Chiều 26/5, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây vận chuyển 14 kg ma túy tổng hợp.


Tang vật vụ án. Ảnh: thanhhoa.customs.gov.vn

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân tham gia Ban Chuyên án, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao Giấy khen cho 1 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh phá án, đồng thời thưởng nóng 50 triệu đồng cho Ban Chuyên án.

Tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của các lực lượng trong công tác phối hợp đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy. Quá trình đấu tranh Chuyên án, các đơn vị đã phối hợp hiệp đồng tác chiến có hiệu quả, bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ được khối lượng ma túy lớn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và đấu tranh ngăn chặn ma túy từ Lào thẩm lậu vào Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Phú Hà và Đại tá Trần Văn Chính nhận định, thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ còn diễn biến phức tạp. Các đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương phá thành công chuyên án 424T, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Vàng A Tùng, ở bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát; Nguyễn Minh Phong, sinh năm 1993 và Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1992, đều trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 14kg ma túy tổng hợp. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào về địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sau đó vận chuyển vào Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục