây nhức nhối tại nhiều xã vùng sâu, vùng cao huyện Lạc Sơn. Tuy nhiên, những năm gần đây, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, góp phần đẩy lùi vấn nạn này.
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Lạc Sơn thể hiện tiểu phẩm tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong khuôn khổ Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2021 đến nay, huyện Lạc Sơn đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình. Gần 4.600 tài liệu pháp lý đã được biên soạn và phân phát tới các thôn, xóm, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến từng hộ dân một cách gần gũi, dễ hiểu.
Không gói gọn trong hội trường, các buổi truyền thông được tổ chức linh hoạt tại nhiều địa điểm như nhà văn hóa, sân đình hay những đêm sinh hoạt cộng đồng. Đến nay, 39 hoạt động chuyên đề đã được tổ chức, kết hợp giữa tọa đàm, giao lưu văn hóa và truyền thông trực tiếp, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, các hoạt động có sự tham gia tích cực của già làng, trưởng bản, cán bộ cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng nên tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.
Một trong những điểm sáng là hoạt động truyền thông pháp luật được tổ chức tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Lạc Sơn, với sự phối hợp của Sở Dân tộc và Tôn giáo. Tại đây, học sinh đã chủ động tham gia bằng những tiểu phẩm, bài hùng biện và tiết mục văn nghệ sinh động, giúp truyền tải kiến thức pháp luật một cách hiệu quả, phù hợp với giới trẻ.
Thầy Hà Công Khanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Thông qua các hoạt động ngoại khóa bổ ích, 330 học sinh đến từ 11 lớp không chỉ tiếp cận kiến thức pháp luật sớm mà còn trở thành kênh lan tỏa thông tin tới phụ huynh và cộng đồng nơi các em sinh sống.
Sau 4 năm đẩy mạnh triển khai, đã có hơn 2.700 lượt người tham gia các buổi truyền thông về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đáng chú ý, nhiều trường hợp tảo hôn đã được can thiệp kịp thời nhờ vào đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên tại chỗ. Có những đám cưới tưởng chừng sẽ diễn ra sớm, nhưng với sự vào cuộc của người có uy tín, phụ huynh đã thay đổi quyết định, tránh được hệ lụy đáng tiếc.
Huyện Lạc Sơn cũng nhân rộng 7 mô hình truyền thông cộng đồng, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia quá trình biên soạn tiểu phẩm, xây dựng nội dung tuyên truyền, qua đó phát huy được nét văn hóa bản địa trong công tác phổ biến pháp luật.
Theo thông tin từ Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Lạc Sơn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và tương lai phát triển của cả cộng đồng. Do vậy, công tác tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình tại địa phương không đơn thuần là nhiệm vụ pháp lý, mà là một phần quan trọng trong việc xây dựng lối sống mới, văn minh và tiến bộ.
Nhờ có cách làm thiết thực, bám sát địa bàn và huy động sự tham gia từ cơ sở, việc phổ biến pháp luật ở huyện Lạc Sơn đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhận thức của người dân, nhất là thế hệ trẻ có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù còn không ít khó khăn phía trước, song đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển bền vững, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
La Hưng