(HBĐT) - Bữa cơm gia đình là nơi để các thành viên tìm về tình thân. Cùng vào bếp nấu ăn, cùng quây quần bên mâm cơm tận hưởng không khí gia đình bình dị, vui vẻ, hoà thuận là nét văn hoá truyền thống được lưu giữ trong cộng đồng. Lồng ghép với Tuần lễ Văn hoá – du lịch xã Bình Thanh (Cao Phong) vừa được tổ chức, hội thi ẩm thực có chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” giúp chúng tôi cảm nhận nhiều hơn về tình yêu, giá trị vốn có của gia đình.


Hộ gia đình xóm Tráng, xã Bình Thanh (Cao Phong) chia sẻ ý nghĩa bữa cơm gia đình qua phần thi thuyết trình món ăn. 

Đây là lần đầu tiên, 5 hộ gia đình đại diện cho 5 xóm: Mỗ, Giang, Lòn, Tráng, Cáp của xã Bình Thanh tham gia trổ tài nấu nướng trong sự chờ đợi háo hức của đông đảo người dân. Anh Đinh Thế Văn, thành viên hộ gia đình xóm Giang chia sẻ: Nên duyên vợ chồng đã hơn chục năm nay, không khí bữa cơm gia đình tôi luôn là như vậy, hai vợ chồng cùng vào bếp, tôi nhóm lửa, nấu cơm, đun nước thì vợ gọt hoa quả, nhặt rau… Đó cũng là khoảng thời gian chúng tôi chia sẻ, đỡ đần nhau mọi việc giúp giải toả mệt mỏi, xua đi những bộn bề cuộc sống. Khi mâm cơm được sửa soạn lên cũng là lúc cả nhà quây quần, các thành viên vừa trò chuyện, vừa thưởng thức những món ăn tuy dân dã mà hợp khẩu vị. Làm cha, làm mẹ nên chúng tôi cũng luôn quan tâm, dạy bảo con cái biết nâng niu, trân quý ý nghĩa của bữa cơm gia đình, biết chia sẻ, có trách nhiệm giữ gìn nề nếp, truyền thống để mỗi bữa cơm gia đình thực sự ấm áp.

Ông Bùi Văn Dần, hộ gia đình đại diện xóm Mỗ cho biết: Là điểm đến du lịch cộng đồng, trên địa bàn có nhiều cơ sở homestay đáp ứng nhu cầu ăn, ngủ, nghỉ của khách lưu trú. Cùng với đó, việc cung cấp dịch vụ từ các hộ làm homestay đòi hỏi ngày càng có chất lượng cao. Đại diện các hộ làm du lịch cộng đồng của xóm, gia đình tôi gồm 4 thành viên đã chuẩn bị nguyên liệu và ý tưởng mang đến hội thi bữa cơm quê: xôi nương đồ, thịt xiên nướng, đậu phụ xốt cà, củ quả luộc, canh rau rừng… đều là những món ăn thường ngày và sử dụng nhiều trong thiết đãi khách, được du khách ưa chuộng.

Trong khuôn khổ hội thi với 5 đội, thời gian thi 60 phút, các thành viên trong gia đình đã hỗ trợ nhau để hoàn tất mâm cơm trong mức chi phí 200 nghìn đồng. Các món ăn tự chọn đủ chất dinh dưỡng, cân đối giữa 4 nhóm thực phẩm giàu chất béo, chất đạm, tinh bột, vitamin và khoáng chất. Hầu hết bữa cơm đều mang hương vị truyền thống, đậm bản sắc văn hoá dân tộc Mường, Dao. Kết quả của mỗi đội thi được công bố sau quá trình Ban giám khảo làm việc, chấm điểm trình bày, chất lượng món ăn và thuyết trình ý nghĩa món ăn. 

Không dừng lại với mục đích tạo không khí ngày hội sôi nổi, đoàn kết, sân chơi giao lưu, học hỏi lẫn nhau, Hội thi Bữa ăn gia đình ấm áp, yêu thương để lại nhiều ấn tượng, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, phát triển, văn minh. Thông điệp về gia đình cũng được chuyển tải sâu sắc: Gia đình là tế bào của xã hội, chỗ dựa về mặt vật chất, tinh thần của mỗi thành viên, là cái nôi hình thành nên tính cách của mỗi con người, hình thành và phát huy giá trị truyền thống. Đây cũng là dịp tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá ứng xử trong gia đình, cộng đồng. Đồng thời, đề cao vai trò của gia đình, các quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong gia đình để tạo sự gắn kết, yêu thương, chia sẻ...

 Bùi Minh


Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục