(HBĐT) - Ngày 1/6, UBND huyện Cao Phong tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; khai mạc hè; ngày Olympic trẻ em; phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và diễn đàn trẻ em với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.


Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những năm qua, cùng với nguồn lực đầu tư của T.Ư và tỉnh, huyện Cao Phong đã có những quyết sách mạnh mẽ để thực hiện các mục tiêu ưu tiên vì trẻ em. Huyện thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của địa phương. Đến nay, 100% trẻ em đi học tiểu học đúng độ tuổi; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở y tế công lập; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm rõ rệt; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp, quan tâm, chăm sóc. Các em được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động xã hội; các quyền của trẻ em cơ bản được đảm bảo.

Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại đang là vấn đề nổi cộm và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Việc phát hiện, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em còn ít và chưa kịp thời. Vấn đề trẻ bị tai nạn thương tích luôn tiểm ẩn, đặc biệt là đuối nước đã lấy đi tính mạng của trẻ. Các vụ việc xảy ra chủ yếu tại cộng đồng, nhất là trẻ em ở vùng nông thôn.

Tại lễ phát động, trên 150 học sinh đại diện cho trẻ em toàn huyện được tuyên truyền, khuyến cáo một số nội dung về thực trạng bạo lực, xâm hại trẻ; tổ chức diễn đàn trẻ em thông qua các bài thuyết trình bằng hình thức diễn kịch, băng zôn, khẩu hiệu, tranh vẽ do các em trình bày về thực trạng và các biện pháp phòng chống đuối nước, phòng chống bạo lực… Thông qua lễ phát động nhằm nâng cao vai trò của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trong việc phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích để trẻ em được sống trong môi trường an toàn và phát triển toàn diện trong thời gian nghỉ hè tại địa phương.

Nhân dịp này, Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh, Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, huyện Cao Phong cùng nhóm tình nguyện áo xanh đã trao gần 130 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.


  Đỗ Hà

Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục