(HBĐT) - Ngày 23/11, Công an tỉnh tổ chức họp giao ban, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2022 bằng hình thức trực tuyến đến Công an cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh.


Thừa ủy quyền, lãnh đạo Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Trong tháng 11/2022, lực lượng Công an toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác bảo đảm ANTT. Do đó, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng, phức tạp về ANTT. Kết quả, lực lượng Công an đã phát hiện, điều tra, làm rõ 57/74 vụ tội phạm, đạt 77%, trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Nổi bật, Công an huyện Lương Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua zalo, bắt 7 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền giao dịch trong ngày khoảng 500 triệu đồng; Phòng Cảnh sát môi trường kiểm tra, phát hiện 8 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính 532 triệu đồng. Phát hiện, bắt 22 vụ, 32 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 52 bánh heroin, 987,6 g ma túy tổng hợp. Tình hình tai nạn giao thông xảy ra 14 vụ, làm 5 người chết, 30 người bị thương.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đã triển khai phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… thu hồi 2 khẩu súng hơi, 20 khẩu súng tự chế, 2.609 viên đạn, 16 linh kiện chế tạo súng; thu nhận giải quyết 63.271/69.745 hồ sơ căn cước công dân. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, các mô hình hiệu quả được nhân rộng. Đặc biệt, trong tháng đã kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại 108 cơ sở, kiến nghị khắc phục 111 thiếu sót, tổ chức 17 buổi tuyên truyền cho 1.030 lượt người; hướng dẫn cài đặt APP "Báo cháy 114” cho 60 lượt người. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần đảm bảo đáp ứng nhu cầu công tác được giao.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đơn vị Công an tỉnh có thành tích xuất sắc lập các chiến công đấu tranh bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng mua bán vận chuyển trái phép 52 bánh hêrôin. Cục Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát kinh tế, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Hùng
(Công an tỉnh)

Các tin khác


Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục