Tối tối bản Mọc lại nhộn nhịp bước chân các chàng trai đi cạy cửa ngủ thăm.

(HBĐT) - Người Mường (Hòa Bình) còn tồn tại một phong tục rất độc đáo, đó là "ngủ thăm". Nếu mọi chuyện tốt đẹp, sau vài lần ngủ thăm, chàng trai sẽ mang bạc trắng, lợn béo sang hỏi cô gái làm vợ.

Kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 9/7, Sở VH, TT & DL tổ chức kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 9/7/2013). Tới dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch để phát triển KT-XH

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2013), phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL về hoạt động ngành du lịch trong thời gian qua.

Truyền thuyết hoa văn trên trang phục của người Dao Tiền

(HBĐT) - Người Dao Tiền rất tự hào về trang phục truyền thống của mình. Đây là dân tộc luôn mặc các trang phục truyền thống trong các dịp lễ hội, đi chợ, đi nương… Trẻ em cũng được cha mẹ thêu dệt, may cho những bộ trang phục truyền thống.

Khai thác hiệu quả điểm bưu điện văn hóa xã

(HBĐT) - Điểm bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) được xây dựng từ năm 1999 nhằm phát triển cơ sở hạ tầng (CSHT) bưu chính, viễn thông phục vụ sự phát triển KT-VH-XH ở nông thôn. Hiệu quả của mô hình đã được khẳng định trên thực tế, nhất là những năm đầu triển khai. BĐVHX góp phần tạo sự công bằng trong hưởng thụ lợi ích mà các dịch vụ bưu chính, viễn thông mang lại, thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn. Đây cũng là nơi phục vụ đọc sách, báo miễn phí, giúp người dân nông thôn tiếp cận với tri thức, nắm bắt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao dân trí, đời sống văn hoá tinh thần.

Hội thi “Nét đẹp tuổi hoa” thị trấn Kỳ Sơn năm 2013

(HBĐT) - Tối 6/7, thị trấn Kỳ Sơn đã tổ chức Hội thi “Nét đẹp tuổi hoa” lần thứ nhất năm 2013.

Thêm 2 di tích được trình xếp hạng

(HBĐT) - Hiện, toàn tỉnh có 24 di tích cấp tỉnh và 40 di tích cấp quốc gia đang được quản lý bảo vệ và từng bước phát huy giá trị. Sở đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích quần thể hang động danh thắng Mái đá Niệm (xã Phú Thành – Lạc Thủy), Đình Cời (xã Tân Vinh – Lương Sơn) để trình Bộ VH, TT & DL và UBND tỉnh xếp hạng.

70 thiếu nhi tiêu biểu tham dự trại hè thiếu nhi Hoà Bình năm 2013

(HBĐT) - Trong 4 ngày, từ 2-5/7, tại Trung tâm hoạt động TTN đã diễn ra trại hè thiếu nhi Hoà Bình năm 2013 lần thứ 4. Tham gia hội trại có 70 thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu đến từ 11 huyện, thành phố và Trung tâm hoạt động TTN.

Bếp lửa - linh hồn chính trong ngôi nhà Sàn của người Mường

(HBĐT) - Đặc biệt và quan trọng nhất của một ngôi nhà sàn của người Mường (Hòa Bình) lại chính là bếp lửa. Khách đến nhà chơi cũng được gia chủ thân tình tiếp chuyện bên bếp lửa. Trong những ngày đông giá rét, mâm cơm thường được dọn ngay cạnh bếp lửa. ông bà, con cháu cùng ngồi quây quần bên bếp lửa sưởi ấm, trò chuyện.

Duy trì hoạt động 1.925 đội văn nghệ thôn, bản

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 210 đội văn nghệ tuyên truyền xã, phường, thị trấn; 1.925 đội văn nghệ thôn, bản thường xuyên hoạt động. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 4.350 buổi biểu diễn, ước phục vụ 900.000 lượt người xem.

Hội thi báo cáo viên giỏi LLVT huyện Kim Bôi năm 2013 

(HBĐT) - Ngày 2/7, BCHQS huyện Kim Bôi đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, Công an huyện tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi lực lượng vũ trang huyện Kim Bôi năm 2013. Tham dự hội thi có 12 thí sinh là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc BCHQS huyện, cán bộ chiến sỹ, ĐVTN Công an huyện và cán bộ Huyện đoàn, Hội LHPN huyện.

Tục làm vía của người Thái

(HBĐT) - Làm vía thực chất là việc anh em họ hàng động viên, khích lệ người được làm vía để họ phấn chấn, vui vẻ vượt qua những tai ương trong cuộc sống. Một phần tốt đẹp của phong tục này chính là sự cố kết cộng đồng.

Ra quân tu sửa điểm Bưu điện văn hoá xã Sủ Ngòi

(HBĐT) - Sáng 29/6, Tỉnh Đoàn, Thành đoàn Hoà Bình, Bưu điện tỉnh phối hợp tổ chức ra quân tu sửa, dọn vệ sinh khu vực xung quanh điểm Bưu điệm văn hóa xã Sủ Ngòi (TP Hoà Bình). Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Thành đoàn, Bưu điện tỉnh gần 20 ĐVTN các đơn vị.

Độc đáo các cách ăn chua của người Thái Tây Bắc

(HBĐT) - Có lẽ người miền xuôi lên Tây Bắc nào đó quá ấn tượng với món nhót xanh cuốn bắp cải, rau mùi, chấm với chẳm chéo nơi đây.

Hương vị ẩm thực Tây Bắc

(Tiếp theo và hết)

Đặc sắc du lịch văn hóa Hòa Bình

(HBĐT) - Là cái nôi của người Mường cổ, mảnh đất Hòa Bình được biết đến với nhiều nét văn hóa đặc sắc, nơi quy tụ gần 200 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, trong đó có 64 di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh và quốc gia. Cùng với đó là trên 50 bản, làng du lịch – văn hoá, đều là những nơi được đánh giá cao về tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Đây là lợi thế cho du lịch văn hóa Hòa Bình hấp dẫn du khách thập phương – Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó giám đốc Sở VH – TT & DL chia sẻ về tiềm năng của ngành du lịch Hòa Bình hiện có.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về gia đình, thực hiện tốt Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”

(HBĐT) - Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các TNXH, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

(HBĐT) - Chiều 27/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do đồng chí Trần Đình Đàn, nguyên UV BCH T.Ư Đảng, nguyên UV BTV Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, UV BTV Đoàn chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm trưởng đoàn.

Hội thi văn hóa gia đình tỉnh năm 2013

(HBĐT) - Ngày 26/6, Sở VH, TT & DL phối hợp với huyện Tân Lạc tổ chức Hội thi văn hóa gia đình tỉnh năm 2013. Dự hội thi có 20 gia đình tiêu biểu đến từ 11 huyện, thành phố.

Giao lưu các CLB phụ nữ huyện Kỳ Sơn năm 2013

(HBĐT) - Ngày 25/6, Hội LHPN huyện Kỳ Sơn phối hợp với Hội PN xã Mông Hóa, thị trấn Kỳ Sơn và xã Phúc Tiến tổ chức giao lưu các CLB phụ nữ năm 2013.

Nét văn hóa tâm linh trong ngôi nhà của người Mông

(HBĐT) - Người Mông coi cây cột cái là cột chủ đạo trong nhà, thể hiện sự ngay thẳng, cứng cáp, vững vàng của chủ nhà nên cây cột phải là cây rừng không bị sâu thối cụt ngọn. Cây cột này có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Mông.

Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới: Ða dạng, thiết thực, hiệu quả

(HBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua ”Hòa Bình chung sức xây dựng NTM và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”, đến nay, 11 huyện, thành phố đã tổ chức lễ phát động thi đua ”Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”; các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể tỉnh đều phát động phong trào trong đơn vị cùng chung sức xây dựng NTM, như UBMTTQ tỉnh phát động CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC gắn với xây dựng NTM”, Tỉnh đoàn thì xây dựng phong trào “Tuổi trẻ Hòa Bình chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Liên hoan chỉ huy đội giỏi huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Ngày 25/6, Hội đồng Đội huyện Kỳ Sơn tổ chức Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi năm 2013. Tham dự hội thi có 14 chỉ huy đội đến từ các liên đội trong toàn huyện.

Kỳ Sơn- Kết nối yêu thương trong mỗi gia đình

(HBĐT) - Trở về từ hội thi văn hoá gia đình huyện Kỳ Sơn năm 2013, gia đình chị Nguyễn Thị Luyến, xóm Bãi Nai, xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) vẫn chưa hết bất ngờ với giải nhất Ban tổ chức trao cho. Chị Luyến xúc động chia sẻ: Với bộn bề lo toan của cuộc sống đời thường, hội thi thực sự đã gắn kết các thành viên trong mỗi gia đình. Đại gia đình chị Luyến có 6 thành viên gồm ông nội là thương binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, mẹ chồng là giáo viên nghỉ hưu.

Bền bỉ làm thông tin viên

(HBĐT) - Ở tuổi 80, may còn minh mẫn, mắt còn sáng, tôi vẫn kiên trì, bền bì cầm bút, viết bài cho báo Đảng địa phương. Tôi thầm nghĩ, sau gần 40 năm dạy học, nay về nghỉ hưu có chút vốn liếng kiến thức, có ít kinh nghiệm thực tiễn nên tôi lại say sưa cầm bút viết, đóng góp tiếng nói của mình trong sự nghiệp lớn lao của tỉnh.