Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Huyện Mai Châu: Phát huy vai trò Công an xã chính quy trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chủ nhật, 17/10/2021 | 12:00:00 Sáng

(HBĐT) - Từ việc nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, Công an xã Chiềng Châu phát hiện, bắt quả tang Hà Văn Mạnh (SN 1988), trú tại xã Nà Phòn mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,14 gr heroin. Trước đó, Công an thị trấn Mai Châu phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện phá chuyên án, làm rõ và bắt Đinh Văn Duẩn (SN 1988), trú tại xã Thành Sơn về tội trộm cắp tài sản...


Cán bộ, chiến sỹ Công an xã Hang Kia (Mai Châu) giúp đỡ người dân san lấp mặt bằng làm nhà ở.

Ngoài các vụ việc trên, mới đây, thông qua công tác nắm tình hình cơ sở, Công an xã Sơn Thủy phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện điều tra, làm rõ, phá chuyên án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, bắt 4 đối tượng. Theo đó, sau khi nhận tin báo của gia đình ông Đinh Văn Ai, trú tại xóm Mó Rút, xã Sơn Thủy về việc bị kẻ gian đột nhập trộm 28 triệu đồng. Công an xã Sơn Thủy đã phối hợp Công an huyện điều tra, làm rõ các đối tượng: Bùi Xuân Cường (SN 2005), trú tại xóm Mó Rút; Nguyễn Đức Thủy (SN 2004), trú tại xóm Tân Thủy, xã Tân Thành; Bùi Ngọc Long (SN 2004), trú tại phường Trung Minh và Nguyễn Đức Trung (SN 2005), trú tại phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình). Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền để chi tiêu và trả tiền thuê xe, Bùi Ngọc Long đã rủ 3 người bạn là Cường, Trung, Thủy tìm chỗ để trộm cắp tiền. Lúc đó, Cường đề nghị tất cả xuống nhà bác mình để lấy trộm tiền. Sau khi bàn bạc, thống nhất, các đối tượng vào nhà bác của Cường là Đinh Văn Ai để lấy trộm 28,1 triệu đồng chia nhau.

Thượng tá Hà Văn Vân, Phó Trưởng Công an huyện Mai Châu chia sẻ: Đó là 3 trong nhiều vụ việc vi phạm pháp luật được lực lượng Công an các xã xử lý ngay từ cơ sở.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến nay, Công an huyện Mai Châu đã bố trí Công an chính quy ở tất cả 16 xã, thị trấn, với 80 cán bộ, chiến sỹ. Ngay sau khi được điều động, bổ nhiệm, các đồng chí Công an chính quy đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở ban hành nghị quyết, kế hoạch đảm bảo ANTT, tấn công trấn áp các loại tội phạm, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Qua đó, chất lượng công tác từng bước nâng lên, tình hình ANTT đảm bảo.

Tại Công an xã Chiềng Châu, sau khi được điều động, bố trí đủ 5 đồng chí đã nhanh chóng bắt nhịp công việc. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là công tác nắm tình hình địa bàn, phối hợp lực lượng bán chuyên trách, đề ra những giải pháp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thiếu tá Hà Công Quyết, Trưởng Công an xã Chiềng Châu cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trong năm 2021, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền xã triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật, công tác đảm bảo ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tới 36 tổ liên gia tự quản trong toàn xã; tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy trên địa bàn.

Thượng tá Hà Văn Vân, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Thực hiện chủ trương "tăng cường cơ sở", lực lượng Công an xã chính quy trong toàn huyện đã chủ động bám địa bàn, cơ sở, nắm tình hình, tham mưu chính quyền cùng cấp trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục duy trì, nhân rộng, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT, nhất là mô hình tổ liên gia tự quản về ANTT. Thống kê, trên địa bàn huyện có 682 tổ liên gia tự quản, trong đó có 388 tổ liên gia tự quản về ANTT, 12 dòng họ tự quản, 5 cụm an ninh giáp ranh, 1 cụm an ninh liên hoàn. Các mô hình tự quản phát huy hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT.

Ghi nhận về vai trò của Công an xã chính quy, đồng chí Hà Văn Tiệp, Chủ tịch UBND xã Chiềng Châu nhấn mạnh: Hiệu quả rõ nét nhất sau khi xã được tăng cường cán bộ Công an chính quy là tình tình ANTT đảm bảo, tai - tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy được đẩy lùi. Nhiều điểm mua bán ma túy nhỏ lẻ được giải quyết, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống cho Nhân dân.


Mạnh Hùng