(HBĐT) - Công ty TNHH Sankoh Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản. Từ việc chăm lo, chú trọng tới công tác thi đua khen thưởng góp phần quan trọng tạo được sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công ty được ghi nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh khẳng định: Phong trào thi đua được ngành Thuế quan tâm chỉ đạo đổi mới cả nội dung và hình thức hướng tới tính thiết thực, là đòn bẩy tác động mạnh mẽ đến chất lượng và đạt hiệu quả toàn diện trên các mặt công tác. Ngành Thuế đã có nhiều bước đột phá trong công tác CCHC, hiện đại hóa, chuyển sang phương thức quản lý theo hướng khoa học, hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế, thúc đẩy và tạo thuận lợi cho người nộp thuế SX -KD và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
(HBĐT) - Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi đến thăm gia đình anh Trần Văn Tuyên ở khu 4, thị trấn Cao Phong - người được tôn vinh có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua SX -KD giỏi” với mô hình trồng cây có múi cho thu 8 tỷ đồng /năm. Anh Tuyên chia sẻ: Bắt đầu trồng cam từ năm 2004 với diện tích 1,2 ha, đến năm 2008 cho thu hoạch 20 tấn quả, thu về 100 triệu đồng.
(HBĐT) - Yên Thủy luôn hứng chịu nhiều thiệt hại do thiên nhiên khắc nghiệt, chưa mưa đã úng trắng đồng, chưa nắng đã hạn cháy khô cây cối. Vùng đất có hơn 80% dân số là nông dân, tỷ trọng nông - lâm nghiệp còn chiếm tới 40% cơ cấu kinh tế. Đầu tư tín dụng như đánh bạc với trời. Dẫn chúng tôi đi thực tế thăm một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả nhờ nguồn vốn tín dụng, Giám đốc Ngân hàng NN &PTNT (Agribank) Yên Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ: Vượt qua khó khăn, trở ngại đó, đồng vốn Agribank vẫn sinh sôi, nảy nở trên đất khó Yên Thủy.
(HBĐT) - Những ngày này, về xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) chúng tôi mới thấy rõ diện mạo NTM đổi thay từng ngày. Đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, được bê tông hóa; những ngôi nhà cao tầng san sát, các công trình phúc lợi xã hội xây mới khang trang, môi trường nông thôn được cải thiện rõ rệt. Kết quả này đạt được là nhờ cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đồng thuận chung sức xây dựng NTM.
(HBĐT) - Sáng 7/7, tại nhà đa năng thị trấn Cao Phong, Trung tâm Dịch vụ Việc làm (Sở LĐ- TB&XH) phối hợp với huyện Cao Phong tổ chức Sàn giao dịch việc làm năm 2015.
(HBĐT) - Theo Quyết định của UBND tỉnh, năm 2015, nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 được phân bổ là 105.726.000 triệu đồng.
(HBĐT) - Ngày 7/7, Ban chấp hành Hội ND tỉnh đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ 7, khoá IX nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
(HBĐT) - Bà Đỗ Thị Hoà (Lạc Thuỷ) hỏi: Đề nghị cho biết, pháp luật quy định các trường hợp nào chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền?
(HBĐT) - Đến hết tháng 6, có 31 xã đăng ký về đích NTM năm 2015 (có thêm xã Thành Lập, Lương Sơn bổ sung đăng ký về đích 2015). Bình quân tiêu chí của các xã đăng ký về đích đạt gần 17 tiêu chí/xã. Một số tiêu chí còn lại như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, nhà văn hoá, trạm y tế...hiện nay một số xã đang thực hiện, vào cuối năm sẽ hoàn thành bào giao đưa vào sử dụng.
(HBĐT) - Vụ mùa, hè - thu là vụ sản xuất có diện tích gieo trồng lớn nhất, ảnh hưởng lớn đến tổng diện tích, sản lượng cây trồng và tổng giá trị sản xuất cả năm. Xác định rõ điều đó, các địa phương đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, trong đó, hai nội dung được chú trọng hàng đầu là đảm bảo thời vụ, cơ cấu giống.
(HBĐT) - Hiện tại, xã Bắc Phong (Cao Phong) mới hoàn thành được 10 tiêu chí NTM (trong đó tiêu chí chợ nông thôn được miễn), còn lại 9 tiêu chí đều được đánh giá là khó như giao thông, thủy lợi, văn hóa, môi trường, tỷ lệ hộ nghèo... Theo đánh giá của BCĐ chương trình xây dựng NTM xã Bắc Phong, hầu hết các tiêu chí xã chưa hoàn thành đều có chung khó khăn về nguồn vốn, các hạng mục trạm - trường - đường đều chưa có nguồn kinh phí để đầu tư.
(HBĐT) - 6 tháng đầu năm nay, các ngành chức năng của TP Hòa Bình tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm chống buôn lậu, đầu cơ trục lợi, hàng cấm, hàng giả và hàng kém chất lượng.
(HBĐT) - Đến thời điểm này, toàn tỉnh mới gieo cấy được trên 2.820 ha lúa vụ mùa, chỉ chiếm 12% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch đề ra. Trong đó, các huyện có tiến độ gieo cấy chậm nhất là Đà Bắc, Mai Châu, Cao Phong và thành phố Hoà Bình. Tiến độ làm đất và gieo mạ cũng đang chậm so với kế hoạch. Đến nay mới làm đất được khoảng 75% tổng diện tích, gieo được khoảng 85% tổng lượng mạ cần gieo. Trong khi đó, thời vụ gieo mạ tốt nhất đối với lúa mùa chính vụ đến nay đã hết (Sở NN&PTNT khuyến cáo vào khoảng 10/6-5/7).
(HBĐT) - Ngày 6/7, Bộ GT - VT tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước tổng kết 5 năm (2010-2015) công tác xây dựng, quản lý GTNT gắn với mục tiêu xây dựng NTM và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tới dự. Bộ trưởng Bộ GT-VT Đinh La Thăng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.
(HBĐT) - Sở NN&PTNT vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.
(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
(HBĐT) - Đưa chúng tôi đi thăm những vườn nhãn sai trĩu quả đang chờ ngày thu hoạch từ Vĩnh Tiến, Tú Sơn, Bình Sơn cho đến Sơn Thủy, đồng chí Vũ Thị Ngọc, Trưởng Phòng NN &PTNT huyện phấn khởi cho biết: Tính đến cuối tháng 6/2015, toàn huyện đã cải tạo vườn, đồi tạp trồng được hơn 1.000 ha cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao. Đáng lưu ý có những cây trồng đặc sản như 160 ha nhãn, 500 ha cây có múi... Giá trị kinh tế đối với cây nhãn ước đạt khoảng 250 - 300 triệu đồng /ha, cây có múi đạt khoảng 200 - 300 triệu đồng /ha. Nhờ vậy, đời sống người nông dân đã có nhiều khởi sắc. Phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đưa ngành nông nghiệp huyện Kim Bôi phát triển theo hướng chuyên canh sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao.
(HBĐT) - Không chỉ là người phụ nữ chăm chỉ, cần mẫn, ham học hỏi, nhạy bén trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, chị Đỗ Thị Phượng, thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) còn là người phụ nữ hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua của Hội Phụ nữ và địa phương phát động; tích cực với phong trào xây dựng, duy trì tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm và giúp nhau phát triển kinh tế...
(HBĐT) - Cách đây gần 5 năm, khi quay lại con đường từ Tự Do ra xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn), nhìn con đường mấp mô, gập ghềnh trong bụi mờ ở phía sau lưng, lòng thầm nhủ: “Chỉ khi nào con đường này được cải tạo, nâng cấp mới quay lại miền non cao này”. Đường với sá, may mà không nổ lốp xe dọc đường! Nhưng cánh tay đã quá mệt mỏi, rã rời vì phải ghìm tay lái suốt cung đường “ổ trâu, ổ gà” này. Nhưng cách đây không lâu, gặp lại Chủ tịch UBND xã Tự Do tại TPHB cùng lời mời: Anh sẽ lên với Tự Do chứ lại có điều thôi thúc trở lại xã vùng cao, vùng ĐBKK này...
(HBĐT) - Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh ta đang thực hiện các giải pháp cụ thể để phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống một cách bền vững hướng tới mục tiêu tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lao động nông thôn, góp phần nâng cao đời sống, xóa đói - giảm nghèo ở nông thôn.
Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 93 của Liên minh Hợp tác xã quốc tế và Ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 21 của Liên Hợp quốc
Thứ 7 ngày 4 tháng 7 năm 2015
(HBĐT) - Sáng 1/7, Sở NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, muối và nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh.
(HBĐT) - Năm 2013, Huyện ủy Tân Lạc ban hành Nghị quyết về “phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh huyện Tân Lạc giai đoạn 2013 - 2020”; năm 2014, tiếp tục ban hành Nghị quyết về “đưa cây trồng hàng năm vào diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả huyện Tân Lạc giai đoạn 2014 - 2020”. Nhìn vào dữ liệu cụ thể này có thể thấy rõ, những năm qua, huyện Tân Lạc đã trăn trở tìm hướng phát triển cho nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, hành trình đưa nghị quyết vào cuộc sống còn vướng nhiều “ụ đất mấp mô” khiến những bước đi đôi lúc còn “lạng quạng”.
(HBĐT) - Cục Thuế tỉnh vừa phối hợp với trường Nghiệp vụ Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế và trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế năm 2015 cho 42 học viên.