Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Hiệu quả diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống khủng bố huyện Mai Châu

Thứ ba, 28/6/2022 | 9:30:16 Sáng

(HBĐT) - Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống khủng bố (PCKB) huyện Mai Châu năm 2022 vừa được tổ chức thành công đã tạo nên khí thế sôi nổi trong toàn huyện, nhằm xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Qua đó, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện trong công tác đảm bảo QP-AN của địa phương với vai trò nòng cốt từ lực lượng vũ trang (LLVT).


Lực lượng Công an huyện Mai Châu diễn tập phần thực binh phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin.

Với đề mục "Chuyển địa phương lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1 - chuyển LLVT lên các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2 - tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3 - thực hành tác chiến phòng thủ. Trước đó, trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, huyện Mai Châu đã khảo sát khu vực diễn tập, xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, ban hành các văn bản chỉ đạo, quán triệt nhất quán các nội dung. Mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, Sở chỉ huy, khu vực diễn tập, công tác tập huấn, luyện tập được bảo đảm chặt chẽ.

Trong thực hành diễn tập phần cơ chế, các hội nghị của BTV Huyện uỷ, kỳ họp HĐND huyện, các hội nghị: Đảng uỷ Công an huyện, Hội đồng cung cấp huyện, Đảng uỷ Quân sự huyện, UBND huyện chỉ thị hiệp đồng đảm bảo tác chiến phòng thủ được diễn ra đúng kế hoạch về thời gian, thành phần tham dự, nội dung đầy đủ. 

Điểm nhấn trong phần diễn tập thực binh với 3 phần chính, gồm: Thực binh PCKB, giải cứu con tin; thực hành tiếp nhận và bàn giao quân nhân dự bị; thực binh đánh địch tiến công bằng hoả lực đường không. Đối với thực binh PCKB, giải cứu con tin diễn ra theo đúng trình tự là đối tượng đột nhập khủng bố, bắt cóc con tin, các lực lượng phối hợp tuyên truyền, vận động gọi hàng, tổ chức cơ động các lực lượng áp sát mục tiêu, thực hành phối hợp chiến đấu tiêu diệt khủng bố, giải cứu con tin. Qua đây, khẳng định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng Công an trong xử trí các tình huống bạo loạn, biểu tình, khả năng phản ứng tiêu diệt khủng bố, giải cứu con tin của lực lượng đặc nhiệm.

Nội dung thực binh đánh địch tiến công bằng hoả lực đường không là nội dung huấn luyện ở cường độ cao, đòi hỏi phải tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Theo Thượng tá Kiều Văn Chính, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mai Châu: "Các nội dung diễn ra theo đúng trình tự. Trong đó, thực hiện tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, tổ chức các lực lượng xây dựng công sự trận địa, thực hành, hiệp đồng phối hợp chiến đấu tiêu diệt địch tiến công bằng hoả lực đường không. Qua phần thực binh này góp phần nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng, khẳng định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên trong xử lý các tình huống, khả năng phản ứng tiêu diệt địch tiến công hoả lực vào địa bàn. Kết quả tiêu diệt các mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị”.

Bên cạnh đó, trong quá trình diễn tập đã kết hợp tốt với công tác dân vận của LLVT, nhất là xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ với xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, làm mới 550 m đường bê tông; phát quang 15 km đường giao thông nông thôn; các lực lượng tham gia dọn vệ sinh được 1.500 m2; tu sửa, nạo vét 6 km kênh mương nội đồng; tại các xã: Mai Hạ, Mai Hịch, Vạn Mai, Chiềng Châu đã làm mới thêm 800 m đường bê tông. Trong đó, có 2 hộ gương mẫu trong hiến đất xây dựng các công trình được tặng giấy khen của huyện. Ngoài ra, trao tặng nhà tình nghĩa cho ông Vì Văn Huyền, xóm Lầu, xã Mai Hạ trị giá 80 triệu đồng. Thông qua các hoạt động diễn tập kết hợp đảm bảo an sinh xã hội, nâng cấp cơ sở hạ tầng góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân một ý chí.

 Thanh Sơn