Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Hội Cựu chiến binh huyện Lạc Sơn: Sẻ chia nghĩa tình cựu chiến binh

Thứ ba, 6/6/2023 | 8:34:32 Sáng

(HBĐT) - Xác định việc thực hiện các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đồng thời tập hợp, đoàn kết, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt Hội. Nhiều năm liền, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lạc Sơn là đơn vị dẫn đầu phong trào xây dựng nhà "Nghĩa tình CCB”. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ nhà tạm, tạo động lực giúp hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.



Căn nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh" của ông Bùi Văn Lựng (bên phải) ở phố Côm, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) được bàn giao, đưa vào sử dụng cuối năm 2022. 

Gia đình CCB Bùi Văn Lựng ở phố Côm, thị trấn Vụ Bản đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ trong căn nhà "Nghĩa tình CCB” khang trang được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2022. Qua tìm hiểu được biết, ông Lựng nhập ngũ, nhận nhiệm vụ tham gia chiến đấu tại biên giới năm 1979. Tại chiến trường, ông Lựng bị thương nặng và có những biểu hiện bất thường về tinh thần, dễ bị hoảng loạn. Sau khi xuất ngũ trở về với gia đình, vợ chồng ông cũng không có con, sức khỏe giảm sút do ảnh hưởng của vết thương chiến tranh. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, Hội CCB huyện Lạc Sơn đã phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ, xây dựng nhà "Nghĩa tình CCB” cho ông Lựng với diện tích gần 70 m2 theo tiêu chuẩn nhà cấp 4. Tổng kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng, trong đó, Hội CCB huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, cán bộ, hội viên CCB tại cơ sở giúp đỡ ngày công lao động.

Ông Lựng xúc động chia sẻ: "Chưa bao giờ vợ chồng tôi nghĩ sẽ được sống trong căn nhà mới đầy đủ tiện nghi, không còn phải lo lắng, "mất ăn, mất ngủ” khi trời mưa to, gió lớn. Từ sự quan tâm, giúp đỡ của Hội CCB các cấp, chính quyền địa phương, gia đình tôi sẽ nỗ lực tăng gia sản xuất, cải thiện thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống".

Lạc Sơn là huyện còn nhiều khó khăn, nhiều hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, đang phải sinh sống trong những căn nhà tạm, nguy cơ đổ sập khi xảy ra mưa to, gió lớn. Từ thực tế trên, Hội CCB huyện tiếp tục triển khai phong trào xây dựng nhà "Nghĩa tình CCB” nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên CCB được sinh sống trong điều kiện tốt hơn. Để việc xây dựng nhà "Nghĩa tình CCB” ý nghĩa, thiết thực, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, ngay từ đầu năm, Hội CCB huyện họp bàn, xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở Hội. Từ đó thực hiện công tác thẩm định hồ sơ hội viên CCB khó khăn về nhà ở, hộ nghèo, hộ chính sách. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB tham gia xây dựng nguồn quỹ với mức hỗ trợ, đóng góp tối thiểu 25.000 đồng/hội viên/năm. Trung bình hàng năm, tổng nguồn quỹ huy động từ hội viên CCB đạt gần 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội CCB huyện thống nhất phân bổ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên CCB.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB huyện đã huy động các nguồn lực để xây dựng, hỗ trợ xóa 33 nhà tạm với tổng kinh phí 880 triệu đồng. Dự kiến trong năm 2023, Hội phấn đấu hoàn thành 7 - 8 căn nhà "Nghĩa tình CCB” với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Trong đó có 2 nhà được Hội Doanh nhân CCB huyện hỗ trợ với số tiền 120 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Chủ tịch Hội CCB huyện Lạc Sơn cho biết: "Xây dựng nhà "Nghĩa tình CCB” được xem là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần giúp hội viên thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, Hội CCB huyện tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên CCB phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách. Thực hiện đa dạng cách làm hay, sáng tạo để xây dựng nguồn quỹ; huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Từ đó hiện thực hóa mục tiêu xóa nhà tạm, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên CCB được sống trong điều kiện tốt hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương”.

Đức Anh