Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Huyện Mai Châu trên hành trình đổi mới

Thứ tư, 14/5/2025 | 10:57:26 Sáng

Huyện Mai Châu có vị trí quan trọng cả về kinh tế và quốc phòng. Trên địa bàn huyện có quốc lộ 6 chạy qua. 50 năm kể từ khi thống nhất đất nước, vùng đất Mai Châu đã "thay da, đổi thịt".


Hợp tác xã dệt thổ cẩm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu (Mai Châu) lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Tháng 9/1956, theo Nghị định số 1053/TTg, huyện Mai Đà được chia thành 2 huyện: Mai Châu và Đà Bắc. Khi mới thành lập, huyện Mai Châu có 5 xã, dân số khoảng 15.226 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 1957, toàn huyện khai hoang được 50,2 ha, phục hồi 46,7 ha diện tích cày cấy, trồng màu đạt 1.358,68 ha, tăng 96,7 ha so với năm 1956. Bình quân lương thực đầu người đạt gần 300 kg. Những kết quả đó cho thấy nỗ lực vượt khó, vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong năm đầu xây dựng huyện mới, tạo nền tảng cho sự phát triển những năm sau.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với khẩu hiệu "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện đã tổ chức 24 đợt khám tuyển, bổ sung cho quân đội 843 chiến sĩ. Nhân dân Mai Châu đã đóng góp 39.049 kg thóc, 21.172 kg sắn, 8.331 kg ngô cho Nhà nước..., góp phần làm nên trang sử vẻ vang của dân tộc. Huyện đã vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Các xã Tòng Đậu, Chiềng Châu cũng được tặng danh hiệu cao quý này.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, huyện Mai Châu giành nhiều thắng lợi trong các giai đoạn cách mạng. Sau khi đất nước thống nhất, Mai Châu bước vào thời kỳ kiến thiết và phát triển. Giai đoạn 2000 - 2005, kinh tế huyện tăng trưởng nhanh trên nhiều lĩnh vực. Trong nông nghiệp thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Huyện chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; các điểm du lịch từng bước hình thành, thu hút du khách. Đến năm 2005, thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 8,77% trong tổng giá trị sản xuất, tăng 3,99% so với năm 2000.

Đồng chí Hà Trọng Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Châu cho biết: Năm 2015, xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2021 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2024, xã đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Một số chỉ tiêu nổi bật như: thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,52%...

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mai Châu đang tiến những bước vững chắc trên hành trình đổi mới, hội nhập. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch tích cực, lĩnh vực dịch vụ - du lịch tăng mạnh. Năm 2024, huyện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 57 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,36%. Kết cấu hạ tầng phát triển, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 30%. Đường liên xã cơ bản được nhựa hóa, đường liên thôn được bê tông hóa. 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 98,8% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,07%. Huyện đón khoảng 770.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt trên 927 tỷ đồng. Huyện có 8/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Hà Công Nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Mai Châu đang khẳng định vị thế là điểm đến tiềm năng, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Huyện tiếp tục tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, lấy du lịch - dịch vụ làm nền tảng, thúc đẩy các lĩnh vực khác.

Vùng đất Mai Châu đã có bước tiến dài sau 50 năm giải phóng, nhưng vẫn còn những khó khăn, thách thức. Khai thác tiềm năng về đất đai, phong cảnh, bản sắc văn hóa..., Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mai Châu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Mạnh Cường