(HBĐT) - Bác sỹ đa khoa Bùi Thị Thắm công tác tại Khoa Nội nhi - truyền nhiễm (Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Yên Thủy). Thời điểm tháng 6/2021, dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, đặc biệt là tâm dịch TP Hồ Chí Minh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh và Sở Y tế, bác sỹ Thắm quyết định đăng ký, xung phong lên đường vào quận 5, TP Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ.


Bác sỹ Bùi Thị Thắm (thứ hai bên phải), Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy cùng các đồng nghiệp tại quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác của tỉnh tham gia phòng, chống dịch Covid-19 gồm 26 công chức, viên chức của 15 đơn vị trong ngành y tế tỉnh, được chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm. Bác sỹ Thắm là nhóm trưởng của nhóm 11 cán bộ, có nhiệm vụ phối hợp Phòng Y tế quận, Trung tâm Y tế quận và 14 phường của quận lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại các điểm trên địa bàn.

Nhớ về những tháng ngày cam go nhưng cũng đầy vinh dự, tự hào, bác sỹ Thắm chia sẻ: "Từ ngày 22/7 - 11/8/2021, công việc chính của tôi là lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn độc lập, với sự hỗ trợ của địa phương về công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết, công tác tổ chức triển khai... Hàng ngày, xe đến đón tôi và cả đội đến các điểm lấy mẫu tại các phường/khách sạn/hộ gia đình. Cơ bản là làm test nhanh gộp 3, khi mẫu gộp dương tính sẽ truy vết đến hộ gia đình để test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Tôi và đội đã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 và xét nghiệm RT-PCR cho hơn 56.000 lượt người, đáp ứng nhu cầu của địa phương về hỗ trợ công tác xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19. Từ ngày 12/8 - 12/10/2021, khi địa phương thay đổi chiến lược phòng, chống dịch Covid-19, giảm cường độ xét nghiệm phát hiện F0 tại cộng đồng, đoàn tiếp tục hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ thêm công tác khám, điều trị F0 cho 2 cơ sở do TTYT quận phụ trách, là Khoa Cấp cứu tại TTYT quận và cơ sở thu dung cách ly, điều trị tập trung tại trụ sở trường Thực nghiệm Sài Gòn. Kết quả từ ngày 22/7 - 10/10/2021, tôi và đoàn công tác đã phối hợp với TTYT quận 5, Phòng Y tế quận và các lực lượng hỗ trợ khác lấy tổng số 309.085 mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19, trong đó, 12.548 mẫu test nhanh dương tính, 9.950 mẫu xét nghiệm RT-PCR dương tính”.

Trở về quê hương, đơn vị công tác, bác sỹ Thắm lại xung phong tình nguyện vào khu cách ly điều trị các bệnh nhân F0 tại TTYT huyện Yên Thủy, tiếp tục hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Với những cống hiến, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và huyện Yên Thủy, bác sỹ Bùi Thị Thắm vinh dự nhận được nhiều giấy khen của các cấp, các ngành: 1 giấy khen của Đoàn Thanh niên huyện Yên Thủy, 1 giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy,      1 giấy khen của Chủ tịch UBND quận 5, TP Hồ Chí Minh, 1 Thư cảm ơn của TTYT quận 5. Đặc biệt, ngày 25/2/2022, chị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Bác sỹ Thắm chia sẻ: "Là bác sỹ trẻ, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tôi luôn xác định sẽ dấn thân sẵn sàng xung phong vào nơi khó khăn, phức tạp nhất. Có lần ở TP Hồ Chí Minh, tôi bị cảm cúm do thay đổi khí hậu vùng miền, cứ ngỡ là mắc Covid-19, nhưng không phải, khi khỏi bệnh, tôi tiếp tục công việc chuyên môn của mình. Khi về huyện tôi lại xung phong vào điều trị các bệnh nhân F0. Qua những lần đi chống dịch tôi càng nhận thấy được trách nhiệm cũng như niềm vinh dự, tự hào của người "chiến sỹ áo trắng", phải xứng đáng với lời Bác Hồ dạy "Lương y như từ mẫu". 
          
  
Xuân Thiên 
(Trung tâm VH-TT&TT  huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục