Huyện ủy, UBND huyện Đà Bắc

Xã Đoàn Kết giảm nghèo bền vững từ phát triển chăn nuôi

Thứ năm, 29/5/2025 | 7:27:24 Sáng

Từng có thời điểm, hầu hết hộ dân của xã Đoàn Kết (Đà Bắc) thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Từ việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), nhất là thực hiện các mô hình hỗ trợ chăn nuôi đã giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.


Hộ dân xóm Lăm, xã Đoàn Kết (Đà Bắc) được hỗ trợ dê sinh sản, hiện phát triển thành đàn dê thương phẩm, tạo động lực vươn lên thoát nghèo.

Không có đất, không có sức lao động, lại không có vốn để đầu tư phát triển kinh tế, gia đình chị Lò Thị Tằm ở xóm Lọng quanh năm chỉ biết sống phụ thuộc vào khai thác lâm sản phụ và mấy trăm mét ruộng cấy lúa. Nhưng nhiều năm liền đều hứng chịu thiên tai, phần lớn diện tích đất ruộng bị đất đá vùi lấp, chưa thể khôi phục. Cuộc sống vốn nghèo khó lại càng trở nên bấp bênh. Những tưởng gia đình với 4 miệng ăn và bố mẹ già yếu mãi chỉ quanh quẩn với cái nghèo, cái khổ đeo đẳng, năm 2023, từ nguồn hỗ trợ CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, UBND xã Đoàn Kết đã trao cho gia đình chị 1 con trâu sinh sản. Sau khi tiếp nhận, một thời gian sau trâu mẹ sinh sản, mới đây tiếp tục sinh sản lứa thứ 2, đã đưa gia đình chị Tằm từ hộ nghèo trở thành hộ cận nghèo của xã.

Đầu năm 2024, gia đình anh Xa Văn Đức, xóm Cang và gia đình chị Hà Thị Quyết, xóm Lăm cũng được hỗ trợ 3 con dê sinh sản để tạo động lực phát triển kinh tế gia đình từ nguồn CTMTQG về giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào DTTS&MN. Đến nay, cả 3 con dê đều sinh sản tốt, phát triển thành đàn dê số lượng từ 8 - 9 con/đàn. Nhờ đó đời sống có bước phát triển, đi lên.

Đồng chí Lường Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Đoàn Kết là xã đặc biệt khó khăn của huyện, xã còn là địa phương chịu ảnh hưởng, tác động nặng nề của thiên tai, sạt lở đất. Những năm qua, thực hiện các CTMTQG về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, giảm nghèo bền vững, địa phương đã được hỗ trợ nhiều nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển KTXH, nhất là việc hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế. UBND xã chủ động rà soát, đánh giá nhu cầu của người dân để lựa chọn hình thức, mô hình, dự án đầu tư phù hợp, chú trọng đối với xóm đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo. Qua đó phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế gia đình, từng bước vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Một trong những mô hình đầu tư đã, đang phát huy hiệu quả là cung cấp, hỗ trợ cây, con giống phù hợp điều kiện thực tế và tập quán canh tác, chăn nuôi của người dân. Năm 2023, xã triển khai dự án hỗ trợ trâu sinh sản cho 33 hộ dân, hỗ trợ 200 con dê sinh sản cho 100 hộ dân thuộc hộ nghèo. Sau 2 năm triển khai, hầu hết các hộ được hỗ trợ đã từng bước vươn lên, nhiều hộ thoát nghèo. Phát huy hiệu quả của mô hình, năm 2024, xã đề nghị tiếp tục hỗ trợ 54 con bò sinh sản cho 54 hộ dân và 220 con dê cho 74 hộ dân. Sau hơn 1 năm triển khai, nhiều hộ phát triển thành đàn dê sinh sản kết hợp thương phẩm, vươn lên thoát nghèo bền vững như các gia đình: Xa Văn Đức, Lò Văn Huynh, Xa Văn La ở xóm Cang, Lường Văn Vang, Hà Thị Quyết ở xóm Lăm...

Đồng chí Lường Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cho biết thêm: Qua quá trình triển khai thực hiện dự án và các mô hình hỗ trợ phát triển chăn nuôi, người dân, nhất là hộ nghèo đã thay đổi về tư duy, nhận thức phát triển kinh tế gia đình, xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại để có động lực, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế.

Nhìn đàn dê ngày càng tăng về số lượng và phát triển tốt, chị Hà Thị Quyết, xóm Lăm phấn khởi cho biết: Chúng tôi rất biết ơn nhà nước khi luôn có sự quan tâm, hỗ trợ cây, con giống, tạo động lực vươn lên thoát nghèo. Quá trình chăn nuôi chúng tôi cũng thường xuyên được hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc cũng như phòng bệnh cho đàn gia súc. Nhờ vậy, đời sống hộ dân được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ ngày càng no ấm...

Mạnh Hùng