Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Huyện Lạc Sơn: Trò chơi dân gian trở thành môn thi đấu chính thức tại Đại hội thể dục - thể thao

Chủ nhật, 28/8/2022 | 11:17:11 Sáng

(HBĐT) - Đại hội Thể dục - thể thao (TDTT) huyện Lạc Sơn lần thứ VII, năm 2021 có 11 môn thi đấu chính thức, gồm: Bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, việt dã, bơi lội, kéo co, đánh mảng, vật cổ truyền, đẩy gậy, bắn nỏ, điền kinh. Đáng chú ý, trò chơi dân gian (TCDG) đánh mảng dân tộc Mường lần đầu tiên trở thành môn thi đấu chính thức trong Đại hội.


Các vận động viên thi đấu môn đánh mảng tại Đại hội TDTT huyện Lạc Sơn lần thứ VII.

Đánh mảng là TCDG có từ xa xưa của người dân tộc Mường, lấy tên hạt cây mảng dùng để đánh làm tên trò chơi. Với người dân huyện Lạc Sơn, đánh mảng đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và trong các lễ hội, đầu xuân năm mới…

Theo đồng chí Bùi Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện, thông qua việc tổ chức Giải đánh mảng dân tộc Mường góp phần khôi phục các di sản văn hóa, TCDG lành mạnh, bổ ích, đặc biệt là môn đánh mảng dân tộc Mường rất độc đáo, đặc sắc, mang tính bản địa riêng của dân tộc Mường, là di sản văn hóa rất cần được khôi phục, gìn giữ và phát triển để nêu cao tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe. Đồng thời là dịp để đánh giá phong trào phát triển các môn thể thao nói chung và môn thể thao dân tộc đánh mảng nói riêng trên địa bàn huyện… Là môn thể thao mới được đưa vào thi đấu tại Đại hội TDTT huyện lần thứ VII, nhưng giải có chất lượng chuyên môn tốt, diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn, hiệu quả, nhận được sự quan tâm, cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Một số đội đã thể hiện được sự vượt trội về sức mạnh, sức bền, độ dẻo dai, khéo léo, tính tập thể như: Thị trấn Vụ Bản, xã Văn Nghĩa, Xuất Hóa, Thượng Cốc…

Các bước cơ bản của TCDG đánh mảng dân tộc Mường ở mỗi vùng có chút khác biệt nên Ban tổ chức đã điều chỉnh điều lệ thi đấu phù hợp. Ở vòng thi đấu thứ nhất, các xã, thị trấn thi đấu ở 5 vùng trong huyện (Cộng Hòa, Đại Đồng, vùng cao, vùng huyện, Quyết Thắng) và lồng ghép vào giải các môn thể thao dân tộc, mỗi vùng chọn 1 đội nhất để tham gia thi đấu vòng chung kết. Vòng thi đấu chung kết Giải đánh mảng dân tộc Mường huyện thu hút sự tham gia của trên 60 vận động viên, thi đấu theo thể thức đồng đội, 6 đội được chia thành 2 bảng đấu.

Cự ly đánh mảng dài 4m, rộng 3,5m; khoảng cách cắm đồng mảng giữa 2 đồng mảng là 20cm; vạch giới hạn tính điểm 40cm; vạch giới hạn tính điểm sau đồng mảng 30cm; vạch nhảy (nhảy chạy đà) 1,5m; vạch đích 4m. Đồng mảng phải là hạt quả rừng. Mỗi hiệp (bàn) có 8 nội dung: Động tác ném đồng mảng, lăn đồng mảng, ngồi bắn đồng mảng, bước đồng mảng (cho đồng mảng lên mu bàn chân thuận và bước từ trên vạch giới hạn vào đồng mảng của đối phương), xàng xẩy (cho đồng mảng lên mu bàn chân thuận và nhảy cò đến vạch giới hạn, sau đó đưa đồng mảng trên mu bàn chân mình vào đồng mảng đối phương), xủi đất (đặt đồng mảng trước mũi bàn chân thuận, dùng lực của bàn chân đưa đồng mảng đến qua vạch giới hạn thì được điểm, nếu đồng mảng không lăn qua vạch giới hạn phải lấy chân thuận dùng mũi ngón chân đưa đồng mảng vào bên đối phương), nhảy (cho đồng mảng vào kẽ chân ngón cái kẹp và nhảy đúng vào đồng mảng đối phương), điều hòa (cho đồng mảng lên chân thuận, đứng tại vạch đích thực hiện động tác đưa đồng mảng về phía đối phương và cũng kết thúc một bàn). Mỗi đội thi đấu trong 35 phút, nếu thắng 1 nội dung được 1 điểm, thắng cả 8 nội dung là 8 điểm, đội có nhiều bàn thắng hơn được xếp trên, cộng điểm của từng nội dung, đội nào nhiều điểm hơn thì xếp trên. Thành tích chung cuộc, thị trấn Vụ Bản giành giải nhất, xã Văn Nghĩa giành giải nhì và giải ba thuộc về xã Xuất Hóa, giải khuyến khích xã Thượng Cốc. Giải phong trào thuộc về hai xã Ngọc Lâu, Vũ Bình.

Không chỉ là một TCDG mà đánh mảng còn là môn thể thao lành mạnh, bổ ích góp phần rèn luyện sức khỏe. Trong các bước của trò chơi, người chơi phải vận động toàn thân, cùng với sức bền, độ khéo léo, linh hoạt, chuẩn xác. Không chỉ thế, trong quá trình vui chơi, mọi người thêm gắn kết, gần gũi nhau hơn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa mang giá trị truyền thống dân tộc…


Linh Nhật