Mô hình “Xe ba gác chữa cháy lưu động” ở thị trấn Hàng Trạm
Thứ năm, 29/5/2025 | 11:58:54 Sáng
Trong vụ cháy chợ thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) vào đêm 12/2, rạng sáng ngày 13/2/2024, ngọn lửa đã thiêu rụi gần 40 ki ốt cùng nhiều hàng hóa, tài sản của nhân dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng do phương tiện chữa cháy tại chỗ còn thiếu và không phát huy hiệu quả. Từ thực tế đó, Công an thị trấn Hàng Trạm thấy cần thiết phải có phương tiện chữa cháy lưu động, phù hợp với thực tế địa phương.
Xe ba gác chữa cháy lưu động tham gia hỗ trợ dập tắt đám cháy tại xóm Đình, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) ngày 2/2/2025.
Sau nhiều ngày trăn trở với câu hỏi làm thế nào để có phương tiện chữa cháy chuyên dụng có thể len lỏi vào tận ngõ nhỏ để tham gia dập tắt đám cháy, trong một lần đi cơ sở nắm tình hình địa bàn gặp những chiếc xe ba gác nhỏ gọn chở theo những thùng nước lên tới cải nghìn lít, Trung tá Cao Sơn Hải, Trưởng Công an thị trấn Hàng Trạm đã bật ra câu trả lời. Đồng chí đã đưa ra bàn bạc với cán bộ trong đơn vị và phương án sử dụng xe ba gác hoán cải sử dụng làm xe chữa cháy chuyên dụng đã được 100% cán bộ, chiến sỹ nhất trí cao.
Từ ý tưởng được ra, cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Hàng Trạm mỗi người tham gia ý kiến để hoàn thiện ý tưởng và thiết kế mẫu... Trên cơ sở đó, ý tưởng và bản vẽ thiết kế mẫu đã nhanh chóng được Công an thị trấn Hàng Trạm đề xuất, tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn xây dựng mô hình "Xe chữa cháy lưu động”. Sau khi xem xét, đánh giá hiệu quả của mô hình, Đảng ủy, UBND thị trấn đã thống nhất cao và giao Công an thị trấn triển khai thực hiện.
Khi ý tưởng đã có, bản thiết kế mẫu đã được hoàn thiện với sự tham gia đóng góp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn, sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhân dân trên địa bàn, chiếc xe ba gác đầu tiên được hoán cải để thực hiện nhiệm vụ, sứ mệnh mới đã được hoàn thành chỉ trong một thời gian ngắn.
Chia sẻ về sản phẩm đặc biệt này, Trung tá Cao Sơn Hải cho biết: Xe chữa cháy lưu động thực chất là xe chở hàng, nhưng nhờ thiết kết nhỏ gọn nên được lực lượng Công an tận dụng chở theo máy bơm cao áp, bình nước có sức chứa hơn 1.000 lít và nhiều thiết bị chuyên dụng chữa cháy khác. Xe có khả năng chạy len lỏi trong các ngõ sâu, đường nhỏ, bảo đảm tiếp cận đám cháy nhanh nhất theo phương châm "4 tại chỗ”. Cùng với đó, các phương tiện, vật dụng chữa cháy đi kèm trên xe có thể được tháo lắp, sử dụng dễ dàng, nên mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy ở địa phương.
Xe chữa cháy lưu động được tận dụng và hoán cải từ chiếc xe ba gác cũ. Đi theo đó là 1 két nước loại chứa được 1.000 lít, 2 máy bơm xách tay và các loại phương tiện phục vụ công tác chữa cháy, với tổng kinh phí khoảng 90 triệu đồng. Trong đó, phần lớn số tiền được đầu tư cho mua máy bơm, thùng chứa nước và các phương tiện chữa cháy.
Phương tiện có thao tác vận hành đơn giản, dễ triển khai trong đội hình chữa cháy; thời gian triển khai nhanh, dễ dàng tiếp cận đám cháy. Kể từ thời điểm nhận tin báo cháy đến khi triển khai đội hình, đưa phương tiện đến khu vực xảy ra cháy như ở thị trấn Hàng Trạm, nhiều nhất cũng chưa tới 5 phút, đảm bảo là thời điểm "vàng” để dập tắt đám cháy, không để cháy lớn, cháy lan.
Theo Trung tá Cao Sơn Hải, điều đó đã được chứng minh qua thực tế khi Công an thị trấn đã triển khai đội hình và xe ba gác chữa cháy lưu động tham gia chữa cháy kịp thời 2 vụ cháy xảy ra ở các nhà dân trên địa bàn. Nhờ có phương tiện này đã kịp thời dập tắt đám cháy, không để xảy ra cháy lớn. Ngoài ra, đơn vị và xe ba gác chữa cháy lưu động còn tham gia hỗ trợ, dập tắt vụ cháy xảy ra ngày 2/2/2025 tại nhà dân thuộc xóm Đình, xã Lạc Thịnh. Theo đó, khi nhận được tin báo cháy, Công an thị trấn Hàng Trạm đã nhanh chóng phối hợp, điều động xe ba gác chữa cháy lưu động kịp thời có mặt tại hiện trường, góp phần ngăn chặn vụ cháy, hạn chế thiệt hại tài sản của người dân.
Mô hình "Xe ba gác chữa cháy lưu động” rất ý nghĩa và phát huy hiệu quả cao khi xảy ra cháy, bởi hiện nay có nhiều ngõ nhỏ, thậm chí có nơi chỉ rộng khoảng 1,5 - 2m sâu trong khu dân cư, cách xa các trụ nước chữa cháy. Việc có xe chữa cháy lưu động là cần thiết, vì phát huy hiệu quả công tác chữa cháy theo phương châm "4 tại chỗ”. Từ đó, góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra.
Với ý nghĩa đó, cùng với các mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, "Điểm chữa cháy công cộng”, Công an thị trấn Hàng Trạm đang đề xuất nhân rộng mô hình "Xe ba gác chữa cháy lưu động”. Từ thực tế triển khai, mô hình này đã thực sự phát huy hiệu quả, kịp thời dập tắt nhiều đám cháy ngay từ khi mới phát sinh...
Mạnh Hùng