(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm anh Bùi Văn Thăn ở xóm Sống, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) khi gia đình đang sửa lại căn nhà. Sau bao năm tích lũy khi anh đi làm thợ xây, chị ở nhà cày cấy, anh chị mới xây được căn nhà này.


Gia đình anh Bùi Văn Thăn ở xóm Sống, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) gặp nhiều khó khăn do có con mắc bệnh tan máu bẩm sinh. 

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, anh Thăn cho biết: Vợ chồng tôi sinh được 3 đứa con, trong đó 2 cháu mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Cháu đầu là Bùi Thanh Ngọc (SN 1999), từ nhỏ Ngọc đã có dấu hiệu bất thường. Cháu hay khóc và chậm lớn, thường xuyên phải đi viện. Vợ chồng tôi đã đưa cháu đi khám nhiều nơi. Cháu gầy, da xanh tái, khuôn mặt bị biến dạng. Tuy Ngọc trưởng thành nhưng chỉ nặng hơn 40 kg. Học xong THPT, do sức khỏe yếu nên Ngọc ở nhà đi làm may cách nhà vài cây số, thu nhập mỗi tháng chỉ được gần 2 triệu đồng. Để duy trì sức khỏe, hàng tháng cháu phải lên Bệnh viện tỉnh truyền máu. Mỗi lần như thế cũng mất tiền triệu. Đợt này việc ít nên Ngọc nghỉ ở nhà làm việc vặt. Giờ vợ chồng tôi còn khỏe lao động nuôi cháu được. Không biết sau này già yếu thì sẽ ra sao?

Con thứ hai của vợ chồng anh Thăn là Bùi Thị Hằng. Cũng giống như anh trai, Hằng lớn lên trong chuỗi ngày ở viện nhiều hơn ở nhà. Gia đình anh Thăn vốn nghèo, lại phải lo cho 2 con đi viện  khiến kinh tế gia đình càng khó khăn hơn. Chống chọi với bệnh tật được mấy năm thì Hằng mất.

 Gần gia đình anh Thăn có gia đình anh Bùi Văn Điền cũng có 2 con bị bệnh tan máu bẩm sinh. Giờ các cháu đã học THPT. Mỗi tháng một lần các cháu phải về Viện Huyết học và truyền máu Trung ương để truyền máu.

Chị Bùi Thị Thiều, cán bộ trạm y tế xã Vĩnh Đồng cho biết: Từ năm 2011 đến nay, trạm y tế xã nắm và quản lý 35 người mang gen tan máu bẩm sinh ở độ tuổi chưa kết hôn hoặc mới kết hôn. Trong đó có 4 người ở thể nặng cần điều trị. Từ tháng 11/2020, việc xét nghiệm sàng lọc được triển khai đến cấp xã theo chương trình dân số hỗ trợ 70% kinh phí xét nghiệm. Tuy nhiên công tác tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn rất khó khăn. Người dân chưa nhận thức đầy đủ và ít quan tâm đến khám sức khỏe trước khi kết hôn. Nhiều thanh niên đi làm xa đến gần ngày cưới mới về. Có gia đình người thân mang gen, chúng tôi đến vận động khám sức khỏe tận nhà mà người dân vẫn không đi.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi cho biết: Đến nay, tổng số người mắc bệnh tan máu bẩm sinh ở huyện Kim Bôi là 234 người. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay là tuyên truyền giúp người dân hiểu đúng và phòng ngừa hiệu quả. Một người mang gen bệnh thì chưa được coi là người bệnh. Một người mang gen kết hôn với một người không mang gen thì sinh ra con 50% mang gen. Hai người cùng mang gen kết hôn thì sinh con 100% mắc bệnh. Do vậy, biện pháp xét nghiệm trước hôn nhân là rất quan trọng để phòng ngừa bệnh.

 Việt Lâm

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục