(HBĐT) - Tháng 5/1947, Chi bộ Nật Sơn ra đời, là cơ sở Đảng đầu tiên được thành lập trên địa bàn huyện Kim Bôi, "cái nôi” của phong trào cách mạng sau này. Kể từ ngày chi bộ đảng đầu tiên ra đời đến nay, niềm tự hào về truyền thống cách mạng được vùng đất giàu truyền thống phát huy với những nỗ lực trong xây dựng cuộc sống mới ngày càng no ấm hơn.



Mô hình trồng chè đem lại thu nhập cao cho một số hộ dân xóm Bà Rà, xã Hùng Sơn (Kim Bôi). 

Vùng Nật Sơn trước đây gồm 7 xã: Nật Sơn, Bắc Sơn, Bình Sơn, Sơn Thủy, Hùng Tiến, Tú Sơn và Đú Sáng. Đến năm 1941, chế độ thực dân, phong kiến lang đạo chia Nật Sơn thành 2 xã: Nật Sơn và Tú Sơn. Năm 1957, Đảng và Nhà nước ta quyết định chia Nật Sơn thành 5 xã: Bình Sơn, Sơn Thủy, Bắc Sơn, Hùng Tiến và Nật Sơn. Năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Nật Sơn, Hùng Tiến và Bắc Sơn đã sáp nhập thành xã Hùng Sơn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thành, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết: Là xã miền núi sâu, lại có chế độ phong kiến lang đạo hà khắc, nhưng ánh sáng cách mạng của Đảng đến với Nhân dân các dân tộc Nật Sơn khá sớm. Vào giữa năm 1942, phong trào cách mạng bắt đầu nhen nhóm, người dân nơi đây bước đầu được tuyên truyền về Việt Minh, về chủ trương đánh Pháp, đuổi Nhật của Đảng. Trong khoảng thời gian 2 năm (8/1943 – 8/1945), từ một tổ Việt Minh ban đầu đến khi chuẩn bị khởi nghĩa, Nật Sơn đã có cả một đội quân cách mạng. Phong trào cách mạng của quần chúng lao động Nật Sơn phát triển không ngừng. Tiêu biểu là cuộc nổi dậy giành chính quyền trong 3 ngày (từ  ngày 19 - 21/8/1945). Từ đây, Nhân dân xã Nật Sơn được giải phóng khỏi ách kìm kẹp của bọn thực dân và phong kiến lang đạo.

Ngày 11/5/1947 là dấu mốc lịch sử đầy tự hào của người dân Nật Sơn. Đó là ngày Chi bộ Nật Sơn ra đời, là chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ huyện. Từ đây, chi bộ Nật Sơn đã trở thành "cái nôi” nuôi dưỡng cách mạng, giúp lực lượng cách mạng không ngừng lớn mạnh và có những bước phát triển nhảy vọt, với nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc sau này.

Ngày nay, phát huy truyền thống của vùng quê giàu truyền thống cách mạng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Hùng Sơn đã nỗ lực đoàn kết, chung sức đồng lòng để xây dựng quê hương ngày một no ấm hơn. Tính đến hết năm 2021, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt gần 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,3% (kết quả rà soát theo tiêu chí mới cho năm 2022 là 35,7%); xã hoàn thành 13/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ đầu năm 2022 đến nay, Hùng Sơn tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng KHKT vào sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, tập trung nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để giữ vững các tiêu chí đã đạt và phấn đấu đạt mới từ 2 tiêu chí trong xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, bằng các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và từ các chương trình như: Xây dựng NTM, phát triển kinh tế đồng bào DTTS và sự đóng góp của Nhân dân, một số cơ sở hạ tầng thiết yếu đang tiếp tục được đầu tư xây dựng trên địa bàn xã. Đây sẽ là những động lực quan trọng để vùng đất cội nguồn cách mạng tiếp tục có những bước phát triển, đời sống của người dân ngày càng ấm no hơn.


Viết Đào

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục