(HBĐT) - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Yên Thủy đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với nhiều phần việc cụ thể, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó góp phần tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.


Đội tình nguyện Viện Cơ khí (trường Đại học Bách khoa Hà Nội) phối hợp Đoàn Thanh niên xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) xây dựng tuyến đường thắp sáng làng quê tại xóm Thượng.

Cái nắng nóng oi ả những ngày hè cuối tháng 8 không làm nản lòng những chàng trai, cô gái đội tình nguyện Viện Cơ khí (trường Đại học Bách khoa Hà Nội) và gần 30 ĐVTN xã Lạc Sỹ. Với lực lượng đông đảo là các ĐVTN đã dọn dẹp vệ sinh 5 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 1 công trình thanh niên thắp sáng đường quê tại xóm Thượng trị giá 10 triệu đồng. Đồng thời, đội tình nguyện trao tặng 13 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các hộ chính sách trên địa bàn. Bên cạnh đó, thành viên đội tình nguyện hướng dẫn, chia sẻ cách trồng, chăm sóc cây xanh đối với các bạn trẻ nhằm xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Bùi Thị Nhung, Bí thư Đoàn xã Lạc Sỹ chia sẻ: Trong 5 ngày phối hợp với đội tình nguyện Viện Cơ khí triển khai chương trình tình nguyện mùa hè năm 2022 đã thu hút, tập hợp và gắn kết ĐVTN trên địa bàn tham gia hưởng ứng. Các hoạt động được triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các bạn trẻ đối với cộng đồng xã hội. Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, tạo sức lan tỏa trong ĐVTN, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Ngay từ đầu năm, BTV Huyện Đoàn Yên Thủy đã chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đa dạng hoạt động, phần việc của thanh niên tại địa phương. Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, BTV Huyện Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng nguồn quỹ. Theo đó, các cơ sở Đoàn đã trao tặng 145 suất quà trị giá hơn 50 triệu đồng cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, lực lượng ĐVTN tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua "Chống rác thải nhựa”, "Ngày thứ Bảy tình nguyện”, "Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động phong phú tại cơ sở, góp phần gìn giữ môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã huy động gần 700 lượt ĐVTN đảm nhận 10 công trình và các phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 90 triệu đồng, như xây dựng các tuyến đường hoa, vườn ươm thanh niên, trồng 250 cây xanh; xây dựng công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê", "Sân bóng đá mini” cho thiếu nhi; chỉnh trang khuôn viên nhà bia tưởng niệm liệt sỹ; thu gom, xử lý hơn 5 khối rác thải, nạo vét 2 km kênh mương nội đồng...

Đồng chí Bùi Tuấn Thành, Bí thư Huyện Đoàn cho biết: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, tuổi trẻ huyện nhà đã, đang triển khai thực hiện nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện nhằm lan tỏa những điều tốt đẹp với cộng đồng xã hội. Thời gian tới, BTV Huyện Đoàn tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình tình nguyện mùa đông 2022, xuân tình nguyện 2023... Tăng cường tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do T.Ư và địa phương phát động. Qua đó khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

 Đức Anh


Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục