(HBĐT) - Sáng 18/3, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đại diện một số sở, ban, ngành và lãnh đạo, cán bộ Hội NCT các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai quán triệt nội dung "Những vấn đề về NCT Việt Nam” với 3 chuyên đề, trong đó nhấn mạnh về thực trạng và thách thức trước tình trạng già hóa dân số. Vì vậy, T.Ư Hội NCT Việt Nam cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT. Qua đó chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với NCT, giúp NCT nâng cao sức khỏe, vật chất và tinh thần.

Thông qua chuyên đề, đồng chí mong muốn NCT tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, không ngừng cống hiến, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị cũng nghe Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII. Trao đổi và thông tin một số tình hình chính trị quan trọng trong nước và thế giới.

Các đại biểu dự hội nghị cũng được giới thiệu một số nội dung cơ bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là tài liệu giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn "cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta trong 10 năm qua.

T Ư Hội NCT Việt Nam đề nghị Ban đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố trong cả nước bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2023. Trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp vận dụng phù hợp vào thực tiễn, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.


Đ.A


Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục