Trẻ em rất dễ bị viêm dường hô hấp, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Trong đó, đa số trường hợp là bệnh nhẹ với các triệu chứng ho, hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi. Thông thường, bệnh sẽ tự khỏi trong vòng 7 ngày nếu được chăm sóc đúng cách.

Hội nghị triển khai Dự án phònh chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 13/9, UBND tỉnh, Sở Y tế, Ban chỉ đạo Dự án Phòng chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai Dự án LAUNCHING CEREMONY (Dự án HAARP ). Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Một vài cách dùng dưa hấu giải khát chữa bệnh

Trong vài năm gần đây, dưa hấu được coi là một rong những loại trái cây hết sức thông dụng trong đời sống hàng ngày của mọi gia đình. Dưa hấu không những ngon ngọt. Dễ ăn mà còn cung cấp cho cơ thể một lượng nước khá lớn và không ít các vitamin cùng nguyên tố vi lượng quý giá.

Cảnh giác với một số loại thuốc giảm béo

Mới đây cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ đối với sức khỏe do hai loại thuốc chữa béo phì Xenical và Alli gây ra. Đây là hai loại thuốc có chứa hoạt chất chính orlistat.

Nhiều người trẻ xuất huyết não

Các bệnh viện lớn ở TPHCM đang phải điều trị hàng trăm trường hợp xuất huyết não. Đáng lo ngại là ngày càng xuất hiện nhiều người trẻ, người lao động trí óc

Những tổn thương da do hút thuốc lá

Twin B hút một gói thuốc/ngày trong 14 năm liên tục trong khi người chị em song sinh của bà không bao giờ hút thuốc. Theo ThS. Bahman Guyuron, ĐH Case Western Reserve, tình trạng chùng nhão vùng da dưới mắt là biểu hiện điển hình của những người hút thuốc.

Dự án nâng cấp dịch vụ y tế cộng đồng, góp phần nâng cấp chất lượng sống cho người dân

(HBĐT) - Chị Ngần Thị Sọi, Trạm trưởng Trạm Y tế (TYT) xã Mai Hạ, huyện Mai Châu cho biết: Trước đây, mỗi tháng bình quân có khoảng 60 đến 70 lượt người dân khám bệnh tại Trạm. Do gần trung tâm huyện, nên nhiều người dân đã đến thẳng Bệnh viện Đa khoa huyện để khám và mua thuốc.

Khi tuyến cơ sở có cán bộ y tế trình độ cao

(HBĐT) - Chất lượng công tác phòng bệnh, khám và điều trị bệnh cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang được nâng cao nhờ những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ y tế trình độ cao đang phục vụ tại tuyến y tế cơ sở. Những năm gần đây, đội ngũ này được quan tâm đào tạo, tăng cường cho các trạm y tế thị trấn, xã phường.

Ca phẫu thuật đặc biệt: Lấy lại tiếng nói sau 2 năm câm lặng

Sau khi được bác sĩ chuyên khoa II Võ Lâm Phước, Trưởng Khoa Tai-mũi-họng cùng tập thể y bác sĩ trong khoa phối hợp với khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện phương pháp cắt, nối khí quản thành công, Trần Công Nhân, 21 tuổi, quê ở xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như được hồi sinh sau 2 năm bị câm vì phải mang ống mở khí quản ở trên cổ để thở.

Doanh nghiệp dược phản đối vì bị lôi vào vụ Tamiflu

Hai trong số 4 doanh nghiệp dược liên quan tới "câu chuyện sản xuất Tamiflu” cho biết họ hoàn toàn không sai như kết luận của Thanh tra Chính phủ mới đây, và vì thế họ sẽ không hoàn trả cả triệu đôla vào ngân sách.

Phòng tránh tác dụng phụ của kháng sinh

Có phải kháng sinh là loại thuốc dễ gây tác dụng phụ không? Làm thế nào để phòng tránh? (Trần Văn Hòa- BN)

Nhiều cơ sở sản xuất bánh Trung thu vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 9-9, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu tại làng Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm) - nơi sản xuất bánh Trung thu lớn nhất Hà Nội.

Nghệ An thành lập Trung tâm huyết học- truyền máu

Sáng 9-9, tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, UBND và Sở Y tế tỉnh tổ chức khai trương Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An.

6 thời điểm nguy hiểm đối với người bị bệnh tim

TS Arthur Gordon, khoa Tim mạch, ĐH Miami Miller (Mỹ) đã tổng hợp và đưa ra 6 thời điểm bệnh tim mạch có thể phác tác, gây đột quỵ, tai biến mạch máu… trên tạp chí Prevention.

Bộ Y tế không đồng tình với dự thảo kết luận thanh tra

Chiều 8-9, trong quá trình liên hệ với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu để làm rõ hơn những thông tin liên quan tới kết quả thanh tra về kế hoạch mua thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc có hoạt chất Oseltamivir phòng chống cúm A/H5N1, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chánh văn phòng Bộ Y tế, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Y tế, cho biết, hiện bộ đang tiến hành giải quyết và Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu sẽ trả lời vấn đề này sau khi có ý kiến chính thức từ phía Thủ tướng.

Cứu sống bé 4 tuổi hôn mê do bệnh tiểu đường

Khoa Hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết vừa cứu sống bé gái V. N. N. Q. (4 tuổi, ngụ tại Quận 3, TPHCM) nhập viện trong tình trạng bị hôn mê, khó thở, tím tái do bệnh tiểu đường.

Quảng Trị: Xây dựng Trung tâm y tế trên đảo Cồn Cỏ

Ngày 8-9, UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp với ngành liên quan khởi công xây dựng Trung tâm y tế trên huyện đảo Cồn Cỏ với vốn đầu tư 20 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Đoàn viên thanh niên - lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo

(HBĐT) - Năm 2007 ghi dấu bước phát triển của phong trào Hiến máu nhân đạo tại khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh mà đoàn viên thanh niên là lực lượng song hành, giữ vai trò nòng cốt.

Giảm stress để dạ dày khỏe

Dùng các thuốc kháng viêm giảm đau thường xuyên trên 3 tháng sẽ bị loét dạ dày. Dùng liên tục trên một năm, có thể chảy máu dạ dày

Sawaco nhận trách nhiệm về nước đục

Chiều 7-9, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã có báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM về tình hình nước đục cục bộ trên mạng lưới cấp nước TPHCM trong những ngày qua. Sawaco đã nghiêm khắc nhận thiếu sót trước lãnh đạo TP và khách hàng ở các vùng bị ảnh hưởng.

Hai trẻ tử vong do ăn cháo cóc

Một bé gái bốn tuổi và một bé trai 15 tháng tuổi ở tỉnh Đồng Tháp đã tử vong sau khi mẹ cho ăn cháo cóc.

Trẻ em thiếu ngủ có nguy cơ mắc bệnh béo phì

Theo kết quả một nghiên cứu đăng trên tạp chí Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine của Mỹ, những trẻ sơ sinh và các trẻ chưa đến tuổi tới trường nếu không ngủ đủ thời gian vào ban đêm thì sẽ có nhiều nguy cơ bị béo phì sau này

7 mẹo “giữ” nước cho cơ thể

Dù là mùa hè hay mùa đông, cơ thể đều có thể bị thiếu nước. Thiếu nước khiến tinh thần uể oải, da khô và thậm chí gây hại cho sức khoẻ nữa đấy. Bạn có cách nào nhắc nhở mình cung cấp nước cho cơ thể chưa? Thử những mẹo dưới đây nhé.

Sở Y tế thực hiện hiệu quả, toàn diện các phong trào thi đua

(HBĐT) - Sở Y tế hiện có 50 đơn vị trực thuộc với tổng số 1.806 CB, CC, VC. Mặc dù cơ cấu tổ chức của ngành thời gian qua có sự thay đổi nhưng tập thể cán bộ, nhân viên đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành tốt sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tập huấn Chăm sóc dự phòng các bệnh thường gặp ở phụ nữ và trẻ sơ sinh

(HBĐT) - Từ ngày 6 - 12/9, với sự phối hợp của Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống YTDP, Trung tâm YTDP tỉnh đã mở lớp tập huấn Chăm sóc dự phòng các bệnh thường gặp ở phụ nữ và trẻ sơ sinh. Đối tượng tham dự tập huấn là cán bộ chuyên trách chăm sóc sức khoẻ phụ nữ & trẻ em các xã, thị trấn thuộc 2 huyện Tân Lạc, Kim Bôi.