Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Hội Cựu chiến binh huyện Mai Châu: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế

Thứ hai, 7/6/2021 | 9:22:11 Sáng

(HBĐT) - Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ then chốt, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Mai Châu đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Nỗ lực sáng tạo, tìm tòi phát triển các ngành nghề kinh tế phù hợp điều kiện thực tế tại cơ sở. Đồng thời, thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tính đến hết quý I/2021, thu nhập bình quân hội viên CCB đạt 34 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7%.

 


Hội viên CCB huyện Mai Châu thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình sản xuất gạch không nung tại hộ CCB Nguyễn Văn Thắng (ngoài cùng bên trái), tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu. 

Thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang phát triển các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ thương mại, ông Nguyễn Văn Thắng, hội viên CCB tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu là một trong những tấm gương tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm. Đến nay, công ty của CCB Nguyễn Văn Thắng có trên 20 đầu xe tải trọng lớn chuyên chở vật liệu xây dựng, hệ thống làm gạch không nung tự động, máy nghiền đá xây dựng, máy trộn bê tông tươi… Công ty TNHH xây dựng thương mại Thắng Hải do CCB Nguyễn Văn Thắng thành lập đã phát triển hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho 75 lao động, với thu nhập bình quân từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng, trong đó, nhiều người là hội viên CCB, con em CCB. Doanh thu công ty đạt trên 80 tỷ đồng/năm, đóng góp ngân sách Nhà nước trên 3 tỷ đồng/năm.

Ông Thắng chia sẻ: "Tự hào từng là người lính Cụ Hồ, điều đó nhắc nhở và thôi thúc tôi sống, học tập sao cho xứng với danh hiệu ấy, cống hiến việc gì tốt cho xã hội thì cứ làm”. Chính vì vậy, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương năm 1993, tôi xác định phải cố gắng để cuộc sống tốt hơn, có điều kiện giúp đỡ những người lính cựu cùng vươn lên trong cuộc sống. Từ nguồn vốn vay ngân hàng, tìm hiểu thị trường, tôi đã lựa chọn phát triển các ngành nghề kinh doanh dịch vụ vận tải, xây dựng… Vừa làm vừa học hỏi, tự đúc rút kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất để có thêm thu nhập, tạo việc làm ổn định cho người lao động”. 

Trong những năm qua, Hội CCB huyện Mai Châu tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB sôi nổi thi đua trong phong trào phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện có 7 doanh nghiệp, 57 gia trại, 217 cơ sở kinh doanh do hội viên CCB làm chủ, tập trung vào các mô hình: Trồng trọt kết hợp chăn nuôi, kinh doanh vật liệu xây dựng, du lịch cộng đồng… Qua đó, tạo việc làm ổn định cho trên 800 hội viên, thu nhập bình quân từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, Hội CCB huyện quan tâm, chăm lo, thực hiện đa dạng hoạt động an sinh xã hội. Trong năm 2020, từ nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội”, 6 căn nhà mới được bàn giao cho hộ nghèo, gia đình chính sách, tổng trị giá 95 triệu đồng. Xây dựng nguồn quỹ 40,9 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong quý I/2021, Hội CCB các cấp tổ chức thăm hỏi, trao tặng 113 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán. Duy trì xây dựng nguồn quỹ Hội bình quân đạt 500.000 đồng/hội viên. 

Đồng chí Lò Văn Thẩm, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Phong trào thi đua làm kinh tế giỏi tại huyện Mai Châu đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên CCB nhiệt tình tham gia, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Qua đó đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Tiếp tục khẳng định vai trò của hội viên CCB trong các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương”.

 Đức Anh