(HBĐT) - Không còn là những tài sản có giá trị nhỏ, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện loại tội phạm mới, chưa từng xảy ra, đó là tội phạm trộm cắp xe ô tô. Tuy chưa xảy ra nhiều, nhưng đây cũng là cảnh báo nghiêm túc về thủ đoạn, hoạt động của loại tội phạm này gây thiệt hại hàng trăm, thậm chí lên tới cả tỷ đồng đối với người dân.


Đối tượng Nguyễn Tiến T. và chiếc xe ô tô trong vụ trộm cắp tài sản được Công an huyện Tân Lạc bắt giữ, thu hồi sau 70 giờ điều tra, truy xét.

Theo đó, cuối năm 2022, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tân Lạc tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Đình T. (SN 1976), trú tại khu An Phương, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) về việc anh T. để chiếc xe ô tô biển kiểm soát (BKS) 28A-142.xx nhãn hiệu Suzuki XL7 ở sân nhà tại xóm 1, xã Tử Nê (Tân Lạc). Khi đi làm về anh phát hiện chiếc xe ô tô bị mất. Đây hoàn toàn là điều bất ngờ với gia đình anh T. và những người xung quanh. Bởi theo anh T. và người dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã nói chung và khu vực xóm 1, xã Tử Nê nói riêng luôn được đảm bảo, chưa từng xảy ra vụ trộm cắp có tài sản, giá trị lớn. Người dân đi làm đồng, đi rừng vẫn để, dựng xe máy trên đường cũng không bị mất cắp. Do vậy, việc chiếc xe ô tô là tài sản có giá trị lớn bị kẻ gian lấy trộm đã gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, Trung tá Đinh Văn Nghĩa, Phó trưởng Công an huyện Tân Lạc cho biết: Sau khi tiếp nhận nguồn tin, căn cứ tài liệu xác minh, xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tài sản bị mất có giá trị lớn, Công an huyện đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, thành lập Ban chuyên án, phân công lực lượng phối hợp các đơn vị chức năng Công an tỉnh tập trung điều tra, xác minh, khẩn trương làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, xác minh, các trinh sát, điều tra viên của Công an huyện thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Tiến T. (SN 1978), trú tại xóm Cá, xã Ngổ Luông (Tân Lạc) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ việc. Ban chuyên án đã mời Nguyễn Tiến T. về trụ sở Công an huyện để làm việc. Qua đấu tranh, khai thác, Nguyễn Tiến T. đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc xe ô tô BKS 28A-142.xx.

Theo khai nhận của đối tượng, khoảng cuối năm 2021, Nguyễn Tiến T. mua chiếc xe ô tô BKS 28A-142.xx nói trên với giá 630 triệu đồng. Do trước đó T. nợ anh Nguyễn Đình T. 200 triệu đồng, không có tiền trả nên T. bán chiếc xe ô tô cho anh Nguyễn Đình T. với giá 500 triệu đồng. Sau khi bán T. vẫn giữ 1 chìa khóa điện của xe. Cuối năm 2022, Nguyễn Tiến T. đi xe máy từ xã Ngổ Luông về thị trấn Mãn Đức để trả tiền vay ngân hàng rồi về nhà cũ ở xóm 3, xã Tử Nê, khi đi qua nhà anh Nguyễn Đình T. thấy chiếc xe ô tô của mình đã bán ở trong sân, sẵn mang theo chìa khóa xe và vẫn còn nợ tiền ngân hàng, T. nảy sinh ý định lấy trộm chiếc xe để bán lấy tiền trả nợ. Lợi dụng đêm tối vắng người, Nguyễn Tiến T. đến nhà anh Nguyễn Đình T. lấy trộm xe mang về nhà người quen ở xã Liên Sơn (Lương Sơn) cất giấu nhằm mục đích tìm người bán lấy tiền trả nợ. Quá trình làm việc tại cơ quan CSĐT, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Tiến T. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc đã thu hồi tang vật là chiếc xe ô tô BKS 28A - 142.xx cùng một số vật chứng liên quan.

Ngoài vụ việc trên, mới đây, vào đầu tháng 2/2023, Công an TP Hòa Bình tiếp nhận đơn trình báo của Trần Thanh D. (SN 1983), trú tại tổ 12, phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) về việc anh D. để xe ô tô hiệu Vinfast Lux A BKS 37A-88.xxx, trị giá khoảng 450 triệu đồng (trong xe có 1 túi da và 10 triệu đồng) trước cửa của gia đình bị kẻ gian lấy trộm. Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hòa Bình điều tra, giải quyết theo quy định.

Theo Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), mặc dù trên địa bàn tỉnh mới xảy ra 2 vụ nhưng đó là lời cảnh báo nghiêm túc về loại tội phạm này có xu hướng gia tăng trong thời gian tới. Bởi thực tế thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe ô tô. Nguyên nhân dẫn đến việc mất trộm xe ô tô do chủ sở hữu lơ là, mất cảnh giác. Nhiều người có tâm lý chủ quan, cho rằng trộm xe ô tô khó hơn nhiều so với trộm xe máy nên để xe trước cửa nhà, nơi công cộng không có người trông giữ; xe ô tô không có hệ thống báo động, thiếu thiết bị an toàn... đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội. Để ngăn chặn, bảo vệ tài sản của mình, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần, ý thức cảnh giác, phòng ngừa, có biện pháp bảo vệ, giữ gìn tài sản của mình, không để các đối tượng xấu có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục