(HBĐT) - "Ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng (KGM)”. Đó là cảnh báo nghiêm túc của các cơ quan chức năng trước thực tế tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS) trên KGM có những diễn biến phức tạp.


TAND TP Hòa Bình xét xử đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức trực tuyến tại điểm cầu TAND thành phố và Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang.

Ai cũng có thể "sập bẫy”

Mới đây, ngày 7/9, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hòa Bình tổ chức thành công phiên tòa trực tuyến, xét xử đối tượng Nguyễn Quốc Huy (SN 1995), trú tại ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (An Giang) về tội LĐCĐTS theo Điều 174, Bộ luật Hình sự. Theo đó, trong quá trình sử dụng các trang mạng xã hội (MXH) trên internet, nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua bán hàng online, thanh toán tiền bằng hình thức chuyển khoản mà không gặp nhau trực tiếp, Huy đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi LĐCĐTS. Từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021, Huy đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ LĐCĐTS của hàng chục người với số tiền chiếm đoạt lên tới cả tỷ đồng. Trong đó có anh Tạ Văn T., trú tại phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) bị Huy lừa đảo, chiếm đoạt 75 triệu đồng.

Ngoài vụ việc trên, thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng có hành vi LĐCĐTS thông qua mạng internet và các trang MXH. Điển hình như vụ Tạ Thị Suối Vân (SN 1992), trú tại xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) dùng thủ đoạn gian dối lừa bán hoa phong lan đột biến giả để chiếm đoạt hàng tỷ đồng; Lê Thị Kim Hoàn (SN 1989), trú tại 156A Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn thực hiện hành vi LĐCĐTS thông qua mạng ineternet của hàng chục người số tiền hàng tỷ đồng; trong đó có 1 nạn nhân ở TP Hòa Bình "sập bẫy” với số tiền bị chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng. Hay trường hợp của Đỗ Thị T.U, trú tại tổ 6, phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) đặt mua 1.200 que test Covid-19 với tài khoản facebook LeeMy. Sau khi U. chuyển 51 triệu đồng đến tài khoản của đối tượng thì không nhận được hàng và không liên hệ được với người bán; vụ Nguyễn Hồng H., trú tại phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) và Nguyễn Tùng L., trú tại quận Long Biên (TP Hà Nội) bị đối tượng có tài khoản facebook, zalo "Huệ Phạm” lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng bằng hình thức chuyển tiền để xin việc, lấy hàng và làm ăn; vụ Bùi Ngọc D., trú tại tổ 9, phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) "sập bẫy”, bị lừa đảo chiếm đoạt 343,6 triệu đồng dưới hình thức làm cộng tác viên trên mạng từ ngày 20 - 23/3/2022; ngày 1/4, chị Nguyễn Thị T. trú tại tổ 1, phường Đồng Tiến bị lừa đảo chiếm đoạt 160 triệu đồng dưới hình thức giả đầu tư chứng khoán online...

"Cẩm nang” để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo

Theo thống kê, từ đầu năm đến tháng 9/2022, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ LĐCĐTS; trong đó, 6 tháng đầu năm xảy ra 17 vụ; riêng trong tháng 7 xảy ra 10 vụ, tháng 8 xảy ra 5 vụ. Nhiều vụ đối tượng thực hiện hành vi LĐCĐTS trên KGM. Thực tế trên cho thấy hành vi LĐCĐTS trên KGM ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp. 

Theo Trung tá Đặng Việt Hùng, Đội trưởng Đội Chuyên đề nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), việc đấu tranh, làm rõ các đối tượng LĐCĐTS trên KGM gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Do các đối tượng thường mua, mượn, sử dụng thông tin của người khác để thực hiện hành vi phạm tội. Trong khi người có thông tin tài khoản cũng không biết rõ nhân thân, lai lịch và hành vi của đối tượng. Thế nên, để phòng ngừa, ngăn chặn, trước hết người dân phải chủ động nâng cao ý thức cảnh giác, không nghe, không tin những thông tin các đối tượng đưa ra.

Từ thực tế trên, thời gian qua, lực lượng chức năng Công an tỉnh, Công an các địa phương đã đưa ra nhiều thông báo, cảnh báo lưu ý người dân về thủ đoạn LĐCĐTS trên MXH. Theo đó, "cẩm nang” để phòng tránh "bẫy” của tội phạm LĐCĐTS, đó là mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa. Đặc biệt lưu ý không thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho người lạ, không quen biết, không thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP trong giao dịch ngân hàng trên điện thoại thông minh cho người khác. Nhất là với những cuộc điện thoại có đầu số lạ từ nước ngoài hoặc những thông tin mập mờ, chưa rõ ràng... "Hiện nay, ngoài việc tăng cường nắm tình hình, nâng cao hiệu quả đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự tích cực phối hợp cơ quan chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm nói chung, tội phạm LĐCĐTS nói riêng, nhất là phương thức, thủ đoạn của LĐCĐTS trên KGM để người dân biết, tự phòng tránh là chính. Đây được xem là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng, chống loại tội phạm này” - Trung tá Đặng Việt Hùng nhấn mạnh. 


 Mạnh Hùng

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục