(HBĐT) - Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình – thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022 chính thức diễn ra vào 20h, ngày 31/7 tại Quảng trường Hòa Bình và các trục đường chính của thành phố Hòa Bình. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thiện, đảm bảo an ninh trật tự.


Lực lượng Công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Quảng trường Hòa Bình (thành phố Hòa Bình).

Thượng tá Đặng Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh) cho biết: Sự kiện tổ chức lần này dự kiến sẽ đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, đại sứ quán các nước, các cơ quan hợp tác quốc tế, lãnh đạo các tỉnh bạn... Do vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) phải đặt lên hàng đầu, nhất là việc đón - dẫn các đoàn đại biểu cấp cao phải có những phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết và chặt chẽ.

Để làm tốt công tác ANTT, ATGT trước, trong và sau thời gian diễn ra chương trình nghệ thuật "Hòa Bình – thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022, Công an tỉnh sẽ huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh và Công an thành phố Hòa Bình. Xây dựng phương án cụ thể và chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn cho người dân, du khách khi tham dự chương trình. Đồng thời, xây dựng các phương án, triển khai lực lượng phân luồng giao thông tại nơi diễn ra sự kiện, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Đối với nội dung diễu hành đường phố trên đường Chi Lăng, Công an tỉnh đã phân công lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn 2 bên đường để các diễn viên và các phương tiện của lực lượng diễu hành thực hiện được tốt nhất. Tất cả các ngõ rẽ vào đường Chi Lăng kéo dài đến ngã tư Quảng trường đều có lực lượng trực chốt, đảm bảo không có phương tiện ra vào.

Đối với khu vực Quảng trường nơi tổ chức sự kiện chính, Công an tỉnh bố trí lực lượng vòng tròn xung quanh, đảm bảo lực lượng khép kín. Đồng thời, phân công 1 tổ phòng cháy chữa cháy, cùng các phương tiện chữa cháy, 1 xe chữa cháy, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh trực và sau khi bắn pháo hoa xong sẽ phun nước đảm bảo không phát sinh nguồn cháy. Ngoài ra, Công an tỉnh bố trí lực lượng tổ chức trinh sát nắm bắt, quản lý tình hình, không để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động. Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính, quản lý xuất nhập cảnh tăng cường công tác phối hợp với các khách sạn, nhà nghỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý nhân hộ khẩu.

Theo kế hoạch, từ 15h30' – 22h30' ngày 29-30/7 và 13h30' đến 22h30' ngày 31/7, lực lượng Công an sẽ có mặt tại tất cả các tuyến, vị trí, chốt đã được phân công để làm nhiệm vụ với mục tiêu không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đảm bảo ANTT, góp phần vào thành công chung của Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình – thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022.

Đồ Hà

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục