(HBĐT) -Chiều ngày 14/2, Đoàn công tác của Sở NN&PTNT đã đi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất nông nghiệp trong và sau Tết Nguyên đán tại huyện Kỳ Sơn.

Kiểm tra sản xuất tại huyện Lạc Sơn và Cao Phong

(HBĐT) -Ngày 14/2, đoàn công tác của Sở NN&PTNT đã kiểm tra sản xuất tại huyện Lạc Sơn và Cao Phong.

Sôi động thị trường vàng bạc ngày "vía Thần Tài"

(HBĐT) - Ngày "Vía Thần Tài" 14/2 năm nay, ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình tranh thủ đến các tiệm vàng xếp hàng chờ mua vàng lấy may. Theo quan điểm dân gian, mua vàng trong ngày "Vía Thần Tài" chủ nhân sẽ được phúc lộc, sung túc, may mắn cả năm.

Kiểm tra sản xuất tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Sáng ngày 14/2, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với UBND huyện Lương Sơn, nghe báo cáo và đi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất nông nghiệp đầu năm.

Tiếp sức cho nghề mây, tre đan truyền thống ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) -Nghề mây, tre đan ở huyện Lạc Sơn đã có từ lâu đời. Những nét tinh xảo, độc đáo trên từng sản phẩm luôn được nâng niu, gìn giữ. Xác định tầm quan trọng của nghề mây, tre đan truyền thống đối với phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, huyện Lạc Sơn đang từng bước nâng đỡ, khôi phục, xây dựng các làng nghề truyền thống, góp phần xóa đói - giảm nghèo, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Dấu ấn kinh tế tư nhân

Hơn một năm sau khi Ban Chấp hành T.Ư ra Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3-6-2017 về "Phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", khu vực tư nhân Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh để gánh vác sứ mệnh là một động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước. Nhiều công trình, dự án quy mô lớn do các doanh nghiệp (DN) tư nhân đầu tư đã và đang mọc lên, tạo sức bật mới cho các địa phương cũng như cho tăng trưởng kinh tế đất nước.

Giá trị xuất khẩu doanh nghiệp khu công nghiệp đạt 43 triệu USD

(HBĐT) - Các khu công nghiệp trong tỉnh hiện có 87 dự án đầu tư, trong đó 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 607,63 triệu USD và 62 dự án trong nước với số vốn đăng ký trên 7.172 tỷ đồng. Hiện có 49 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát triển lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến

(HBĐT) - Phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị rừng trồng sản xuất, giá trị gia tăng chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ đang được xác định là hướng đi chủ đạo khai thác tiềm năng, lợi thế, mang lại cơ hội xóa đói - giảm nghèo, cải thiện đời sống và làm giàu ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Không kiểm soát được thu phí BOT

Doanh thu thu phí BOT, cao tốc đang trong tình trạng doanh nghiệp khai bao nhiêu cơ quan quản lý biết bấy nhiêu, khi việc kiểm tra chỉ mang tính định kỳ vài năm/lần.

Không chấp thuận đề xuất của VEC E "cấm cửa"2 ô tô vào cao tốc

Việc VEC E đề xuất từ chối phục vụ vô thời hạn đối với 2 xe ô tô đi vào tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác là chưa đủ cơ sở pháp lý.

Tân Lạc - vùng đất của những thương hiệu nông sản

(HBĐT) - Chào năm mới 2019, nông dân vùng cao Tân Lạc sống trong niềm hân hoan, hứng khởi đón chứng nhận nhãn hiệu tập thể "Quýt Nam Sơn". Như vậy, đến nay, trên vùng đất còn không ít nhọc nhằn này đã có 3 đặc sản được chứng nhận bảo hộ là su su Tân Lạc, bưởi đỏ Tân Lạc và quýt Nam Sơn.

Giá vàng biến động lạ trước ngày Thần tài

Giá vàng, USD ngày 11.2 đã có những biến động khó đoán khi sắp tới 2 ngày lễ lớn là ngày Thần tài và lễ Tình nhân, những dịp lễ mà nhu cầu mua vàng thường tăng mạnh.

Năm 2019: Bay thẳng đến Mỹ?

Nếu bay thẳng đi Mỹ (hoặc qua một điểm dừng kỹ thuật), thời gian sẽ rút ngắn xuống còn 13 tiếng.

Bứt phá ngay từ những ngày đầu, tháng đầu

Dự kiến ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng sẽ chủ trì các cuộc họp của Thường trực Chính phủ về các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và quyết định một số vấn đề quan trọng…

Nâng cao ý thức, trách nhiệm trước công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Hòa Bình giàu đẹp, văn minh

(HBĐT) - LTS: Trước thềm xuân mới 2019, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Hòa Bình cuộc phỏng vấn, đánh giá kết quả đã đạt được và những giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các mục tiêu KT-XH năm 2019, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sức vươn cửa ngõ Lương Sơn

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn - một trong những cửa ngõ chiến lược của tỉnh đang nắm bắt những cơ hội phát triển, đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách làm, tạo những bước tiến vững chắc về công nghiệp, dịch vụ, kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, đời sống nhân dân, chuẩn bị hành trang cần thiết để thực hiện mục tiêu trở thành đô thị loại IV và huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Nét duyên Mường Động

(HBĐT) - Được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh thắng nên thơ như thác nước, hang động huyền ảo, hệ thống sông, hồ, núi non trùng điệp, đặc biệt là nguồn nước khoáng quý hiếm, trong lành, mát mẻ, Mường Động - Kim Bôi sở hữu đầy đủ tiềm năng. Những năm gần đây, tiềm năng ấy đã được khơi dậy tạo sự bứt phá về du lịch, dịch vụ và giờ đây Kim Bôi đã trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách thập phương.

Người nuôi dưỡng chữ “tâm” với người tiêu dùng

(HBĐT) - Hơn 2 năm nay, người nội trợ ở TP Hoà Bình và một số địa chỉ ở Hà Nội quen thuộc với sản phẩm thịt lợn của bà Nguyễn Thị Tâm ở phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình. Mặc dù nghề nuôi lợn có nhiều thăng trầm nhưng với hướng đi riêng, lựa chọn khách hàng khó tính đã đưa bà đến thành công. Hơn 400 con lợn trong chuồng hiện tại đã có địa chỉ đặt hàng. Làm được như vậy điều đầu tiên phải là người có tâm với nghề, có tâm với tiêu dùng.

Đưa hương chè tuyết núi Biều bay xa

(HBĐT) -Lần này về xóm Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc), chúng tôi không còn bị "dọa” về những nhọc nhằn, gian khổ như xưa. Thay vào đó là lời mời nhiệt tình, hiếu khách của đồng chí Khương Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy xã: Bây giờ xóm Sưng đã biết làm du lịch, đường về xóm được đổ bê tông, các anh cứ băng băng mà đi. Cứ về Sưng đi! Ở đấy có nhiều điều thú vị lắm...

Những con đường khai thác tiềm năng, lợi thế

(HBĐT) - Năm 2018 ghi nhận những bước tiến quan trọng về diện mạo, kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh. Nhiều dự án trọng điểm được khởi động, nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ, cải thiện dân sinh, khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo nên sự bứt phá về KT-XH của tỉnh.

Đất lành Lạc Thủy

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy có địa giới hành chính tiếp giáp với các huyện của Thủ đô Hà Nội và 2 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình. Trên địa bàn có đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 21 chạy qua cùng hệ thống đường thủy nội địa trên sông Bôi, thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa.

Gọi tên nông sản đặc trưng Hòa Bình

(HBĐT) - Thiên nhiên ưu đãi cho mảnh đất Hòa Bình nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp. Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã xây dựng được thương hiệu một số sản phẩm đặc sản nổi bật mang giá trị cao, hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung cung cấp cho thị trường và phục vụ chế biến nông sản. Sản phẩm đặc sản được bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá cả và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ

(HBĐT) - Đó là mục tiêu phấn đấu của ngành nông nghiệp tỉnh ta gắn kết với chương trình tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2030 theo hướng hiện đại, giúp nông dân sản xuất bền vững và tăng thu nhập trên một diện tích canh tác. Đồng thời, đảm bảo cung cấp nông sản thực phẩm có chất lượng cao, an toàn cho cộng đồng người tiêu dùng và không gây tổn hại tới môi trường, thiết thực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Vùng đất nơi cửa ngõ

(HBĐT) - Trước ngày tổ chức lễ thông xe tuyến đường BOT Hòa Lạc - Hòa Bình, tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi xe máy trên con đường mới ấy. Những ngày này đường còn vắng người, xe, không gian hai bên đường thanh bình. Nếu điểm đầu những con đường nối vùng đồng bằng Bắc Bộ đến với trung tâm hành chính 4 mường được coi là "cửa mường” như người đời nói thì đường BOT Hòa Lạc - Hòa Bình là "cửa mường” mới nhất và ngắn nhất.

Hòa Bình đón nhận làn sóng đầu tư

(HBĐT) - Với các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh đi vào thực chất, tỉnh Hòa Bình đang sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và dư địa, tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai.