Hiện nay, có khá nhiều người khi xét nghiệm biết bị viêm gan, men gan tăng cao, hoặc do uống nhiều bia rượu đinh ninh bị yếu gan vì khó tiêu, đầy bụng, đã tự ý mua thuốc gọi là bổ gan, làm hạ men gan về sử dụng không theo chỉ định của bác sĩ mà không biết được rằng, dùng như vậy rất nguy hiểm cho sức khoẻ.

Đặt cược sức khoẻ để đẻ con trai

Sinh con không như ý muốn rồi dẫn đến sinh nhiều, nghèo khó, thất chí, làm ăn không khá, con ốm, vợ bệnh… tất cả thành một chuỗi lẩn quẩn trong các gia đình đông con.

Gần 1.000 cán bộ y tế tuyến huyện, xã được tập huấn triển khai vắc xin phối hợp DPT - VGB - HIB

(HBĐT) - Trung tâm YTDP tỉnh vừa tổ chức tập huấn triển khai vắc xin phối hợp DPT - VGB - HIB cho cán bộ tuyến huyện, xã. Thành phần được tập huấn trong đợt này là cán bộ tham gia công tác tiêm chủng mở rộng (TCMR), giám sát hoạt động TCMR các huyện, thành phố, người trực tiếp tham gia tiêm chủng mở rộng tại xã.

Khốn khổ vì BHYT

Ngày 14-7, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TPHCM, các sở, ngành liên quan về việc giải quyết kiến nghị của cử tri về những vướng mắc trong việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), nhiều thành viên trong đoàn công tác của Ban Dân nguyện-Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng người bệnh còn quá khốn khổ vì BHYT.

Kefir thích hợp cho người tiểu đường

Góc tư vấn dinh dưỡng kỳ này giới thiệu phần trả lời của bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Phòng khám Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk

Cách nấu đơn giản các món cháo ngon, mát

Đối với các món cháo mùa hè, ngoài gạo ra, các thực phẩm phối thuộc phải có tính thanh nhiệt và thanh đạm nhằm giúp cho cơ thể chống đỡ được với điều kiện thời tiết hết sức nóng bức, Đông y gọi là “thời khí có tính viêm nhiệt”.

Trẻ em sốt xuất huyết biến chứng ở TP Hồ Chí Minh nhập viện tăng

Hiện nay, tại một số bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh, trẻ em mắc sốt xuất huyết (SXH) nhập viện tăng. Mỗi ngày Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận từ 15 đến 20 trẻ em mắc SXH. Tại bệnh viện này, đã có gần 80 cháu đang được điều trị nội trú, tăng hơn so với các tuần trước đây.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát phòng chống dịch bệnh mùa nắng nóng

(HBĐT) - Trong những ngày tới sẽ vẫn có thêm vài đợt nắng nóng gay gắt nữa xảy ra. Nắng nóng chỉ “hạ nhiệt” khi bước sang thời điểm tháng 8. Diễn biến thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khoẻ và đời sống của người dân. Bệnh tật và nguy cơ bùng phát bệnh dịch là thực tế đang đe doạ từng ngày. Ông Trần Quang Khánh, Phó Giám đốc Sở Y tế có một số thông tin chia sẻ xung quanh vấn đề này.

Phải tìm cách cho học sinh yêu lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Dân ta phải biết sử ta – điều đó tưởng như là hiển nhiên nhưng thực tế một bộ phận công chúng đang lơ mơ lịch sử của chính dân tộc mình. Ngay cả khi sự kiện trọng đại của dân tộc sắp diễn ra: 1000 năm Thăng Long – Hà Nội thì không phải ai cũng nắm được lịch sử của vùng đất linh kiệt này, nhất là với các em học sinh. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc về vấn đề này.

Phòng ngừa bệnh lao ở trẻ em

Bệnh lao gây ra bởi vi trùng KOCH (BK), do sự lây nhiễm trực tiếp. Trẻ em - nhất là các cháu sơ sinh - dễ bị lây bệnh nên cần phải tiêm phòng cho các cháu bằng vaccin BCG (vi khuẩn mang tên người tìm ra chúng là Calmette và Guérin). Các cháu có thể bị lây từ một người không biết mình có bệnh hoặc một người có bệnh nhưng lại tưởng là mình đã khỏi rồi.

Muối diêm, phân đạm bảo quản thực phẩm: Lợi và hại?

Muối diêm (MD) được phép dùng bảo quản thịt, xúc xích, lạp xưởng, jambon; giữ chúng được hàng tháng. Phân đạm (PĐ) (urê) bị cấm dùng trong thực phẩm nhưng nếu lạm dụng ướp cá cũng có thể làm cho cá có vẻ như vẫn tươi, dù đã đánh bắt trước đó hàng tuần… người tiêu dùng nên biết để có các cảnh giá cần thiết.

Bùng phát bệnh đau mắt đỏ

Các tỉnh miền Bắc đang đối mặt với nguy cơ xảy ra dịch bệnh đau mắt đỏ trên diện rộngBác sĩ Hoàng Cương, Khoa Khám bệnh Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết những ngày qua, số người đến khám vì đau mắt đỏ tăng đáng kể. Trong số hơn 1.200 bệnh nhân tới khám các bệnh về mắt trong mấy ngày cuối tuần qua đã có trên 100 người đau mắt đỏ với các triệu chứng phù mí, đỏ mắt, chảy nước mắt, chói mắt.

Những thói quen không tốt trong hè

Thời tiết mùa hè nóng, rất nhiều người thích tắm nước lạnh, ăn đồ ăn lạnh, hay nằm điều hòa mát... Những thói quen này có thể sẽ khiến cơ thể bạn bị tổn thương. Dưới đây là 4 điều cần tránh trong mùa hè.

Hơn 60 cán bộ y tế bệnh viện tuyến tỉnh, huyện được tập huấn TCMR vắc xin viêm gan B liều sơ sinh

(HBĐT) - Ngày 12/7, Trung tâm YTDP tỉnh đã tổ chức tập huấn TCMR vắc xin viêm gan B liều sơ sinh cho 66 cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và cán bộ y tế bệnh viện đa khoa 11 huyện, thành phố

420.231 người tham gia BHYT bắt buộc và tự nguyện

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 420.231 người tham gia BHYT bắt buộc và tự nguyện với tổng số tiền thu BHYT là 35,7 tỷ đồng đạt 45,36%.

Tăng viện phí - Người bệnh lại oằn vai!

Thông tin giá viện phí sẽ tăng từ 7-10 lần (theo dự thảo về giá viện phí mới do Bộ Y tế xây dựng và tiến hành lấy ý kiến các cơ quan chức năng) khiến dư luận rất quan tâm. Mặc dù theo Bộ Y tế việc tăng giá viện phí tới đây sẽ không ảnh hưởng nhiều tới người dân vì đã có BHYT và các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên người dân, nhất là người nghèo rất lo lắng trước việc tăng viện phí này.

Đấu thầu 'nước thánh' để bán cho dân

Trước thực trạng hàng nghìn người dân đổ xô đến cống “nước thánh” để lấy về sử dụng, chính quyền xã Khánh Sơn huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã bán nguồn nước này cho một chủ thầu.

Trẻ em sốt xuất huyết biến chứng ở TP Hồ Chí Minh nhập viện tăng

Hiện nay, tại một số bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh, trẻ em mắc sốt xuất huyết (SXH) nhập viện tăng. Mỗi ngày Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận từ 15 đến 20 trẻ em mắc SXH. Tại bệnh viện này, đã có gần 80 cháu đang được điều trị nội trú, tăng hơn so với các tuần trước đây.

Bọ xít hút máu không đáng sợ như đỉa, vắt

“Nếu so với một số động vật khác thì hậu quả do bọ xít hút máu gây ra còn kém xa. Ví như đỉa, vắt gây chảy máu rất lâu; ong đốt thì gây sưng tấy, đau nhức… Ngoài ra, loại bọ xít này đã tồn tại ở Việt Nam từ lâu nay”.

Phòng chống lây truyền HIV từ mẹ sang con - vẫn còn nhiều khó khăn

(HBĐT) - Theo các nhà chuyên môn, tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con khoảng 30 - 40% nếu không áp dụng biện pháp can thiệp gì. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và được tư vấn, điều trị thích hợp thì tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con chỉ còn 5%. Như vậy, nếu biết cách dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm sẽ bớt đI những đứa trẻ bị nhiễm HIV, bớt đi nỗi đau của những gia đình có người nhiễm HIV.

Khàn tiếng: Rất đáng lo

Thường bị coi là bệnh vặt khi thời tiết thay đổi nhưng thực chất, khàn tiếng còn là dấu hiệu của nhiều bệnh chứng nguy hiểm

Nam Định: Lén lút bán thuốc kích thích ăn nhập lậu

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Nam Định nhiều ông bố, bà mẹ có con nhỏ kháo nhau về một loại thuốc tân dược giá rẻ, nhập lậu từ Thái Lan có tác dụng kích thích ăn cho trẻ nhỏ và cả người lớn. Trong vai một người bố đi mua thuốc cho đứa con bốn tuổi, suốt buổi sáng ngày hôm nay (10-7) phóng viên Báo Nhân Dân đã thâm nhập một số quầy thuốc tân dược trên đường Trần Đăng Ninh.

Các chứng bệnh cần bổ sung vitamin A, B và K

Hầu hết chúng ta đều gặp những rắc rối nho nhỏ về sức khỏe ở một vài thời điểm nào đó và ít người nhận ra rằng thiếu vitamin hay khoáng chất chính là “thủ phạm”.

Kiểm soát chặt nguồn chó nhập khẩu

Sau khi Sở Y tế Hà Nội phát hiện nhiều mẫu thịt, phân chó tại xã Dương Nội, Hà Đông có nguồn gốc chó nhập khẩu từ Lào và Thái Lan bị nhiễm phẩy khuẩn tả, Cục Y tế dự phòng đang tập trung thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát nguồn chó nhập khẩu nhằm ngăn chặn mầm bệnh tả lây lan rộng.

Kiên trì các giải pháp giảm sinh bền vững

(HBĐT) - Trong thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, công tác này cũng phải đối mặt với không ít khó khăn về đội ngũ cán bộ, về những nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng dân số... Nhân ngày Dân số thế giới 11/7, phóng viên Báo Hoà Bình đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh xung quanh vấn đề này.