(HBĐT) - Ngày 6/7, Khối thi đua các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tài chính tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.


Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát, kinh tế phục hồi tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của Nhân dân được chăm lo... Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua trong Khối thi đua các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tài chính. Các đơn vị đã tích cực hưởng ứng, phát động phong trào thi đua, đặc biệt là hưởng ứng phát động phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua của một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự sâu sát; công tác đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số nơi còn hạn chế. Các hoạt động cụm khối thi đua chưa đồng đều, chưa được duy trì thường xuyên. Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch 6 tháng đầu năm tỷ lệ hoàn thành chưa cao. Nhận thức của một bộ phận Nhân dân về chức năng, nhiệm vụ của hội đặc thù còn hạn chế nên việc vận động, tuyên truyền tham gia hội viên các hội còn nhiều khó khăn.

Tại hội nghị, Khối đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như: Tiếp tục thực hiện thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Hội T.Ư giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tiếp tục quán triệt thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công tác thi đua - khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị năm 2022; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo và công tác bình xét khen thưởng. Phát động các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề trong năm 2022.



Việt Lâm

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục