(HBĐT) - Xác định chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi (NCT) là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thúc đẩy các phong trào thi đua, phát triển KT-XH địa phương. Thời gian qua, Hội NCT huyện Lương Sơn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo, phát huy vai trò NCT. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống, giúp NCT sống vui - khỏe - có ích.


Thành viên câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Đồn Vận, xã Liên Sơn (Lương Sơn) xây dựng mô hình mây tre đan nhằm nâng cao thu nhập.

Ấn tượng với không khí hoạt động sôi nổi tại câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Đồn Vận, xã Liên Sơn (thành lập tháng 10/2021) với 53 thành viên. Ai nấy đều hồ hởi, nhiệt tình tham gia các hoạt động biểu diễn văn nghệ, chăm sóc sức khỏe, chơi trò chơi… Từ nguồn vốn Dự án VIE071, 27 thành viên được tiếp cận nguồn vốn với tổng kinh phí 136 triệu đồng để mở rộng quy mô, phát triển các mô hình kinh tế. Phân công nhiệm vụ cho 15 tình nguyện viên tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phát triển kinh tế đối với thành viên thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thụ, Phó Chủ nhiệm CLB LTHTGN thôn Đồn Vận chia sẻ: "Với hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng, các nội dung thiết thực đã thu hút đông đảo NCT và Nhân dân trên địa bàn tham gia. Qua đó tạo sân chơi bổ ích giúp các thành viên được chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất và tinh thần, đồng thời cải thiện thu nhập, ổn định đời sống”.

Hội NCT huyện Lương Sơn có gần 13.000 hội viên, sinh hoạt tại 146 chi hội, 330 tổ hội. Thời gian qua, các cấp Hội NCT trên địa bàn huyện đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền phối hợp MTTQ và các ngành, đoàn thể thực hiện các chế độ, chính sách kịp thời đối với NCT. Năm 2022, từ nguồn lực của Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đã trao tặng 1.211 suất quà trị giá trên 1 tỷ đồng cho NCT có hoàn cảnh khó khăn. Toàn huyện có 1.270 NCT đủ 80 tuổi trở lên, 306 NCT cô đơn, tàn tật được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Hội NCT huyện phối hợp các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 8.806 NCT; lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 4.895 NCT; cấp thẻ BHYT cho 11.920 NCT. Huy động xây dựng nguồn Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT đạt gần 400 triệu đồng để tổ chức các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội đối với NCT thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách...

Hiện nay có 620 NCT tham gia công tác xã hội, tích cực tuyên truyền, thực hiện "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 167 người tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, tổ dân phòng, tổ tự quản... Gần 4.900 NCT tích cực tham gia, gương mẫu đi đầu xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, nêu gương sáng trong xây dựng nền tảng đạo đức truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo. Toàn huyện đã thành lập 10 CLB LTHTGN thu hút trên 500 thành viên tham gia sinh hoạt.

Các cấp Hội NCT đã vận dụng linh hoạt kinh nghiệm, bản lĩnh trong thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập. Toàn huyện có khoảng 4.500 NCT trực tiếp tham gia làm kinh tế với các mô hình chăn nuôi tổng hợp, kinh doanh dịch vụ..., có 359 NCT làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, 20 NCT làm chủ các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hội NCT các cấp tổ chức mừng thọ cho 1.104 hội viên NCT, tổng trị giá 488 triệu đồng. Cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân trao tặng trên 1.300 suất quà, trị giá trên 1 tỷ đồng cho NCT thuộc hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Lê Thế Vinh, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Lương Sơn khẳng định: "Phát huy những kết quả trong công tác chăm lo và phát huy vai trò NCT, các cấp Hội NCT trong huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với NCT. Huy động nguồn lực xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT để tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ NCT thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách. Khuyến khích NCT phát huy năng lực, sở trường trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phong trào "Tuổi cao - gương sáng”. Qua đó tiếp tục khẳng định NCT là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương”.


Đức Anh


Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục