(HBĐT) - Chiều 21/11, Báo Hoà Bình tổ chức trao giải Cuộc thi viết về chủ đề "90 năm nền Văn hoá Hoà Bình" năm 2022. Đây là cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thế giới công nhận nền "Văn hoá Hoà Bình”. Dự lễ trao giải có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhất cho nhóm tác giả Phòng Văn hóa - xã hội (Báo Hòa Bình) 

Sau 5 tháng phát động (1/5 - 31/10/2022), cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp uỷ Đảng, các cơ quan báo chí trong tỉnh, sự tham gia của nhiều tác giả, tạo hiệu ứng lan toả trong xã hội. Nội dung tuyên truyền, quảng bá sâu rộng những giá trị cốt lõi của nền Văn hoá Hoà Bình; giới thiệu những di tích khảo cổ, giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể; phản ánh bề dày lịch sử truyền thống văn hoá độc đáo, tinh hoa văn hoá trong di sản văn hoá Mường Hoà Bình và các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh; công tác bảo tồn, phát huy giá trị nền Văn hoá Hoà Bình. Đặc biệt, thông qua cuộc thi đã tuyên truyền, phản ánh sâu rộng giá trị lịch sử nền Văn hóa Hòa Bình đến bạn bè trong nước và thế giới, góp phần vào phát triển KT-XH của tỉnh. 



Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Nguyễn Thị Minh Thuận, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải nhì cho tác giả và nhóm tác giả.

Với trên 200 bài dự thi, cuộc thi đã lựa chọn 58 tác phẩm đăng tải trên báo in và báo điện tử Báo Hoà Bình; 28 tác phẩm chấm sơ khảo và đưa vào chung khảo. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cho 14 tác phẩm, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 6 giải khuyến khích. Trong đó giải nhất được trao cho tác phẩm "Tiếp thêm sức mạnh cho di sản văn hoá Mo Mường” (3 kỳ) của nhóm tác giả Phòng Văn hoá - Xã hội (Báo Hoà Bình).



Các đồng chí: Bùi Văn Tưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT & DL trao giải ba cho các tác giả. 



Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và Hội Sử học tỉnh trao giải khuyến khích cho các tác giả. 

* Danh sách các tác phẩm đoạt giải:

Giải nhất-Tác phẩm "Tiếp thêm sức mạnh cho di sản văn hoá Mo Mường” (3 kỳ) – của nhóm phóng viên Phòng Văn hoá-xã hội (Báo Hoà Bình). Giải nhì: Tác phẩm "Tôn vinh nghệ nhân xứ Mường” (3 kỳ) của nhóm tác giả Đinh Hoà, Bùi Minh, Thu Trang, Việt Lâm, Linh Nhật (Báo Hoà Bình); "Giá trị ngôn ngữ văn học của Mo Mường” của tác giả Bùi Văn Nợi (xã Phong Phú, huyện Tân Lạc). Giải 3: Tác phẩm "Lịch sử hình thành và vị trí, vai trò của Mo trong đời sống người Mường” (2 kỳ) của tác giả Bùi Huy Vọng (xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn); "Đặc điểm phân bố và cuộc sống của cư dân văn hoá Hoà Bình” của tác giả Lê Quốc Khánh (Hội VH-NT tỉnh Hoà Bình); "Người đưa văn hoá Hoà Bình ghi danh thế giới” của tác giả Hương Lan (Báo Hoà Bình); "Bảo tồn, phát huy giá trị ruộng bậc thang của người Mường Hoà Bình” của tác giả Bùi Minh (Báo Hoà Bình); "Giải mã hình khắc trên đá tại suối Cỏ, xã Mỹ Thành” của tác giả Đỗ Hà (Báo Hoà Bình). Giải khuyến khích: Tác phẩm "Hang Trại – nơi lưu giữ dấu tích người tiền sử” của tác giả Viết Đào (Báo Hoà Bình); "Lê Va- người trao trọn tình yêu cho mảnh đất Hoà Bình” của tác giả Thu Trang (Báo Hoà Bình); "Lưu giữ nét đẹp văn hoá Mường” của tác giả Trần Quốc Dũng (phường Đồng Tiến, TP. Hoà Bình); "Sự giao thoa văn hoá các dân tộc tạo nên vẻ đẹp bản sắc văn hoá Hoà Bình” của tác giả Lò Cao Nhum (huyện Mai Châu); "Hang Bưng – Di chỉ khảo cổ quan trọng của nền Văn hoá Hoà Bình” của tác giả Linh Nhật (Báo Hoà Bình); "Nét đẹp nơi miền đất cổ” của tác giả Việt Lâm (Báo Hoà Bình).

 B.M

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục