Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Bôi: Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ ba, 6/5/2025 | 10:09:59 Sáng

Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Kim Bôi tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" huyện Kim Bôi hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo ở xã Kim Lập.

Những ngày cuối tháng Tư, ngôi nhà mới của gia đình bà Quách Thị Đạo, xóm Mến Bôi, xã Kim Lập khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối để gia đình chuyển về đón kỳ nghỉ lễ. Ngôi nhà có diện tích 70m2, tổng kinh phí trên 200 triệu đồng, trong đó, nguồn hỗ trợ từ chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho người nghèo 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình vay mượn, huy động người thân. Bà Đạo xúc động chia sẻ: "Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước là động lực để gia đình tôi quyết tâm xây dựng nhà mới. Vậy là từ giờ chúng tôi không còn nỗi bất an về tình trạng ngập, sạt lở khi mưa to, gió lớn. Có nhà mới gia đình rất phấn khởi, có động lực cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để vươn lên trong cuộc sống”.

Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho người nghèo, khó khăn về nhà ở được huyện Kim Bôi xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác giảm nghèo bền vững. Với mục tiêu "Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ. Theo rà soát, toàn huyện có 449 nhà cần sửa chữa, xây dựng mới. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng mới 289 nhà, sửa chữa 160 nhà, tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Nguồn lực được phân bổ từ Ủy ban MTTQ tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, Quỹ Vì người nghèo huyện.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Kim Bôi không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Các phong trào thi đua, cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, "Ngày vì người nghèo”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua "Dân vận khéo” đã đi vào đời sống xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bồi đắp thêm truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư. Hỗ trợ xây dựng, bàn giao nhà Đại đoàn kết, tặng các bộ chiêng Mường và nhạc cụ dân tộc nhằm gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ huyện đã kêu gọi ủng hộ khắc phục hậu quả bão số 3 năm 2024 được 1,7 tỷ đồng. Vận động gần 800 triệu đồng xây dựng Quỹ Vì người nghèo… để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hộ chính sách trên địa bàn. Trong xây dựng nông thôn mới, Uỷ ban MTTQ huyện chỉ đạo Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn vận động nhân dân hiến 99.102 m2 đất, 807.430 ngày công lao động và tiền mặt..., tổng trị giá trên 90 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa cộng đồng...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kim Bôi khẳng định: Với việc chú trọng đổi mới, sáng tạo, đa dạng hoạt động, MTTQ các cấp trong huyện đã làm tốt vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động. Tích cực đẩy mạnh phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa” và các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

  

Đức Anh