Nhiều chuyên gia cho rằng với quy định tính giá cơ sở dựa trên giá nhập khẩu bình quân 30 ngày là điều lạc hậu so với sự biến động của thị trường hiện nay. Bằng chứng là hai cơ hội giảm giá trong tháng 6 và đầu tháng 8 đã trôi qua.

Khởi động lại thị trường XKLĐ

(HBĐT) - Từ năm 2001 đến nay, tỉnh ta đã có 12.432 lao động đi làm việc có kỳ hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Thời kỳ cao điểm (2003-2007), mỗi năm có khoảng 2.000 lao động đi làm việc chủ yếu ở các thị trường truyền thống (Malaysia, Quata, Đài Loan) và một số thị trường có thu nhập cao (Hàn Quốc, Nhật Bản, một số nước châu Âu). Người lao động chuyển về bình quân 200 tỷ đồng /năm. Đặc biệt khi hoàn thành hợp đồng trở về có vốn, họ học hỏi được tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, chuyên môn kỹ thuật, kiến thức ngoại ngữ nhất định.

Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc bộ mở rộng lần thứ 6

Trong 2 ngày (18, 19-8), tại Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị Choang Quảng Tây (miền Nam Trung Quốc) đã diễn ra Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc bộ mở rộng lần thứ 6, chủ đề "Tiến triển của Khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung Quốc và Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc bộ mở rộng", với sự tham dự của gần 400 đại biểu của Trung Quốc và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Mạnh Hùng dẫn đầu.

Lại thót tim vì giá vàng

Một lần nữa giá vàng ngày 19-8 làm không ít người phải thót tim: có thời điểm tăng đến 47,4 triệu đồng/lượng, thậm chí có tiệm vàng đẩy lên 47,5 triệu đồng/lượng.

Ngành dệt may kết nối với thị trường bông Đông và Nam Phi

Ngày 19-8, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp với một số doanh nghiệp (DN) xuất khẩu bông của các nước khu vực Đông và Nam Phi tổ chức cuộc gặp với DN dệt may Việt Nam nhằm kết nối giao dịch thương mại giữa hai bên trong thời gian tới.

Công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2025

(HBĐT) - Ngày 19/8, Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hòa Bình đã công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hòa Bình đến năm 2025. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lương Sơn - khẳng định lợi thế

(HBĐT) - Mảnh đất Lương Sơn Anh hùng đang có những bước tiến dài trong sự nghiệp đổi mới. Mấy năm nay, kinh tế của huyện luôn đạt mức tăng trưởng cao nhất tỉnh, khoảng 17%/năm. Đến thời điểm năm 2010, cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 25,8%; công nghiệp - xây dựng chiếm 43,1%; dịch vụ chiếm 31%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 17, 1 triệu đồng. DN, các loại hình kinh tế phát triển mạnh. Thu NSNN đạt 90 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 7% (theo tiêu chí cũ). Những kết quả trên thể hiện sự cố gắng cao độ của Đảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân trong huyện.

Hội chợ thương mại hàng tiêu dùng huyện Lương Sơn năm 2011

(HBĐT) - Ngày 18/8, Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Lương Sơn, Công ty CP tổ chức sự kiện và Xúc tiến thương mại Nam Long tổ chức khai mạc Hội chợ thương mại hàng tiêu dùng huyện Lương Sơn năm 2011.

Lấp ló hiệu ứng domino

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản (BĐS) trầm lắng, không chỉ các nhà đầu tư lao đao, mà nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất vật liệu xây dựng và trang trí nội thất cũng như "ngồi trên đống lửa" vì sức mua giảm mạnh. Phải chăng, hiệu ứng domimo đã bắt đầu bởi triển vọng sáng sủa hơn của thị trường từ nay đến cuối năm nay sẽ khó diễn ra.

Khó thuyết phục dư luận khi xăng dầu không giảm giá

Vào ngày 29/3, khi giá xăng trong nước tăng lên 21.300 đồng/lít, giá dầu thô thế giới đang ở mức 104 USD/thùng. Vậy mà có những thời điểm dầu thô xuống đến 78,92 USD/thùng vào ngày 9/8, giảm đến 25,8 USD, mà giá xăng dầu trong nước không giảm là rất thiếu thuyết phục.

Cần công nhận doanh nghiệp xã hội

"Doanh nghiệp xã hội VN đã xuất hiện trong một thời gian khá dài nhưng gần đây mới được biết đến rộng rãi. Đó là những doanh nghiệp có cách tiếp cận sáng tạo và có định hướng thị trường để giải quyết các vấn đề xã hội”.

Tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch bệnh hại lúa mùa

(HBĐT) - Theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy, sâu cuốn lá nhỏ, xử lý tình trạng vàng lá lúa và tăng cường chăm sóc, làm cỏ, bón phân kịp thời diện tích lúa là chỉ đạo của Chi cục BVTV tại cuộc kiểm tra tình hình sâu bệnh phát sinh gây hại trên các trà lúa mùa các huyện Lạc Thủy, Kim Bôi vào ngày 8/8 vừa qua.

Giá vàng thế giới tiến sát 1.800 USD/ounce

Giá vàng trong nước sáng 18-7 đã tăng thêm 350.000 đồng/lượng, lên 45,35 triệu đồng/lượng dù cuối ngày hôm qua giá vàng thế giới chỉ tăng thêm 5 USD/ounce, đạt 1.785 USD/ounce.

Giá gas thế giới giảm: Đại lý hưởng, người dùng chịu thiệt

Giá gas trên thế giới tiếp tục giảm còn khoảng 800 USD/tấn (so với 860 USD hồi đầu tháng 8), thế nhưng các doanh nghiệp (DN) kinh doanh gas thay vì giảm giá bán lẻ lại chỉ áp dụng hỗ trợ đại lý.

Bộ Tài chính không truy thu được thuế

Dù Bộ đã cẩn thận xin cả ý kiến của một phó thủ tướng, trước khi quyết định truy thu thuế 40 xe ô tô nhập khẩu của một doanh nghiệp ở Phú Thọ, tuy nhiên quyết định này lại bị tòa bác bỏ. Nguyên nhân, chỉ vì UBND tỉnh không rút giấy phép của doanh nghiệp...

Chống rửa tiền qua bất động sản

Hôm qua, 17-8, Bộ Xây dựng công bố dự thảo Thông tư phòng chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Quốc lộ 1: một trong 10 con đường đẹp nhất thế giới cho du khách xe đạp

Trang mạng nổi tiếng về du lịch www.lonelyplanet.com vừa công bố 10 con đường đẹp nhất thế giới mà du khách đi bằng xe đạp nên lựa chọn, trong đó có quốc lộ 1 (National Highway 1) của VN, đại diện duy nhất ở châu Á lọt vào danh sách này.

Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế

(HBĐT) - Hàng năm, các doanh nghiệp, doanh nhân (DN,DN) trên địa bàn tỉnh lại hội ngộ, chung vui tại hội nghị tuyên dương các DN thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với NSNN. Việc tuyên dương các DN, DN tiêu biểu năm 2010 là việc làm quan trọng và cần thiết, bởi lẽ đây là năm cộng đồng DN, DN trải qua nhiều khó khăn, thách thức để duy trì và phát triển SX-KD đạt hiệu quả thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần quyết định trong hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH của kế hoạch 5 năm (2006-2010) của tỉnh.

Những chuyên gia "chân đất"

Không mặc áo trắng trong phòng thí nghiệm hay cẩn trọng nghiên cứu với kính hiển vi, họ chỉ là những nông dân chân lấm tay bùn nhưng với sự thông minh, sáng tạo, tính kiên trì, không ngại khó và không sợ thất bại, đã trở thành những “chuyên gia thực hành”, làm giàu cho mình và hỗ trợ thiết thực cho những nông dân khác.

Sáu nhóm giải pháp bình ổn giá cả tiêu dùng

Để thực hiện mục tiêu kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng ở mức khoảng 17%, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào 6 nhóm giải pháp.

Sẽ cho phép kê khai thuế VAT theo quý

Bộ Tài chính vừa cho biết sau bốn năm thực hiện Luật quản lý thuế, đã nhận thấy một số bất cập và sẽ tính toán sửa luật để tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Thực trạng lao động, việc làm, thu nhập trong các HTX phi nông nghiệp

(HBĐT) - Tỉnh ta hiện có 354 HTX, trong đó có 229 HTX phi nông nghiệp, gồm: 174 HTX CN-TTCN, 10 HTX giao thông vận tải, 4 quỹ tín dụng nhân dân, 41 HTX dịch vụ thương mại... Các HTX phi nông nghiệp thu hút trên 30.000 lao động.

Ngân hàng Công thương Hoà Bình: Phát hành trên 10.000 thẻ ATM

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoà Bình đã phát hàng mới được trên 1.000 thẻ ATM, đạt trên 20% kế hoạch, nâng tổng số thẻ ATM đã phát hành của ngân hàng trên toàn địa bàn đạt trên 10.000 thẻ ATM và trên 400 thẻ TDQT.

Nợ nước ngoài bằng 42,2% GDP

Theo công bố của Bộ Tài chính, nợ nước ngoài của Chính phủ tính đến năm 2010 là 32,5 tỉ USD, bằng 42,2% GDP; từ nay đến năm 2015, mỗi năm phải trả nợ khoảng 1,5 tỉ USD

Tập trung sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường

Ngày 15-8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã làm việc với Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT và một số bộ, ngành liên quan về bình ổn thị trường.