(HBĐT) - Về Mường Động - Kim Bôi những ngày đầu xuân cảm nhận sức sống mới với diện mạo nông thôn khởi sắc… Có chủ trương đúng, có sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, ngành, vùng đất chén vàng hội tụ đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để phát triển du lịch, thu hút các nhà đầu tư.

Mật ong Lâm Sơn quà tặng của núi rừng Tây Bắc

(HBĐT) - Vùng đất Lâm Sơn (Lương Sơn) có nghề truyền thống nuôi ong lấy mật. Năm 2020, mật ong và các sản phẩm từ ong của HTX ong mật Lâm Sơn được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Mật ong Lâm Sơn là sự kết tinh có hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, dần khẳng định được vị thế, vươn ra thị trường trong nước và hướng tới thị trường quốc tế.

Sức xuân Lương Sơn

(HBĐT) - Từng trồi non, từng lộc biếc đang vươn mình trỗi dậy rực rỡ sắc màu góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho huyện Lương Sơn. Trước thềm năm mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lương Sơn luôn tự hào về những thành tựu đạt được trong năm bản lề triển khai thực hiện xây dựng huyện Lương Sơn phấn đấu đạt tiêu chí đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp thị xã vào năm 2025.      

Chè shan tuyết - báu vật của “người ở rừng”

(HBĐT) - Ở bản làng sinh sống của đồng bào Dao - xóm Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc), chẳng ai biết chính xác tuổi thọ của rừng chè shan tuyết cổ thụ nằm trên núi Biều. Chỉ biết rằng, từ khi họ sinh ra đến lúc già đi, rừng chè vẫn nằm đó, vươn những búp non xanh hấp thụ tinh khí của đất trời để tạo ra thứ trà hảo hạng.

Những cây cầu chắp cánh ước mơ thành phố bên sông Đà

(HBĐT) - Đến nay, đã có 3 cây cầu hiện hữu bắc qua sông Đà chắp cánh ước mơ cho thành phố bên sông bước vào tương lại rộng mở. Hòa cùng dòng người thả bộ trên cầu Hòa Bình 2, trong khung cảnh đất trời giao hòa xuân mới, mưa xuân lất phất mang lại những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến về thời gian khó, kỳ vọng niềm tin xây hạnh phúc trên chặng đường phát triển của thành phố bên sông Đà. Với những cây cầu vượt sông, TP Hòa Bình đang chuyển mình cùng mùa xuân đất nước, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị mang bản sắc độc đáo, là trung tâm của tỉnh, cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Doanh nghiệp một năm vượt khó

(HBĐT) - Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có tiền lệ do dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, nhiều DN đã không ngừng nỗ lực, bền bỉ, sáng tạo vượt qua những khó khăn trước mắt, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh (SX-KD), tạo việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Dấu ấn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(HBĐT) - Tờ lịch cuối cùng của năm Tân Sửu được bóc cũng là chuẩn bị khép lại một năm đầy chông gai, biến động bởi dịch bệnh, thiên tai đè nặng lên nền kinh tế. Nhiều dự định, kế hoạch lớn không thể thực hiện. Cũng không ít hoạt động bị ảnh hưởng, nhất là những hoạt động đối ngoại tập trung đông người. Tuy vậy, 2021 lại là năm ghi dấu ấn lớn trong sự đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với phương châm linh hoạt, thích ứng, sát việc.

Vị Tết từ sản phẩm OCOP

(HBĐT) - Tết đến, xuân về, bất cứ gia đình nào cũng tỉ mỉ lựa chọn những đặc sản địa phương để bầy mâm ngũ quả, chế biến món ăn và làm quà biếu. Những năm gần đây, sản phẩm OCOP trở nên quen thuộc đối với người dân trong tỉnh, tạo một nét riêng, làm nên cái "Tết OCOP”.

Ấm áp vùng quê nông thôn mới

(HBĐT) - Một mùa xuân mới lại về trải nắng vàng ấm áp trên mỗi cung đường, ngõ xóm. Gác lại lo toan thường nhật để rong ruổi đến các miền quê mới thấy cuộc sống đã thực sự đổi thay. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không khí đón năm mới có phần trầm lắng, song, niềm vui trước sự đổi mới, phát triển được ghi dấu. Không vui sao được khi trong bối cảnh khó khăn chồng chất, nhưng với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhất là sự ủng hộ của người dân, năm 2021, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đạt được kết quả ngoài mong đợi. Toàn tỉnh có thêm 9 xã về đích NTM, vượt 3 xã so với kế hoạch đề ra. Đáng nói, trong đó có tới 4 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn là Quyết Chiến, Gia Mô (Tân Lạc), Cao Sơn (Đà Bắc) và Hữu Lợi (Yên Thủy).

Ngọt thơm cam, bưởi Hòa Bình

(HBĐT) - Những ngày cuối năm, khi cái lạnh giá của mùa đông còn vương vấn, xuân về cũng là lúc ghi dấu thời khắc đất trời bắt đầu một vòng quay mới. Thời tiết còn chưa vội chuyển mình nhưng sắc xuân rực rỡ đã lan tỏa đến mọi nơi trên đất Mường, đặc biệt là ở những vùng trồng cam, trồng bưởi. Từng đoàn người, đoàn xe háo hức vào trải nghiệm vườn cam, vườn bưởi đã làm không khí trở nên vui tươi, rộn ràng. Không khí ấy đã sưởi ấm lòng người dân địa phương cũng như chính những du khách ghé thăm nơi đây.

Những dấu ấn xanh hy vọng

(HBĐT) - Có mặt tại Hòa Bình từ năm 2006, đến nay, tổ chức Good Neighbors International (GNI) không chỉ giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng vật phẩm thiết yếu, tài trợ xây dựng các công trình giáo dục mà còn hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cải thiện vệ sinh môi trường và nâng cao cơ hội tiếp cận nước sạch… để lại những dấu ấn xanh hy vọng tại nhiều thôn, xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Sắm Tết online - xu hướng mới trong mùa dịch

(HBĐT) - Đi chợ Tết - một thú vui không thể thiếu trong những ngày giáp Tết của các gia đình người Việt. Hình ảnh chợ truyền thống đông đúc, náo nhiệt, mua bán tấp nập với những hương vị đặc trưng của dịp Tết, đủ các gam màu rực rỡ tạo nên không khí vui tươi, nhộn nhịp khiến ai nấy đều xốn xang, háo hức và mong chờ. Thế nhưng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã làm nhiều người dân có tâm lý lo lắng, e dè khi mua sắm Tết tại các chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị… Trước thực tế đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa tiết kiệm thời gian, công sức, hạn chế tiếp xúc thì hiện nay có nhiều người lựa chọn hình thức mua sắm trực tuyến (online).

Đổi thay vùng ven thành phố

(HBĐT) - Sau hơn 2 năm sáp nhập vào TP Hòa Bình, bộ mặt KT-XH khu vực huyện Kỳ Sơn (cũ) đang đổi thay từng ngày. Vùng đất ven đô nhiều tiềm năng, lợi thế đứng trước những cơ hội để bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

Huyện Lạc Sơn: Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 467 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Lạc Sơn, đến hết năm 2021, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 467,7 tỷ đồng, với trên 19,2 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Ngành Ngân Hàng: Mục tiêu phát triển mạnh các dịch vụ thanh toán hiện đại

(HBĐT) - Năm 2021, hoạt động ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, sự nỗ lực cố gắng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD), ngành ngân hàng tỉnh đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhiều giải pháp thu ngân sách năm “khó”

(HBĐT) - Đến hết ngày 31/12/2021, thu ngân sách trên địa bàn huyện Lạc Sơn thực hiện trên 142 tỷ đồng, đạt 174% dự toán pháp lệnh, đạt 155% dự toán phấn đấu, đạt 154,7% dự toán HĐND huyện và bằng 132% so cùng kỳ.

Huyện Lương Sơn: Ngành thương mại, dịch vụ vượt khó trong đại dịch

(HBĐT) - Năm 2021, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại (DVTM) trên địa bàn huyện Lương Sơn đã linh hoạt thích ứng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 6.142 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020.

Thêm “trợ lực” để người nghèo vượt khó

(HBĐT) - Năm 2022, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đạt 32 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn quan trọng để NHCSXH tỉnh thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, phấn đấu thứ hạng chỉ số PCI tỉnh tăng 3 bậc

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 117/QĐ-UBND, ngày 20/1, ban hành Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2022.

Phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc

(HBĐT) - Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2021, tình hình chính trị, KT-XH vùng đồng bào dân tộc trong toàn tỉnh cơ bản ổn định và tiếp tục phát triển; an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ và điểm nóng trên địa bàn tỉnh.

“Níu” chân du khách bởi gà đồi Lạc Sơn

(HBĐT) - Nhiều năm qua, vùng đất Lạc Sơn cuốn hút khách du lịch không chỉ ở những điểm đến tuyệt đẹp như Thác Mu, ruộng bậc thang, suối khoáng nóng Quý Hòa, dổi Chí Đạo… mà còn bởi đặc sản tuyệt vời của vùng đất này là gà đồi. Đây là một trong các sản phẩm được nhiều người ưa thích muốn khám phá.

Đoàn công tác của Sở Công Thương kiểm tra 5 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá

(HBĐT) - Ngày 24/1, Sở Công Thương tổ chức đoàn công tác kiểm tra tình hình chuẩn bị hàng hóa và tổ chức thực hiện kinh doanh đối với 5 doanh nghiệp (DN) tham gia chương trình bình ổn giá cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại huyện Lạc Sơn và TP Hòa Bình.

Đoàn kiểm tra liên ngành T.Ư kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại tỉnh

(HBĐT) - Ngày 24/1, Đoàn kiểm tra liên ngành T.Ư về an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do đại diện Bộ NN&PTNT làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo (BCĐ) ATTP tỉnh về công tác ATTP dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh dự và làm việc với đoàn kiểm tra.

“Cùng bạn kiến tạo tương lai” - sân chơi thắp sáng tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Vừa qua, Ban tổ chức cuộc thi "Cùng bạn kiến tạo tương lai - Solve for Tomorrow” mùa 2 - năm 2021 đã công bố những dự án đoạt giải tại chung kết cuộc thi. 20 đội thi với 20 dự án bước vào vòng chung kết đều thể hiện được sự xuất sắc trong việc đưa ra những giải pháp hữu ích cho cộng đồng.