Dù Bộ Y tế cho rằng tăng viện phí sẽ tỉ lệ thuận với tăng chất lượng khám chữa bệnh nhưng các vấn đề liên quan như chất lượng khám chữa bệnh, các dịch vụ y tế, hỗ trợ cho nhóm bệnh nhân nghèo bị bệnh mãn tính... chưa rõ ràng khiến dư luận xã hội chưa thể an tâm

Tuổi thọ người Việt Nam tăng 4,6 năm

Đây là kết quả điều tra mới nhất về chất lượng dân số nước ta được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình công bố nhân dịp Ngày Dân số thế giới năm nay (11-7).

Nguy cơ ung thư da cao nếu có nhiều virus HPV

Theo một kết quả nghiên cứu, được đăng tải trên tạp chí y khoa BMJ, những loại virus phổ biến liên quan đến các bệnh ung thư cổ tử cung, âm đạo và ung thư vòm họng có thể làm tăng nguy cơ mắc các triệu chứng ung thư biểu mô tế bào có vảy - hình thức phổ biến thứ hai của ung thư da.

Thức ăn nhanh đang gây ra đại dịch tiểu đường

Các chuyên gia sức khỏe vừa lên tiếng cảnh báo rằng việc ngày càng phổ biến các loại thức ăn nhanh đang gây ra một cơn bùng nổ bệnh tiểu đường ở khắp châu Á.

Trung Quốc thu giữ 64 tấn sữa chứa melamine

Tân Hoa xã ngày 9-7 đưa tin, Cơ quan An toàn thực phẩm Trung Quốc mới đây đã thu giữ tại một cơ sở chế biến sữa ở tỉnh Thanh Hải 64 tấn sữa bột nguyên liệu lẫn melamine, chất phụ gia độc hại đã từng được phát hiện trong loại sữa bột làm nhiều trẻ em nước này thiệt mạng năm 2008. Kết quả kiểm tra một số sản phẩm sữa bột nguyên liệu mới đây cho thấy tỷ trọng melamine lên tới 500 lần mức độ cho phép (1mg/kg).

Bồi dưỡng kiến thức Đông y cơ sở

(HBĐT) - Từ ngày 7 – 9/7, Hội Đông Y thành phố Hòa Bình đã mở lớp bồi dưỡng kiến thức Đông y cơ sở cho các cán bộ của chi hội Đông y, các trưởng Trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố.

Vài loại cháo thanh nhiệt mùa hè

Trong mùa hè, cháo là món ăn khá hợp lý, bởi lẽ: quá trình ninh nấu đã giúp cho thức ăn trở nên dễ tiêu và dễ hấp thụ; hơn nữa với thành phần hết sức đặc thù, cháo là nguồn cung cấp nước và điện giải rất tốt cho cơ thể trong điều kiện thời tiết nóng bức dễ gây hao tổn phân dịch thể thiết yếu.

Điều trị mới cho trẻ cận thị nặng

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Việt Nga đã thành công trong tạo hình củng mạc điều trị cận thị nặng cho trẻ em chỉ trong vòng 15 - 20 phút. Đây là một phẫu thuật ít tổn thương và không có biến chứng đáng kể giúp làm giảm mức độ tiến triển của bệnh cận thị xuống 2,5 lần và ngăn chặn sự xuất hiện các biến chứng gây giảm thị lực và mù lòa cho trẻ.

Các chứng bệnh cần 5 khoáng chất

Đối với các chứng bệnh như chuột rút, mất ngủ, lạnh tay chân, mệt mỏi, đau nhức cơ, chúng ta hoàn toàn có thể “trị” nó bằng cách bổ sung các khoáng chất như magiê, selen, kẽm, sắt, kali thông qua ăn uống hay thuốc bổ sung.

Làm gì vào giờ nghỉ trưa tốt cho sức khỏe?

Khoảng thời gian gần hai tiếng đồng hồ nghỉ trưa ở công sở, bạn thường làm gì? Đa số câu trả lời sẽ là: “Ăn trưa xong là tranh thủ ngủ ngay, để còn sức "chiến đấu" cho buổi chiều”.

Hội Đông y tỉnh: Nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

(HBĐT) - Hội Đông y tỉnh được thành lập từ năm 1958 với 700 hội viên sinh hoạt trong 8 huyện, thị hội. Đến nay, Hội Đông y tỉnh đã phát triển trên 2000 hội viên và 208 chi hội. Với đội ngũ lương y có chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm và sự phong phú của cây thuốc nam, Hội Đông y tỉnh đã và đang góp phần không nhỏ vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Lậm tai nghe: điếc có ngày!

Nhiều người, nhất là giới trẻ, đang coi việc thường xuyên đeo tai nghe để nghe nhạc là mốt thời thượng. Trong khi đó các bác sĩ thính học cảnh báo việc lạm dụng tai nghe có thể đẩy họ đến gần với nguy cơ bị điếc

Phòng bệnh trong những ngày nắng nóng cao điểm

Đợt nóng nắng này, tại nhiều địa phương nhiệt độ hấp thụ nhiệt ngoài trời lên tới 45 độ C. Với nền nhiệt cao, sự thích ứng của cơ thể rất khó khăn, nên rất dễ ốm. Vậy phải đối phó với thời tiết nắng nóng để bảo vệ sức khỏe như thế nào?

Phú Yên công bố dịch sốt xuất huyết

UBND tỉnh Phú Yên vừa công bố dịch sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh. Theo công bố, thời gian xảy ra dịch từ ngày 14-6-2010. Trong đó, quy mô dịch tại TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa ở mức trung bình; các huyện Đông Hòa, Tuy An, Đồng Xuân và TX Sông Cầu có quy mô dịch ở mức độ nhỏ.

Câu cá - Thú vui tao nhã trở lại với người Hà Nội

Trước đây, câu cá là thú vui tao nhã của người già hay trò chơi lành mạnh của đám con trẻ, nhưng giờ đây, khi xã hội phát triển, cùng với những sức ép bộn bề của cuộc sống, người dân Thủ đô mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp lại đổ xô đi câu cá. Và, khi ao hồ ngày càng ít dần, thú đi câu cá tưởng đã vĩnh viễn mất đi giờ lại phục sinh giữa lòng Hà Nội ồn ào, náo nhiệt.

Phát 34 thẻ BHYT cho thân nhân học viên cai nghiện ma tuý

Bảo hiểm xã hội TP Hải Phòng vừa tổ chức phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khám chữa bệnh cho 34 người là thân nhân của 30 học viên đang cai nghiện ma tuý bị nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng.

Ngành Y tế Kim Bôi: Thắp sáng tinh thần y đức

(HBĐT) - Ngành y tế huyện Kim Bôi hiện có hơn 200 cán bộ, nhân viên, trong đó có 35 bác sĩ, 104 y sĩ. Toàn huyện có 13/28 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 14 trạm y tế có bác sỹ.

Nắng nóng, trẻ nhỏ nhập viện tăng

(HBĐT) - Trong những ngày đầu tháng 7/2010, số lượng bệnh nhi tại khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng đột biến. Tại khoa nhi có 65 giường bệnh nhưng số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại khoa trung bình 150 bệnh nhân. Chủ yếu là sốt siêu vi rút, viêm đường hô hấp, đường ruột, tiêu chảy… Để đáp ứng nhu cầu cho bệnh nhân và người nhà, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tăng cường các kíp trực, bố trí cho nằm gường ghép đôi, kê thêm gường, lắp thêm quạt trần và máy điều hòa

Cảnh giác với sự tái xuất của tiêu chảy cấp nguy hiểm

Chỉ trong khoảng một tuần lễ, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương đã tiếp nhận hơn 90 ca tiêu chảy cấp nhập viện, chủ yếu ở Hà Nội, trong đó có ít nhất 28 bệnh nhân đã được xác định dương tính với phẩy khuẩn tả vibrio cholerae O1 - Ogawa. Nắng nóng cộng với môi trường ô nhiễm đã khiến cho bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm có cơ hội quay lại tấn công người dân.

Thuốc siro: Không cho trẻ uống trước bữa ăn

Để giúp trẻ uống thuốc dễ dàng, các nhà bào chế dược phẩm đã cho ra đời dạng thuốc siro có đường ngọt, một số loại còn có mùi thơm hoa quả cho trẻ thích uống. Liều lượng được tính bằng thìa cà phê (loại thìa nhỏ) để cho trẻ uống được dễ dàng. Tuy nhiên, khi cho trẻ dùng thuốc này, cần lưu ý mấy điều sau:

Bệnh tim mạch - Sát thủ số một

Hiện nay, bệnh lý tim mạch là một thách thức lớn nhất cho con người và tuổi già là một thách thức của nhân loại bởi lão hóa là một quá trình tự nhiên xảy ra cho tất cả các cơ quan trong cơ thể. Những biến đổi do lão hóa ở hệ tim mạch là nguyên nhân góp phần gây ra các bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi (NCT).

Các món ăn giải cảm

Khí hậu nước ta luôn diễn biến thất thường nhất là mùa hè. Môi trường không khí rất dễ bị ô nhiễm và càng thêm nóng bức oi nồng gay gắt. Người lớn, trẻ em hay bị cảm sốt, nhiệt, khó khăn về đường hô hấp, viêm nhiễm phế quản, ho khan hoặc có đàm xanh đặc. Đặc biệt là người già, đối tượng dễ bị cảm sốt khi thời tiết thay đổi.

Phát hiện 49 cơ sở vi phạm các quy định về ATVSTP

(HBĐT) - Thực hiện tháng hành động “Vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”, thời gian qua, 3 đoàn kiểm tra liên ngành về ATVSTP của tỉnh đã tiến hành kiểm tra 79 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 11 huyện, thành phố. Kết quả đã phát hiện và xử phạt hành chính 49 cơ sở vi phạm các quy định về ATVSTP, nộp ngân sách Nhà nước 47,6 triệu đồng.

Lần đầu phẫu thuật thành công xoắn túi mật ở trẻ em

Ngày 5/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phát hiện và điều trị thành công một trường hợp trẻ bị xoắn túi mật.

Ung thư phổi phổ biến nhất và gây tử vong cao nhất

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố thông số thống kê mới cho thấy, trong năm 2008, trên thế giới có 12,7 triệu người bị phát hiện ung thư, có tới 7,6 triệu người tử vong vì căn bệnh này, trong đó đa số là những bệnh nhân ở các nước đang phát triển.