(HBĐT) - Khép lại một năm học với nhiều cố gắng, nỗ lực, kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ em (TE) được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí. Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, phát triển năng khiếu, nhiều khu vui chơi, trung tâm dành cho TE đã đổi mới tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động mang tính giáo dục cao, mong muốn mang đến kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú, an toàn cho TE.


Đoàn Thanh niên phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) phối hợp tổ chức chuyên đề đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em trước kỳ nghỉ hè. 

Những năm qua, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi (TTN) tỉnh luôn là địa chỉ tin cậy, quen thuộc của các bậc phụ huynh, TE trên địa bàn TP Hòa Bình. Dịp hè năm 2023, trung tâm tiếp tục mở một số lớp năng khiếu. Các lớp năng khiếu, câu lạc bộ tại 2 cơ sở của trung tâm gồm: múa, thanh nhạc, mỹ thuật, cầu lông, đàn piano, đàn organ, đàn guitar, khiêu vũ, aerobic, nhảy hiphop, bóng rổ, võ thuật (taekwondo, karatedo), bơi lội, bóng đá, gym, zumba kid, kick boxing, bóng bàn, cờ vua. Các khóa học chú trọng ươm mầm, bồi dưỡng năng khiếu, phát huy năng lực, sở trường, rèn luyện thể chất và kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt cộng đồng cho TE.

Đồng chí Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động TTN tỉnh cho biết: "Hàng năm, trung tâm tổ chức các lớp học năng khiếu, câu lạc bộ trong dịp hè, thu hút khoảng 2.000 thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia học tập, rèn luyện. Hè năm nay, song song với các lớp học năng khiếu được duy trì từ những năm trước, trung tâm mở thêm một số lớp mới. Đồng thời không ngừng đổi mới chương trình bồi dưỡng, đào tạo phù hợp, hiệu quả; xây dựng đội ngũ giáo viên, cộng tác viên nhiệt tình, tâm huyết, trình độ chuyên môn cao; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, phòng học khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị, dụng cụ học tập đảm bảo yêu cầu của từng bộ môn. Thông qua đó đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng, tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu, giúp TE phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ”.

Kết thúc một năm học cũng là lúc TE háo hức tham gia các hoạt động sinh hoạt hè tại địa phương. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, trang bị kiến thức, kỹ năng sống cơ bản cho các em. Xác định công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè là một trong những hoạt động trọng tâm được các cấp bộ Đoàn, Đội trên địa bàn tỉnh quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Trong thời gian sinh hoạt hè tại địa phương, tổ chức Đoàn Thanh niên có vai trò quan trọng trong việc đồng hành, hướng dẫn TE tham gia các hoạt động. Đặc biệt tập trung vào việc trang bị kỹ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại TE, tổ chức các lớp dạy bơi, bảo đảm an toàn trong môi trường nước cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, trò chơi dân gian, luyện tập thể dục thể thao… tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong những ngày hè.

Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022, Đoàn phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) đã được BCH T.Ư Đoàn tặng bằng khen. Theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đoàn phường Hữu Nghị, năm 2023, Đoàn phường tiếp tục duy trì, nhân rộng một số hoạt động đã thực hiện trong dịp hè năm 2022, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động phù hợp, hiệu quả, đa dạng, hấp dẫn. Trong đó duy trì hoạt động câu lạc bộ khiêu vũ thể thao - tiếng Anh giao tiếp; phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho TE; tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; giao lưu văn nghệ, học đánh chiêng Mường, hát dân ca Mường nhằm giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ; tập luyện thể dục thể thao phát triển thể chất…

Thực tế cho thấy, TE rất cần những sân chơi, hoạt động bổ ích, lý thú, giải trí đúng nghĩa trong dịp nghỉ hè. Bởi vậy việc chăm lo cho TE có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội và nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích là điều rất cần thiết. Song, để tìm được những khóa học phù hợp với con em mình, các bậc phụ huynh cần lựa chọn những tổ chức, địa chỉ uy tín, chất lượng, đáng tin cậy.

 Linh Nhật

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục