(HBĐT) - Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) luôn sáng tạo thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do T.Ư và địa phương phát động gắn với phong trào thi đua "CCB gương mẫu” và các hoạt động Hội. Qua đó khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, hội viên; là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương.


Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi thăm mô hình liên kết sản xuất "Trồng cây lấy hạt có bao tiêu sản phẩm” tại chi hội xóm Chanh, xã Vĩnh Đồng.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế đem lại từ mô hình trồng cây lấy hạt, tháng 5/2022, Hội CCB xã ra mắt mô hình liên kết sản xuất "Trồng cây lấy hạt có bao tiêu sản phẩm” tại chi hội xóm Chanh và xóm Sống, thu hút 65 hội viên tham gia. Với tổng diện tích khoảng 5 ha, các hội viên trồng và mở rộng diện tích giống cây lấy hạt bí đỏ, mướp đắng. Hội viên tham gia mô hình được doanh nghiệp liên kết hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật. Toàn bộ sản phẩm sau khi thu hoạch được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra với giá thành ổn định. Bình quân tổng thu đạt khoảng 250 triệu đồng/ha.

Ông Bùi Văn Thái, Chi hội trưởng CCB xóm Chanh cho biết: "Trên diện tích khoảng 1.800 m2, gia đình tôi trồng các giống cây lấy hạt theo sự hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật từ phía doanh nghiệp. Nếu thời tiết thuận lợi, đúng mùa vụ, với diện tích trên có thể thu về 30 kg hạt, thu nhập đạt trên 25 triệu đồng, bình quân đạt 770.000 đồng/kg. So với trồng lúa và các loại cây màu lợi nhuận của trồng cây lấy hạt gấp từ 3 - 4 lần”.

Hội CCB xã Vĩnh Đồng có 332 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội. Thời gian qua, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, quán triệt hội viên nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia các hoạt động, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Duy trì chế độ sinh hoạt, học tập, thông tin thời sự, thông tin chính sách mới tới cán bộ, hội viên. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên CCB không ngừng sáng tạo, cần cù, chịu khó, thí điểm các mô hình đem lại hiệu quả tích cực. Nhiều hội viên CCB chủ động xóa bỏ vườn tạp, mở rộng diện tích trồng cây có múi lên trên 6,5 ha; 15 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại. Theo thống kê năm 2021, toàn Hội có 154 hộ CCB phát triển kinh tế ổn định, thu nhập trên 35 triệu đồng/năm, 97 hộ thu nhập trên 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,6%.

Trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên tham gia nhằm hoàn thành các tiêu chí. Năm 2021, 8/8 chi hội huy động trên 300 ngày công lao động thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương với tổng chiều dài khoảng 1.800 m. Trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại các tuyến đường do Hội CCB tự quản. Bên cạnh đó, mô hình "CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã” được hội viên tích cực hưởng ứng với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể nhắc nhở hộ kinh doanh, thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Đồng chí Bùi Văn Sáng, Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Đồng cho biết: "Để xứng đáng với truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian tới, các cấp Hội CCB tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội CCB xã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Tích cực thi đua lao động sáng tạo, làm giàu hợp pháp trên mảnh đất quê hương. Qua đó tiếp tục nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình hội viên, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục