(HBĐT) - Lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, một số đối tượng xấu, phần tử cơ hội chính trị, chống đối... đã đăng tải, chia sẻ hàng nghìn video và bài viết có nội dung chống Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo các cấp gây bức xúc trong Nhân dân... Như dịp 30/4, 1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, các đối tượng đã đăng tải, chia sẻ 145 video, bài viết xuyên tạc, có nội dung chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng (KGM), trong số đó có cả các đối tượng phản động, bất mãn trên địa bàn tỉnh.




Đoàn viên thanh niên thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) tiên phong thông tin, tuyên truyền thực hiện cài đặt tài khoản định danh điện tử trên tinh thần "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. 

Khốc liệt "cuộc chiến” trên không gian mạng

Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 180 nghìn tài khoản mạng xã hội (MXH), nhiều nhất là facebook, zalo, youtube, tiktok... Ngoài ra, khoảng trên 300 hội nhóm MXH đông thành viên tham gia hoạt động, trong đó, 4 hội nhóm có hoạt động phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua theo dõi, nắm tình hình, thông tin trên các fanpage chủ yếu phản ánh về các sự kiện của tỉnh, tin tức an ninh trật tự (ANTT) liên quan đến tỉnh. Tuy nhiên, vẫn có hiện tượng một số tài khoản cá nhân facebook, zalo, youtube đưa thông tin về các vấn đề chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh và các địa phương trong cả nước có tính thời sự, lồng ghép quan điểm cá nhân và bình luận có tính tiêu cực, đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước hoặc đăng tải video clip có nội dung xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo, đường lối đổi mới của Đảng, nói xấu các cơ quan chức năng thực thi pháp luật... gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, qua theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn tỉnh, cơ quan chức năng đã triệu tập 13 đối tượng lên làm việc. Trong đó, 11 cá nhân sử dụng internet, MXH để đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân; 1 cá nhân sử dụng tài khoản facebook cá nhân cung cấp thông tin bịa đặt; 1 cá nhân sử dụng thông tin cá nhân không được sự đồng ý hoặc dùng sai mục đích theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, cơ quan chức năng đã nhắc nhở, yêu cầu 2 cá nhân gỡ bỏ nội dung thông tin vi phạm, dừng hoạt động 1 hội nhóm trên facebook do có tác động xấu tới xã hội và công tác đảm bảo ANTT. Ngoài các trường hợp nêu trên, thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã truy tố, đưa ra xét xử 4 đối tượng sử dụng KGM để thực hiện các hành vi nhằm lật đổ và chống Nhà nước. Dù vậy, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số đối tượng thường xuyên thể hiện quan điểm, tư tưởng bất mãn, tiêu cực chống Đảng, Nhà nước.

"Phủ xanh” thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin xấu, độc

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở TT&TT cho biết: Tình hình tội phạm hoạt động trên KGM xuất hiện ngày càng nhiều, diễn biến phức tạp, nổi lên là hiện tượng phát tán, chia sẻ tin giả, thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, uy tín của tổ chức gây bức xúc trong dư luận. Cùng với đó, việc đăng tải thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc trên KGM ngày càng phức tạp và gia tăng. Với tinh thần "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh không ngừng nỗ lực thiết lập "vùng xanh” trên KGM. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực. Từ đó định hướng dư luận, vận động các tầng lớp nhân dân lên án, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các hành vi lợi dụng MXH và các phương tiện truyền thông khác trên internet để thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật.

Trong quý I/2023, các cơ quan báo chí của tỉnh đã đăng tải hàng chục bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các đối tượng. Các bài viết đưa ra nhiều thông tin tích cực, chính xác về tình hình nội bộ Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Các thông tin có tính minh bạch, chính xác, định hướng dư luận cao, được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. Qua đó giúp quần chúng nhân dân nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; chủ động, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và ứng xử phù hợp khi tham gia tương tác trên KGM. Từ đó phản bác thông tin xuyên tạc, lan tỏa những thông tin tích cực, tạo hiệu ứng tốt trong dư luận xã hội cũng như trên KGM. Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phản bác quan điểm thù địch, sai trái của các tổ chức phản động, đối tượng bất mãn.
Theo Thượng tá Nguyễn Cao Cường, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật trên KGM nói chung, các đối tượng lợi dụng KGM để thực hiện hành vi chống phá, phát tán thông tin xấu, độc, ngoài việc đấu tranh, xử lý có hiệu quả, các cơ quan chức năng, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải thiết lập "hàng rào” nhiều tầng, nhiều lớp. "Phủ xanh” thông tin tích cực, chính thống, có tính định hướng dư luận để người dân kịp thời nắm bắt một cách chính xác. Từ đó phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên KGM và phục vụ công tác đấu tranh, phản bác quan điểm thù địch, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ chính mỗi người dân.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục