Bộ Ngoại giao Argentina ngày 14/8 thông báo, 3 lô hàng viện trợ nhân đạo sẽ được gửi tới Cuba giúp khắc phục hậu quả nghiêm trọng của vụ cháy kho dầu ở thành phố Matanzas.


Quang cảnh một khu vực tại kho chứa nhiên liệu bên Vịnh Matanzas trong vụ hỏa hoạn ở Matanzas, Cuba, ngày 10/8/2022. (Ảnh: Reuters)

Thông báo nêu rõ, lô hàng đầu tiên gồm hơn 2,7 tấn vật tư thiết bị y tế sẽ rời sân bay quốc tế Ezeiza tại Buenos Aires vào ngày 19 và 20/8.

Sau đó, 2 lô hàng tiếp theo sẽ được gửi "theo đề nghị trợ giúp nhân đạo của Cuba trước hậu quả của vụ cháy khủng khiếp đối với sức khỏe người dân". Hàng viện trợ gồm găng tay, bộ quần áo bảo hộ có mũ trùm, các bộ dụng cụ y tế...

Vụ hỏa hoạn bùng phát tối 5/8 (giờ địa phương) khi 1 bể chứa dầu thô dung tích 50 nghìn m3 (tương đương kích thước của 20 bể bơi tiêu chuẩn Olympic) trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba bị sét đánh trúng gây cháy lớn. Khói từ vụ hỏa hoạn lan tới tận thủ đô La Habana, cách hiện trường khoảng 124km.

Sáng 6/8, lửa lan sang bể chứa thứ hai và gây ra hàng loạt vụ nổ lớn. Bất chấp nỗ lực phối hợp của nhiều lực lượng và sự hỗ trợ quốc tế, ngọn lửa tiếp tục lan rộng và tàn phá 4 trong số 8 bể chứa tại kho nhiên liệu nói trên, một trong những cơ sở hạ tầng chiến lược của đất nước.

 

Ngày 12/8, Chính phủ Cuba tuyên bố đã dập tắt hỏa hoạn tại kho chứa nhiên liệu bên Vịnh Matanzas, thảm họa công nghiệp kinh hoàng nhất trong lịch sử đảo quốc Caribe này.

Bộ Y tế Cuba cùng ngày thông báo đã phát hiện thêm một phần hài cốt của 4 người lính cứu hỏa trong số những nạn nhân mất tích trong thảm họa nêu trên. Như vậy, vụ hỏa hoạn cho đến nay đã làm 6 người thiệt mạng, 10 người mất tích và 132 người bị thương.

TheoNhanDan


 


Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục