(HBĐT) - Ngày 5/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 09 xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Đây là đơn vị tổ chức ngày hội điểm của tỉnh. Dự và chung vui với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mỹ Thành có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ 09 T.Ư; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 09 tỉnh.


Các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an;Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trồng cây lưu niệm tại xã Mỹ Thành (Lạc Sơn).

Mỹ Thành là xã có 98% dân số là dân tộc Mường với 54% người dân theo đạo Công giáo. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào TDBVANTQ, thực hiện tốt các mô hình đảm bảo, giữ gìn ANTT tại địa phương. Tháng 10/2021, xã được đưa ra khỏi diện địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Trên địa bàn không có hoạt động truyền đạo trái phép hoặc lợi dụng vấn đề tôn giáo gây chia rẽ tôn giáo, dân tộc. Số vụ việc,số người vi phạm pháp luật giảm mạnh so với trước đây. Các mô hình đã vận động được quần chúng nhân dân tích cựctham gia phong trào TDBVANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an;Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào TDBVANTQ của xã. Những năm qua, tình hình ANTT trên địa bànluôn được giữ vững, tội phạm và tệ nạn xã hộiđược kiềm chế. Nhằm đẩy mạnh, phát huy hơn nữa hiệu quả xây dựng phong trào TDBVANTQ nói chung, việc tổ chức "Ngày hội TDBVANTQ” hàng năm cầntiếp tục đổi mới nội dung,phương pháp, hình thứctổ chức ngày hội hướng về cơ sở đểthực sự là ngày hội của Nhân dân,phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ. Cấp ủy, chính quyền địa phương cầntập trung thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào TDBVANTQ; gắn phong tràoTDBVANTQ với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; quan tâm chỉ đạo, xây dựng, củng cố lực lượng làm công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở vững mạnh...

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm; trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương. Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 10 cá nhân, tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân...


Các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an;Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Trong chương trình ngày hội, trước đó, các đơn vị chức năng Công an tỉnh, Công an huyện Lạc Sơn đã làm thủ tục cấp căn cước công dân, hướng dẫn xác thực điện tử, cấp hộ chiếu phổ thông cho 1.238 người trên địa bàn xã và vùng Cộng hòa; Công an tỉnh phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 270 lượt người dân, cấp thuốc miễn phí cho 150 người dân... 


Mạnh Hùng

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục