(HBĐT) - Ngày 6/1, Báo Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.




Các đại biểu trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm Báo Hòa Bình cần quan tâm thực hiện trong năm 2023.

Năm 2022, Báo Hòa Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền kịp thời, đầy đủ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN; tuyên truyền có chiều sâu, hiệu quả các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn; công tác tác phòng, chống dịch Covid -19 và phục hồi phát triển KT-XH. Đội ngũ phóng viên tích cực hưởng ứng cuộc thi viết về "Giải Búa liềm vàng” do Tỉnh ủy và T.Ư phát động; tổ chức cuộc thi viết ký – phóng sự về chủ đề "Hoà Bình – Khát vọng phát triển”, cuộc thi viết  "90 năm nền Văn hóa Hòa Bình”, thi ảnh báo chí "Nét đẹp Hòa Bình”... Tiếp tục vận hành, ứng dụng hiệu quả phần mềm "Tòa soạn điện tử tích hợp” vào các khâu quản lý và xuất bản báo...

Báo Hòa Bình điện tử đảm bảo nội dung với 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Mường; cập nhật nhanh, chính xác các vấn đề thời sự, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, VH - XH, QP - AN trong tỉnh, trong nước và trên thế giới. Đưa vào sản xuất các sản phẩm báo chí hiện đại: Megastory  E-magazin, Infogaraphics... Duy trì, nâng cao chất lượng ứng dụng phát thanh trên Báo điện tử và trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook, kênh Youtube, App new, Google new, Twitter, Tiktok... Trong năm, có gần 74 triệu lượt bạn đọc trong tỉnh, trong nước và 204 quốc gia, vùng lãnh thổ truy cập, theo dõi thông tin trên Báo điện tử, tăng trên 150% so với năm 2021. 

Năm 2023, Báo Hòa Bình bám sát các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư và của tỉnh, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Quản lý, phát hành và tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo in. Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; tham mưu với tỉnh đầu tư chuyển đổi số đối với cơ quan báo chí; xây dựng tòa soạn theo hướng hiện đại, đa phương tiện, đa nền tảng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả Báo Hòa Bình đã đạt được trong năm 2022. Về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Báo Hòa Bình bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tập trung đổi mới và phát triển Báo Hòa Bình theo mô hình "Cơ quan báo chí - công nghệ”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong tổ chức, vận hành và quản lý hoạt động theo mô hình đa phương tiện, đa nền tảng, tăng tính tương tác,... để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 22/7/2022 của BTV Tỉnh ủy về phát triển Báo Hòa Bình đến năm 2030 là cơ quan báo chí, truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng, tích hợp số, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại...
Nhân dịp này, Báo Hòa Bình đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.



Lãnh đạo Báo Hòa Bình trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022.



Lãnh đạo Báo Hòa Bình trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2022".

 Dương Liễu - Đinh Thắng

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục