(HBĐT) - Sáng 10/8, huyện Tân Lạc tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ VII, năm 2021. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tân Lạc, lãnh đạo UBND các huyện, phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố cùng các đoàn đoàn vận động viên (VĐV), khối diễu hành và Nhân dân trong huyện.


Kiệu ảnh chân dung Bác Hồ được rước qua lễ đài tại lễ khai mạc.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Tân Lạc lần thứ VII, năm 2021 được diễn ra trang nghiêm, mở đầu là phần diễu hành biểu dương lực lượng của 36 khối với hơn 4.000 người gồm các đoàn vận động, đến từ 16 xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong toàn huyện. Sau nghi thức rước đuốc, ngọn lửa truyền thống được thắp cháy trong những ngày diễn ra đại hội.

 Điểm nhấn trong lễ khai mạc chính là màn đồng diễn gồm 3 chương với chủ đề: "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, "Tân Lạc khí phách anh hùng”, "Tân Lạc đoàn kết – phát triển – vững bước đi lên” do 360 học sinh và 400 hội viên phụ nữ thực hiện.

Những năm qua, phong trào rèn luyện TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, thu hút mọi tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia. Năm 2021, số người luyện tập TDTT trường xuyên đạt trên 36%, các loại hình CLB TDTT, gia đình thể thao được duy trì và phát triển. Từ phong trào quần chúng đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, những VĐV tham gia các giải của tỉnh, quốc gia và khu vực đạt thành tích cao. Đặc biệt, tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, VĐV đội tuyển xe đạp Quốc gia Đinh Thị Như Quỳnh, người con huyện Tân Lạc đã xuất sắc giành huy chương vàng môn xe đạp địa hình được tổ chức tại Hòa Bình.

Đại hội TDTT huyện lần thứ VII là dịp để nhìn lại và đánh giá phong trào TDTT quần chúng các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Qua đó tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao, tham gia Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII năm 2022.

Ngay sau lễ khai mạc, đại hội đã diễn ra thi đấu các môn bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy và các môn điền kinh trong sân.

 
Đỗ Hà

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục