Thành đoàn Hòa Bình phối hợp triển khai mô hình trồng vườn cam thanh niên tại xóm Đồng Chụa, xã Thống Nhất.

Thành đoàn Hòa Bình phối hợp triển khai mô hình trồng vườn cam thanh niên tại xóm Đồng Chụa, xã Thống Nhất.

(HBĐT) - Anh Hoàng Châu Khôi, Bí thư Thành đoàn Hòa Bình cho biết: Thực hiện các công trình, phần việc TN được BTV Thành Đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, nội dung này được triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn.

 

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của các công trình, phần việc TN BTV Thành Đoàn còn lưu ý các công trình, phần việc phải tập trung vào những khâu yếu, việc khó, việc mới... Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, một chuỗi các hoạt động, công trình TN chào mừng Đại hội Hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được triển khai. Tháng 2, Hội LHTN thành phố tổ chức ra quân hưởng ứng “Năm TN tình nguyện”  2014 và khánh thành đoạn đường bê tông, gắn biển công trình TN chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tại xóm Cang 2, xã Hòa Bình. Đoạn đường rộng 3 m, dài 100 m với kinh phí gần 50 triệu đồng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất của các hộ dân. Nhằm khích lệ, động viên ĐV -TN hát về những ca khúc cách mạng; khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ đối với truyền thống vẻ vang của dân tộc, phát huy lực lượng tuyên truyền trong các hoạt động của Đoàn, Hội ở cơ sở, Hội LHTN thành phố phối hợp với Trung tâm VH -TT thành phố tổ chức hội thi Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng thành phố năm 2014. Hội thi đã thu hút sự tham gia của trên 300 diễn viên của 14 đoàn đến từ các cơ sở Đoàn khối trường học, khối phường, xã và cơ quan hành chính sự nghiệp, dn trực thuộc Thành đoàn. Cùng với đó là nhiều chương trình khác như: “Liên hoan Vũ điệu xanh”, chương trình nghệ thuật “Tổ quốc gọi tên mình”; tổ chức giải cầu lông, bóng bàn; “Đêm hội trăng rằm”... đã được tổ chức thành công, hiệu quả, thu hút được đông đảo ĐV -TN tham gia. Trong năm, nhiều hoạt động chủ điểm hướng về kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ như: liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên, hội thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường và chiến thắng Điện Biên Phủ; quyên góp ủng hộ lực lượng cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ giữ gìn vùng biển của Tổ quốc (quyên góp được 100 triệu đồng)... đã góp phần không nhỏ trong tuyên truyền, giáo dục TTN về lịch sử Việt Nam, về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; về chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc... Đồng thời thông qua các hoạt động này đã tạo sân chơi bổ ích cho TTN, tạo không khí thi đua sôi nổi trong tổ chức Đoàn, Đội. Trong năm, Thành đoàn còn là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức chương trình “Học kỳ quân đội” được phối hợp với Ban CHQS, Phòng GD &ĐT thành phố tổ chức 2 lớp học, thu hút 86 TTN từ 11-15 tuổi tham gia...

 

                                                                              Hồng Duyên

 

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục