Hàng loạt “đại gia” như Toyota, Honda, BMW, Mercedes, Ford… đã có mặt tại Việt Nam nhưng đến nay chủ yếu vẫn là nhập khẩu linh kiện để lắp ráp xe.

Hãi hùng hàng kém chất lượng trôi nổi - Đường đi của hàng “độc”

Từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), việc lưu thông, trao đổi hàng hóa với đối tác trong và ngoài khu vực trở nên sôi động, gặt hái được nhiều kết quả to lớn về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, gần đây, song hành với tình trạng nhập siêu gia tăng, hàng loạt mặt hàng giá rẻ, kém chất lượng và độc hại có xuất xứ từ Trung Quốc (TQ) ào ạt tràn vào khiến người tiêu dùng bị thiệt hại và chịu hậu quả khôn lường. Thực trạng này diễn ra ở hầu hết các loại hàng hóa, làm cho người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Hà Nội: Đổ xô vào siêu thị mua thực phẩm

Thời tiết nắng nóng cùng với việc quan tâm đến giá cả, an toàn thực phẩm, những ngày qua nhiều bà nội trợ đổ xô vào siêu thị mua hàng.

Ðưa gần 38 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, tổng số người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 5 là gần tám nghìn người.

Bộ trưởng Công thương không nhân nhượng ôtô nhập khẩu

Cho rằng nhập khẩu xe hơi tiêu tốn tới 1 tỷ đôla mỗi năm lại chỉ phục vụ lượng nhỏ người tiêu dùng, Bộ trưởng Công thương - Vũ Huy Hoàng cho rằng việc "siết" ôtô ngoại là cần thiết và nhiều nước khác đã áp dụng.

Giải ngân vốn ODA: Chưa như kỳ vọng

Trong hai ngày 8 và 9-6, Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) sẽ được tổ chức tại TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Theo thông lệ, tiến độ giải ngân và hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) luôn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu tại hội nghị.

Kiểm soát phóng xạ trong thực phẩm nhập khẩu từ Nhật

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thống nhất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm phóng xạ trong thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.

Phê duyệt điều lệ tổ chức Tổng công ty Thuốc lá

Ngày 6/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

Mai Châu - gạo cứu đói ấm lòng hộ nghèo mùa giáp hạt

(HBĐT) - Trong khi cái đói của “tháng ba, ngày tám” đang trở nên khó khăn hơn với 3.969 hộ nghèo của huyện Mai Châu thì quyết định ngày 24/5/2011 của UBND huyện Mai Châu như chiếc “phao cứu sinh” đối với bà con, tạo nên sự xúc động, biết ơn sâu sắc của hàng ngàn người. Theo quyết định này, mỗi khẩu thuộc hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 3 kg gạo. Số gạo tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm ấm lòng bà con lúc giáp hạt.

Xây dựng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thành tập đoàn kinh tế năng động

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (2001 - 2010) và năm năm triển khai mô hình tập đoàn kinh tế (2006 - 2010), tại TP Thanh Hóa.

Hiệu quả từ Hepza - Mỗi hécta làm ra 18 triệu USD kim ngạch xuất khẩu

Mặc dù chưa lấp đầy các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX-KCN) nhưng qua thống kê 20 năm hoạt động, Ban Quản lý Các KCX-KCN TPHCM (Hepza) cho thấy hiệu quả to lớn của từng hécta đất về kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm, thu nộp ngân sách... Giờ đây, Hepza còn giữ nhiệm vụ điều chỉnh nguồn vốn đầu tư, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề theo chủ trương của TP.

Giá vàng lên gần 38 triệu đồng/lượng

Sáng nay 6.6, đồng hành theo đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tăng mạnh, tiến sát mốc 38 triệu đồng/lượng.

Nông dân Mai Hạ lao đao vì dưa hấu rớt giá

(HBĐT) - Trong khi các địa phương khác trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch dưa hấu, tại các ruộng dưa ở xã Mai Hạ (Mai Châu), người dân đang phải lao đao trước tình cảnh được mùa dưa nhưng lại rớt giá thê thảm, có những ruộng dưa chín tới, không có khách nào đến hỏi…

Huyện vùng cao Đà Bắc vượt khó vươn lên

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện vùng cao của tỉnh, điểm xuất phát để phát triển KT- XH thấp. Có 11 xã (55%) thuộc diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Không cam chịu đói nghèo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đồng lòng nỗ lực vượt khó vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bức tranh kinh tế của huyện đang từng ngày khởi sắc.

Triệu phú rau ngót

(HBĐT) - Thu nhập bình quân đạt 150 triệu đồng/năm từ trồng rau ngót là kết quả dám nghĩ, dám làm của ông Trần Văn Mừng ở xã Tân Thành (Lương Sơn).

Mua hàng theo nhóm: Bất bình vì dịch vụ kém

Mô hình mua phiếu giảm giá theo nhóm qua mạng đang trở nên phổ biến tại VN. Bên cạnh những lợi ích, sau một thời gian phát triển mô hình này bắt đầu phát sinh những vấn đề mà phần thiệt bao giờ cũng thuộc về người tiêu dùng.

Giá hầu hết các mặt hàng cao, tiêu thụ chậm

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, tình hình kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2011 đã có nhiều chuyển biến nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức do giá hàng hóa trên thế giới tăng, giá cả hầu hết các mặt hàng trong nước ở mức cao.

Vẫn bức xúc vấn đề nhà ở

Tốc độ đô thị hóa nhanh cộng với việc gia tăng dân số cơ học đã làm cho vấn đề nhà ở đô thị ngày càng bức xúc. Thêm vào đó, hiện tượng một bộ phận có điều kiện kinh tế khá giả đã sở hữu nhiều nhà ở với diện tích rộng đã dẫn đến hiện tượng số lượng nhà ở tăng nhanh, nhưng số hộ gia đình sống trong căn hộ chật chội vẫn không giảm.

Hội phụ nữ xã Thượng Cốc giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói- giảm nghèo

(HBĐT) - Chị Bùi Thị Phương, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) cho biết: Hội phụ nữ xã có 21 chi hội ở 22 địa bàn KDC với 715 hội viên. Thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, Hội phụ nữ xã giúp nhau thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Mọi hội viên đều có thể tham gia chuyển dịch cây trồng- vật nuôi, các chi hội phân công từ 1- 3 hội viên khá giúp đỡ 1 hội viên nghèo.

Các doanh nghiệp trong tỉnh chủ động phương án dự trữ hàng hóa cứu trợ vùng lụt bão

(HBĐT) - Theo Sở Công Thương, đến thời điểm này, các doanh nghiệp trong tỉnh đã xây dựng xong phương án dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu sẵn sàng vận chuyển và cung cấp cho vùng bị thiên tai, lụt, bão.

Hội Nông dân Lạc Thủy: Dồn sức cho “xóa đói-giảm nghèo”

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy hiện có 14.717 hộ với 61.000 nhân khẩu, trong đó, có 10.530 hộ làm nông nghiệp ở 13 xã, thị trấn với 142 KDC. Một địa phương mà sản xuất nông nghiệp chiếm 40% trong cơ cấu kinh tế toàn huyện thì vai trò của tổ chức Hội nông dân trong tuyên truyền, vận động nông dân tích cực phát triển kinh tế, cùng nhau xóa đói- giảm nghèo càng được phát huy đầy đủ, toàn diện hơn.

Mô hình đối tác công - tư:
Khả thi cho mục tiêu gia tăng đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố chương trình đối tác công - tư (PPP) nhằm nêu rõ định hướng tăng cường huy động vốn từ khu vực tư nhân thông qua mô hình PPP, phục vụ xây dựng hạ tầng và các lĩnh vực khác.

Chi tiêu công vẫn tăng

Mặc dù Chính phủ đã có chỉ đạo về việc giảm đầu tư công song theo thống kê của Tổng cục Thống kê, năm tháng đầu năm 2011 rất ít địa phương làm được điều này. Chi tiêu công ở nhiều tỉnh còn vượt xa năm trước.

Từ 1.6, giá gas giảm thêm 9.000 đồng/bình

Bắt đầu từ hôm nay (1.6), giá bán lẻ gas trên thị trường tiếp tục giảm thêm 9.000đ/bình (12kg). Đây là lần giảm thứ 3 từ đầu năm đến nay.

Khẩn trương khắc phục thực trạng đường điện xuống cấp ở Dân Hạ và Mông Hóa (Kỳ Sơn)

(HBĐT) - Cách công trình thủy điện thế kỷ chưa đến 20 km, nằm ngay trên quốc lộ 6 nhưng người dân thuộc 2 xã Dân Hạ, Mông Hóa (Kỳ Sơn) vẫn hàng ngày phải sống trong cảnh “ăn đèn, ngủ điện” do thiếu điện thắp sáng.