Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Cựu chiến binh xã Mai Hạ nâng cao thu nhập từ trồng dưa hấu

Thứ hai, 17/5/2021 | 9:50:38 Sáng

(HBĐT) - Từ năm 2010 trở lại đây, mô hình trồng dưa hấu được hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Mai Hạ (Mai Châu) phát triển mạnh, nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi diện tích sang trồng dưa hấu. Lợi nhuận từ trồng dưa hấu cao hơn 3 - 4 lần so với trồng lúa. Hiện nay, trồng dưa hấu được xác định là mô hình kinh tế mùa vụ hiệu quả, giúp cán bộ, hội viên CCB nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.



Cựu chiến binh xã Mai Hạ (Mai Châu) chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc dưa hấu.

Những ngày đầu tháng 5, dọc tuyến tỉnh lộ 15, đoạn xã Mai Hạ tấp nập những chuyến xe hàng chất đầy dưa hấu nối nhau di chuyển về nơi tiêu thụ. Màu áo xanh CCB phủ khắp những cánh đồng Chiềng Hạ, Lầu, Tiền Phong, Khả… CCB Vì Văn Phao là một trong những người tiên phong trồng dưa hấu tại địa phương. Nhiều năm qua, ông Phao duy trì diện tích trên 2.000 m2 trồng dưa hấu, mỗi năm 2 vụ, năng suất đạt từ 15 - 16 tấn/năm, tổng thu ước đạt 120 triệu đồng. Tư thương thu mua nông sản chủ yếu đến từ Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng…

Ông Phao phấn khởi cho biết: "Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, tôi luôn tìm tòi, học hỏi để xây dựng mô hình kinh tế mới đem lại lợi nhuận cao hơn so với trồng lúa. Dưa hấu là giống cây trồng phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Cây phát triển tốt, quả to, ngọt đậm, ít hạt, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Hiện nay, bán buôn tại vườn cũng được giá 10.000 đồng/kg, bán lẻ dọc tuyến tỉnh lộ 15 là 15.000 đồng/kg”.

Phong trào thi đua làm kinh tế đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các cấp Hội CCB. Trong đó, trồng dưa hấu được xác định là mô hình kinh tế đem lại thu nhập ổn định cho các hộ gia đình. Toàn xã hiện có trên 80 hộ CCB tham gia trồng với tổng diện tích trên 10 ha.  

Để tạo điều kiện giúp đỡ các hộ phát triển và mở rộng diện tích trồng dưa hấu, Hội CCB xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả. Tận dụng từng "tấc đất, tấc vàng" để quy hoạch lại vườn trồng dưa hấu. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT áp dụng vào quá trình trồng và chăm sóc. Tạo điều kiện tối đa giúp hội viên CCB được tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng CSXH huyện và nguồn quỹ Hội với lãi suất thấp.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra trong việc phát triển bền vững mô hình trồng dưa hấu hiện là thị trường tiêu thụ. Đối với các hộ trồng dưa, tư thương thu mua tại vườn, giá cả thỏa thuận, không có hợp đồng nên giá thành nông sản không ổn định. Ngoài ra, nếu thời điểm thu hoạch dưa hấu Mai Hạ trùng với các địa phương lân cận, tư thương sẽ ưu tiên thu mua tại các khu vực có đường giao thông thuận tiện hơn.

Đồng chí Vì Văn Thảo, Chủ tịch Hội CCB xã Mai Hạ cho biết: Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng dưa hấu, thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tận dụng tiềm năng, lợi thế để mở rộng diện tích. Chú trọng việc học hỏi kinh nghiệm, áp dụng KHKT vào quá trình trồng, chăm sóc để nâng cao nâng suất, chất lượng sản phẩm. Mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ tạo mối liên kết tiêu thụ nông sản ổn định, tránh tình trạng "được mùa, mất giá”. Qua đó từng bước nâng cao thu nhập cho hội viên CCB từ trồng dưa, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.


Đức Anh