(HBĐT) - Năm 2014, toàn tỉnh có 15.337 trẻ sinh ra, trong đó có 8.226 bé trai và 7.111 bé gái, tỷ số giới tính khi sinh là 115, 7 bé trai/100 bé gái. 7 huyện có tỷ số giới tính cao hơn 115% là Đà Bắc 129%, Mai Châu 120%, Lạc Thủy 118%, Lạc Sơn, Kim Bôi và Yên Thủy đều có tỷ số giới tính khi sinh 117%.

Thiết thực từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

(HBĐT) - Từ khi thực hiện CVĐ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, từ đầu làng, ngõ xóm đến từng hộ gia đình ở xóm Om Làng, xã Cao Dương (Lương Sơn) đều ngăn nắp, sạch sẽ. CVĐ không chỉ tác động đến các chị em phụ nữ mà đến tất cả những thành viên trong gia đình.

Xây dựng công trình "Thắp sáng đường quê" tại thôn Nước Ruộng

(HBĐT) - Hưởng ứng phong trào “Xây dựng công trình thắp sáng đường quê xây dựng nông thôn mới”, trong 2 ngày 27-28/12, Đoàn Thanh niên xã Nam Thượng (Kim Bôi) phối hợp với Hội đồng hương Kim Bôi, CLB sinh viên Học viện thanh thiếu niên tổ chức các hoạt động xây dựng công trình "Thắp sáng đường quê" tại thôn Nước Ruộng, xã Nam Thượng.

Chăm lo, trợ giúp người tàn tật và trẻ mồ côi

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Chung, Phó chủ tịch Hội người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh cho biết: Hiện nay, theo thống kê toàn tỉnh có 17.500 người tàn tật và trẻ mồ côi, chiếm 2,18% dân số. Người tàn tật và trẻ mồ côi là những đối tượng không may chịu thiệt thòi, bất hạnh trong cuộc sống, vì thế chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện giúp người tàn tật, trẻ mồ côi vững tin, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống là nhiệm vụ của các cấp, ngành và toàn xã hội.

Cảnh sát giao thông TP. Hà Nội tặng quà học sinh xã Vầy Nưa

(HBĐT) - Ngày 28/12, Chi đoàn thanh niên Đội cảnh sát giao thông số 9, cùng đại diện chi đoàn phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội tổ chức trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Vầy Nưa, huyện Đà Bắc.

Sở NN&PTNT phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Riệc

(HBĐT) - Ngày 26/12, đoàn công tác của Sở NN&PTNT do đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Riệc, khu 5, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa do Công đoàn Sở NN&PTNT phát động và triển khai.

Ủng hộ Qũy “vì người nghèo” trên 1,6 tỷ đồng

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 515, ngày 19/9/2014 của Ban Thường trực UB T.Ư MTTQ Việt Nam về việc vận động tháng cao điểm Quỹ “Vì người nghèo” năm 2014, sau hơn 2 tháng tổ chức triển khai thực hiện, quỹ cấp tỉnh tính đến ngày 15/12 đã có 97 tập thể, 14 cá nhân tham gia ủng hộ với tổng số tiền thu được 1.619.720.000 đồng. Trong đó, đợt I là 183.129.293 đồng; đợt II 151.480.724 đồng; đợt III 48.934.758 đồng, đợt IV 168.744.320 đồng và đợt V 1.185.799.183 đồng

Toàn tỉnh có 561 người mang thai ở độ tuổi 15 – 17

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của Chi cục DSKHHGĐ, năm 2014, toàn tỉnh có 561 người mang thai ở độ tuổi 15 – 17, cá biệt có 1 trường hợp mang thai ở tuổi 13 (tại huyện Mai Châu), tăng 267 trường hợp so với năm 2013 (năm 2013, toàn tỉnh có 295 trường hợp mang thai ở độ tuổi 15 – 17, trong đó tuổi 15 là 22, tuổi 16 là 51 và tuổi 17 là 222).

Triển khai công tác Hội Người cao tuổi năm 2015

(HBĐT) - Ngày 25/12, Hội NCT tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015. Các đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phong trào chữ thập đỏ - cầu nối các hoạt động nhân đạo, từ thiện

(HBĐT) - Trong năm qua, phong trào CTĐ tỉnh đạt được nhiều kết, quả đáng phấn khởi, trong đó, các cấp Hội đã tập trung thực hiện các phong trào, CVĐ do T.Ư Hội CTĐ đỏ Việt Nam phát động như: CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phong trào “Tết vì người nghèo và NNCĐDC”, “Tháng hành động vì NNCĐDC”…, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cứu trợ đột xuất, cứu trợ thường xuyên, tuyên truyền hiến máu tình nguyện và tích cực tham gia các hoạt động khám - chữa bệnh nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân... Bên cạnh đó bám sát luật hoạt động Luật Nhân đạo quốc tế, Điều lệ Hội, Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động CTĐ Việt Nam”.

Kiểm tra mô hình chợ thí điểm bảo đảm VSATTP

(HBĐT) - Ngày 24/12, Đoàn công tác Bộ Công thương đã có cuộc kiểm tra đối với mô hình chợ thí điểm bảo đảm VSATTP trên địa bàn tỉnh.

Tặng quà người cao tuổi trên địa bàn thành phố

(HBĐT) - Ngày 24/12, đoàn công tác do đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch TT Hội NCT Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho 2 hộ gia đình NCT nghèo trên địa bàn thành phố Hoà Bình. Cùng đi có Hội NCT tỉnh, thành phố, phường Đồng Tiến và xã Thống Nhất.

Triển khai nhiệm vụ công tác DS/KHHGĐ năm 2015

(HBĐT) - Ngày 24/12, Chi cục DS/KHHGĐ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện mô hình can thiệp giảm thiểu mắc bệnh tan máu bẩm sinh và công tác DS/KHHGĐ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Tổng cục DS/KHHGĐ, Bệnh viện Nhi T.Ư, thành viên BCĐ công tác DS/KHHGĐ tỉnh, các huyện, thành phố.

Phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi (NCT), trong những năm qua, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức triển khai các chương trình phối hợp có hệ thống và tương đối toàn diện. Trong đó, nhiều phong trào đã đạt hiệu quả cao, để lại dấu ấn tích cực, góp phần cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế, XĐ-GN, đảm bảo an sinh xã hội.

Thăm, tặng quà đồng bào công giáo nhân dịp lễ Noel

(HBĐT) - Nhân dịp lễ Noel năm 2014, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Bùi Đình Giót, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, chúc mừng ngày lễ Giáng sinh và tặng quà các hộ giáo dân giáo xứ Khoan Dụ (Lạc Thủy) thuộc giáo phận Phát Diệm và giáo xứ Gò Mu (Thanh Lương – Lương Sơn) thuộc giáo phận Hà Nội.

Tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm túc chính sách dân số

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26/12, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Chi cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ về những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và định hướng công tác của ngành dân số trong thời gian tới.

Huyện Lương Sơn:
Chú trọng phòng bệnh tan máu bẩm sinh

(HBĐT) - Nói về bệnh tan máu bẩm sinh, bác sỹ Phạm Văn Quân, Giám đốc Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Lương Sơn cho biết: Thalassemia là bệnh di truyền hay còn gọi bệnh tan máu bẩm sinh di truyền. Nếu 2 người cùng mang một gen bệnh lấy nhau thì mỗi một lần sinh con sẽ có 25% khả năng bị bệnh.

Duy trì hoạt động 630 CLB tiền hôn nhân

(HBĐT) - Theo thống kê của Chi cục DS/KHHGĐ, toàn tỉnh hiện đã thành lập và duy trì hoạt động của 630 CLB tiền hôn nhân, trung bình 3 CLB/xã, phường, thị trấn.

Xã Tòng Đậu (Mai Châu): Quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

(HBĐT) - Với sự quan tâm, đầu tư của các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền, thời gian qua, xã Tòng Đậu (Mai Châu) đã thực hiện tốt và đạt 10 tiêu chí về chương trình mục tiêu quốc gia về y tế như: công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã; nhân lực y tế; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; kế hoạch tài chính; y tế dự phòng, vệ sinh môi trường và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; công tác khám - chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe nhân dân; DS/KHHGĐ; truyền thông giáo dục sức khỏe.

Công ty TNHH Dược Hà Việt - Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014

(HBĐT) - Sáng 21/12, Công ty TNHH Dược phẩm Hà Việt đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Đứng dậy tại chính nơi mình vấp ngã

(HBĐT) - Chỉ vì một phút nông nổi mà anh Bùi Văn Ửu, xóm Bái, xã Phú Cường (Tân Lạc) đã sa vào tù tội. Những tháng ngày trong trại, anh cải tạo tốt và được Nhà nước ân xá trở về trước thời hạn 3 năm. Giờ đây, anh trở thành một tấm gương về ý chí, nghị lực, biết đứng dậy tại chính nơi mình vấp ngã.

Phân bổ 990 triệu đồng Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh

(HBĐT) - Căn cứ Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo của Ban Thường trực UB T.Ư MTTQ Việt Nam; nguồn vận động Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh năm 2014, ngày 16/12, Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh đã ban hành Quyết định về việc phân phối Quỹ vì người nghèo năm 2014.

Xây dựng tiềm lực hậu cần nhân dân - hậu cần địa phương vững mạnh

(HBĐT) - Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã thể hiện tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn, gian khổ, làm tròn nhiệm vụ vừa là tiền phương, vừa là hậu phương kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất ngay, tăng gia sản xuất nữa...”, phong trào tăng gia sản xuất được phát động khắp nơi.

Trao 300 xe lăn cho người tàn tật

(HBĐT) - Trong tháng 12, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã trao 300 xe lăn cho người tàn tật 11 huyện, thành phố. Đây là nguồn tài trợ từ tổ chức The Free Wheelchair (Mỹ) thông qua chương trình của Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi.