Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Xã Bao La: Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên

Thứ ba, 4/5/2021 | 3:14:24 Chiều

(HBĐT) - Đồng chí Hà Thanh Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Bao La (Mai Châu) cho biết: "Thời gian qua, Đảng bộ xã chú trọng triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm, hành động cụ thể trong công tác, lao động, sản xuất, hiến đất làm đường, tiên phong, gương mẫu với các phong trào thi đua do địa phương phát động.

 


Hộ ông Hà Văn Thủy, xóm Báo, xã Bao La (Mai Châu) có thu nhập 150 - 200 triệu đồng/năm từ mô hình chăn nuôi tổng hợp, dịch vụ vận tải.

Đảng bộ xã hiện có 15 chi bộ, gồm 10 chi bộ khu dân cư, 3 chi bộ trường học,1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ Công an xã với 349 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân phát triển kinh tế, tận dụng điều kiện tự nhiên, đưa KH - KT vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Bên cạnh đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, cán bộ, đảng viên mạnh dạn cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, đẩy mạnh sản xuất với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. 

Đồng chí Hà Công Phúc, Bí thư chi bộ xóm Báo cho biết: "Chi bộ xóm có 42 đảng viên. Thông qua các cuộc họp, chi bộ đã triển khai nghị quyết của Đảng bộ xã đến từng cán bộ, đảng viên, phân công nhiệm vụ cho từng người, đề cao tính tiên phong, gương mẫu, nâng cao ý thức, trách nhiệm. Tại các cuộc họp, chi bộ đánh giá kỹ tình hình, kết quả đạt được, dành thời gian cho đảng viên bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra”.

Thăm hộ ông Hà Văn Thủy, xóm Báo, ông Thủy cho biết: "Là đảng viên, trưởng xóm nên tôi tiên phong phát triển kinh tế, xây dựng mô hình nuôi 30 con lợn đen, 100 con vịt lấy trứng, 20 con thỏ, trồng 1 ha rau màu các loại, mở dịch vụ kinh doanh vận tải, taxi, cho thu nhập mỗi năm 150 - 200 triệu đồng. Gia đình luôn chấp hành tốt nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, hương ước tại khu dân cư, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua tại địa phương, vận động người thân tránh xa tệ nạn xã hội”.

Hiện, toàn xã gieo trồng 165 ha lúa, 351 ha ngô, 110 ha sắn, 77 ha rau màu các loại, cho năng suất, sản lượng đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng đàn trâu, bò toàn xã đạt 1.058 con, lợn 2.268 con, gia cầm trên 27.000 con, 11,8 ha ao cá. Từ năm 2020 đến nay, xã trồng mới 66 ha rừng, nâng tổng diện tích cây lâm nghiệp lên 464 ha, trong đó, trồng thử nghiệm 10 ha cây gỗ lát, hứa hẹn đem lại hiệu quả cao hơn so với giống keo lai. Ngoài ra, xã triển khai trồng cây ăn quả có múi như: cam, bưởi Diễn, bưởi da xanh, quy mô trên 20 ha, tập trung chủ yếu ở xóm Quyết Thắng với trên 10 hộ trồng, cho hiệu quả kinh tế rõ rệt, chất lượng tốt, đầu ra ổn định. Các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, cơ khí, đồ gia dụng, dịch vụ du lịch trên địa bàn tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Việc hiếu, hỷ được đơn giản hóa, phù hợp nếp sống mới, tình trạng tảo hôn giảm dần, mê tín dị đoan được bài trừ. 

Nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên đã tạo sự đồng thuận, đồng lòng của người dân trong các phong trào thi đua, phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, chung sức của Nhân dân, từ năm 2020 đến nay, xã đã bê tông hóa đường trục xóm, cứng hóa đường nội đồng với tổng chiều dài 8 km, sửa chữa nhà văn hóa, cải tạo các công trình công cộng, duy tu nhiều tuyến kênh, mương, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất, đem lại diện mạo mới cho địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân toàn xã đạt 21,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,3%, xã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng NTM.


 Hoàng Anh