(HBĐT) - Cây sacha inchi (sachi) xuất xứ từ rừng mưa nhiệt đới Amazon (Nam Mỹ), nơi những người dân INCA đã dùng lá và hạt từ trên 3.000 năm trước như một loại thực phẩm tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Năm 2013, Công ty CP INCA Việt Nam trồng thử nghiệm đầu tiên tại Hòa Bình, đến nay đã phát triển rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam. Lá và hạt cây sachi được công ty thu theo quy trình khép kín, chế biến theo chuỗi sản phẩm cao cấp đầu tiên ở Việt Nam, đã nhận được huy chương vàng "Vì sức khỏe cộng đồng" của Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng tháng 7/2017. Sản phẩm trà sachi được xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2019.
Cơ quan đầu mối quốc gia IHR, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, để chủ động ngăn ngừa, phòng chống bệnh viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân hiện đang xảy ra tại Trung Quốc, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường việc giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cửa khẩu.
(HBĐT) - Tại lễ trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7 năm 2018 - 2019, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh vinh dự có 2 nhóm tác giả đoạt giải với 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Mặc dù bận rộn với công tác khám, chữa bệnh (KCB), chăm sóc sức khỏe nhân dân nhưng đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện luôn dành thời gian, sự quan tâm thỏa đáng cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ khi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh được tổ chức đến nay, năm nào BVĐK tỉnh cũng tham gia và có từ 2 - 3 dự án đoạt giải.
(HBĐT) - Ngày 5/1, BTV Tỉnh Đoàn, UB Hội LHTN tỉnh phối hợp với VinCom Plaza tổ chức chương trình "Chủ nhật đỏ” và "Ngày hội xuân Hòa Bình” năm 2020.
(HBĐT) - Xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) có 1.887 hộ với 8.065 nhân khẩu, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm 75%. Dù vậy, xã không thuộc diện được Nhà nước cấp BHYT miễn phí cho người dân tộc thiểu số như các xã vùng 135. Do đó, việc triển khai BHYT trên địa bàn thời gian đầu gặp nhiều khó khăn.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh:
(HBĐT) - Ngày 3/1, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (BVCSSKCB) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.
(HBĐT) - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh hiện có 39 khoa, phòng với 686 giường bệnh. Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng cao của người dân, khu nhà 9 tầng vừa được bàn giao đưa vào sử dụng góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở vật chất, cải tiến chất lượng bệnh viện, nâng cao chất lượng KCB. Hiện, BVĐK tỉnh có 104 cán bộ, viên chức trình độ sau đại học, chiếm hơn 15% tổng số cán bộ, viên chức; trong đó có 3 tiến sỹ, 15 thạc sỹ, 21 bác sỹ chuyên khoa II, 61 bác sỹ chuyên khoa I.
(HBĐT) - Trong năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tham gia đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định của pháp luật.
Mỗi dịp tết đến xuân về, nhu cầu sử dụng thực phẩm trong những ngày này tăng đột biến.
Theo quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1.1.2020, hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn bị nghiêm cấm. Trước quy định này, nhiều người băn khoăn rằng sau khi uống rượu, bia bao lâu thì có thể lái xe?
(HBĐT) - BHYT một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn và rất ưu việt của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian qua, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ cho nhiều nhóm đối tượng chính sách tham gia BHYT như người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo, học sinh, sinh viên... Nhờ có BHYT mà nhiều người bệnh trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Kim Bôi nói riêng có điều kiện chữa trị các bệnh hiểm nghèo, giảm bớt gánh nặng kinh tế gia đình.
(HBĐT) - Tăng cường thu hút, đầu tư về cơ sở, vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh (KCB), cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy đã, đang nâng tầm chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Qua đó, sẻ chia gánh nặng với bệnh nhân nghèo.
(HBĐT) - Năm 2015, dự án sinh kế của Chương trình Giảm nghèo đưa cây cà gai leo về Yên Thủy, thực hiện điểm ở xã Đa Phúc. Như bén duyên với đất, cây cà gai leo phát triển tốt, cho dược tính cao gấp 4 lần khi trồng ở vùng đất khác. HTX nông lâm nghiệp Bảo Hiệu được thành lập đã vận động các hộ trong xã trồng cây cà gai leo. Bắt đầu từ việc gieo ươm, đóng bầu, làm giống, nhân giống cây, đến nay, HTX đã liên kết sản xuất sản phẩm cao cà gai leo, trà túi lọc cà gai leo được người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh ưa chuộng.
Oseltamivir tôi còn được biết đến với cái tên khá quen thuộc trong mùa cúm này, đó là tamiflu, loại thuốc mà mọi người đang đề cập tới rất nhiều khi dịch cúm đang hành hoành.
(HBĐT) - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa diễn ra lễ ký kết biên bản bàn giao công trình tòa nhà Khoa Nội và chống nhiễm khuẩn thuộc dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
(HBĐT) - Tăng cường thu hút, đầu tư về cơ sở, vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh (KCB), cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy đã, đang nâng tầm chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Qua đó, sẻ chia gánh nặng với bệnh nhân nghèo.
(HBĐT) - Ngày 26/12, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông cấp tỉnh về DS và phát triển. Tham dự hội nghị có đông đảo nhà báo, cán bộ truyền thông của 30 tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung.
(HBĐT) - Theo Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn, năm 2019, toàn huyện có 25.950 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh (NTHVS)/33.499 hộ, đạt 74,4%. Có được kết quả này do cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường nông thôn nói chung và vấn đề xây dựng NTHVS nói riêng.
Thời tiết chuyển mùa, bệnh cúm đã bắt đầu xuất hiện, mọi người cần cảnh giác cao với căn bệnh này vì có thể gây thành dịch, làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và nguy hiểm hơn là bệnh có thể gây tử vong.
Từ một ca chết não hiến tạng, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công hai ca ghép đa tặng đặc biệt lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Một ca ghép hai phổi đồng thì với mổ tim hở sửa chữa bệnh tim bẩm sinh (sửa tim - ghép phối) và một ghép đa tạng gan và thận đồng thì.
(HBĐT) - Thuốc nam gia truyền của dòng họ Quách ở huyện Kim Bôi đã duy trì và trải qua 5 thế hệ. Từ những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống, thuốc chữa bệnh không nhiều, các bà, các mế hái lá cây, lá thuốc quanh nhà, trong rừng để chữa bệnh cho người thân, họ hàng, dòng tộc. Đến nay, thuốc nam gia truyền của dòng tộc đã trở thành một nghề. Sau một quá trình đúc kết truyền lại nhiều vị thuốc hay, nhiều bài thuốc quý chữa bệnh hoàn toàn bằng các loại thảo dược tự nhiên về các bệnh như gan, thận, khớp, dạ dạy, hiếm muộn..., thuốc nam gia truyền của gia đình gia nhập HTX dịch vụ nông nghiệp xã Thượng Bì (Kim Bôi) với mong muốn ngày càng phát triển hơn, được nhiều người biết đến và chữa bệnh cho nhiều người hơn nữa.
Ngày 23/12, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trước sự gia tăng về nhu cầu sử dụng thuốc Tamiflu 75mg để phòng và điều trị bệnh cúm mùa cho nhân dân, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu các đơn vị tăng cường việc nhập khẩu thuốc này về Việt Nam.
(HBĐT) - Ngày 23/12, BCĐ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác DS - KHHGĐ năm 2019, kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện Tổng cục DS - KHHGĐ; thành viên BCĐ DS - KHHGĐ tỉnh.
(HBĐT) - Hiện nay, công tác dân số chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Chất lượng dân số được cải thiện là cơ sở, tiền đề để xã hội phát triển. Trong năm 2019, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dân số, nhờ vậy, chất lượng dân số từng bước được cải thiện. Người dân có ý thức quan tâm tới việc khám, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tình trạng tảo hôn giảm còn 209 trường hợp (giảm 92 trường hợp so với năm 2018)...
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, tại Việt Nam, năm 2019, số ca mắc cúm và tử vong do cúm trong cả nước thấp hơn so với năm 2018. Trước tình hình số bệnh nhân cúm gia tăng gần đây tại các bệnh viện tuyến cuối cũng như khan hiếm thuốc điều trị cúm Tamiflu, Bộ Y tế đã có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm đủ thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh theo quy định.