(HBĐT) - Từ lâu, cây chè Shan tuyết đã “bén duyên” với xã Trung Thành. Thế nhưng, do gặp nhiều khó khăn về vấn đề đầu ra nên dù trong Nghị quyết Đảng ủy về phát triển KT-XH của xã xác định đây là cây trồng chủ lực trong xóa đói - giảm nghèo, cây chè vẫn chỉ phát triển manh mún, chưa tạo được bước đột phá...

 

  Vườn chè của gia đình ông Hà Văn Xướng, Bí thư chi bộ xóm Thượng, xã Trung Thành (Đà Bắc) phát triển tốt nhưng gặp khó khăn đầu ra.

Trung Thành là xã vùng cao của huyện Đà Bắc, đời sống kinh tế của bà con nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Để nâng cao thu nhập, những năm qua, ngoài tập trung đưa các giống ngô, sắn có năng suất cao vào canh tác, bà con ở xã cũng đặt khá nhiều kỳ vọng vào cây chè. Đồng chí Lường Văn Đương, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhiều năm về trước, Trung Thành đã được coi là vùng chè của huyện. Khi đó, chè được trồng nhiều nhưng chưa thành hàng hóa. Từ năm 2005, cây chè Shan tuyết được đưa vào trồng với quy mô lớn hơn từ các dự án giảm nghèo. Với thổ nhưỡng phù hợp nên chè phát triển tốt. 5 năm lại đây, xã có trên 40 ha chè cho thu hoạch thường xuyên. Nghị quyết của Đảng ủy xã về phát triển KT-XH xác định, đây là cây trồng chủ lực trong tương lai. Hiện, tổng diện tích trồng mới của cả xã đạt trên 50 ha.

Chúng tôi đến xóm Thượng, 1 trong 2 xóm có diện tích trồng chè nhiều nhất xã. Trên những triền đồi, những vườn chè Shan tuyết phủ kín sắc xanh. ông Hà Văn Xứng, Bí thư chi bộ xóm Thượng cho biết: “Xóm Thượng có 24 ha chè, giá bán 6.000 đồng/kg chè búp, so với các cây trồng khác, hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Hầu như diện tích trồng chè hiện tại, trước đó chẳng trồng được ngô, sắn nên chỉ có chè là phù hợp. Hiện nay, bà con trồng xen những khoảng đất trống và trồng mới ở nhiều sườn đồi khác trong xóm”.  

Theo ông Xứng, không phải xã nào cũng có thổ nhưỡng phù hợp với cây chè, việc trồng và chăm sóc chè đỡ vất vả hơn các cây trồng khác. Thêm nữa, cây chè có vai trò quan trọng trong chống xói mòn, rửa trôi đất. Thế nhưng, bà con vẫn chưa mạnh dạn chuyển đổi bởi lẽ: “Vào mùa cao điểm, có ngày bà con hái được cả tấn chè thế nhưng ở xóm chỉ có 1 lò sao chè với công suất khiêm tốn nên chỉ đáp ứng được một phần nhỏ. Bà con lại phải chở hơn 3 km ra xã Yên Hòa bán nên vấn đề đầu ra là nỗi trăn trở của bà con chúng tôi”,  ông Xứng giãi bày.  

Gia đình anh Hà Văn Nam là một trong những hộ trồng nhiều chè ở xóm Thượng với hơn 4.000 m2 đang cho thu hoạch. Anh Nam cho biết: “Khi chưa chuyển sang trồng chè, đây chỉ là vườn tạp, trồng ngô, sắn cũng không lên được. Thế nhưng loại đất này lại rất phù hợp với cây chè, từ khi trồng đến khi thu hoạch, mỗi năm chỉ bón 2-3 lần phân NPK thôi. Nếu so sánh về hiệu quả kinh tế thì 1 chè sẽ bằng 2 thóc và bằng 3 ngô”. Tuy nhiên, anh Nam cũng bày tỏ nỗi trăn trở về vấn đề đầu ra khó khăn hiện nay của cây chè.     

Đồng chí Lường Văn Đương, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thành cho biết: Hiện, cả xã có trên 120 ha đang trồng ngô có thể chuyển đổi sang trồng chè. Với những khó khăn hiện tại, cây chè chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và chưa đem lại nguồn thu nhập thực sự giúp bà con xóa đói - giảm nghèo. Trung Thành là xã thuộc khu vực 135, hiện, thu nhập bình quân mới đạt 14,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 63,43%. Do đó, bà con xã nghèo này rất cần sự quan tâm của các cơ quan hữu quan trong việc kết nối với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cũng như hỗ trợ về kỹ thuật để nâng cao chất lượng.

                                                                               Viết Đào

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục