Lãnh đạo Hội CCB tỉnh thăm quan mô hình nuôi nhím của CCB Bàn Văn Xuôi, xóm Dướng, xã Vầy Nưa (Đà Bắc).

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh thăm quan mô hình nuôi nhím của CCB Bàn Văn Xuôi, xóm Dướng, xã Vầy Nưa (Đà Bắc).

(HBĐT) - Chủ động, tích cực khai thác lợi thế đất đai, thị trường, nguồn nhân lực, mạnh dạn đầu tư và áp dụng tiến bộ KH-KT vào SX-KD, xóa đói - giảm nghèo không chỉ giúp CCB ở xã Vầy Nưa (Đà Bắc) chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH đã đề ra.

 

Ông Đinh Công Tiến, Chủ tịch Hội CCB xã Vầy Nưa (Đà Bắc) cho biết: Hội CCB xã hiện có trên 90 hội viên (87 hội viên là người dân tộc thiểu số), sinh hoạt ở 9 chi hội cụm dân cư. Phát huy vai trò nòng cốt, Hội luôn đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, điển hình như phong trào CCB thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết gúp nhau XĐ-GN. Thông qua các phong trào đã thúc đẩy và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, khai thác tiềm năng đất đai, thế mạnh của xã tạo nên sức mạnh tổng hợp để hội viên CCB phát triển SX-KD theo hướng thâm canh tăng vụ, kinh doanh và xây dựng trang trại tổng hợp phát triển bền vững. Đồng thời, vận động nhân dân giúp đỡ  về vật chất, tinh thần; chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, XĐ-GN, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xoá đói - giảm nghèo, Hội CCB xã đã đứng ra ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH cho 87 hộ gia đình hội viên vay trên 1,3 tỷ đồng. Các cấp hội còn phát động phong trào đoàn kết, tương thân, tương ái bằng nhiều hình thức như: giúp nhau ngày công làm nhà, làm vườn, cho nhau vay không lãi, giúp hội viên có điều kiện XĐ-GN và vươn lên làm giàu. Ngoài ra, Hội CCB xã còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, tìm ra hướng đi phù hợp, khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh, đồng thời, tổ chức tư vấn, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, phát triển ngành nghề cho CCB, cựu quân nhân và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong SX-KD. Với phẩm chất của những người lính Cụ Hồ, quyết tâm không cam chịu đói, nghèo, nhiều hội viên CCB đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp. Trong đó, nhiều CCB tiêu biểu đã ăn nên, làm ra từ các mô hình triển vọng như: nuôi nhím có CCB Bàn Văn Xuôi, xóm Dướng; trang trại tổng hợp có CCB Đinh Văn Lành (xóm Trà Ang), Đinh Công Nhan (xóm Săng Trạch), nuôi cá lồng có CCB Đoàn Viết Thành (xóm Bờ), Đinh Công út (xóm Săng Trạch).

 

Từ việc đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, hội viên CCB càng gắn bó với tổ chức Hội. Trong sinh hoạt Hội không những bàn về nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Hội mà còn giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, làm cho hội viên không những vững mạnh về chính trị, tư tưởng mà còn đi đầu trong giảm nghèo nhanh và biết vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, tạo sự gắn bó giữa hội viên với tổ chức Hội.

 

 

                                                                               Hoàng Huy

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục