(HBĐT) - Với tâm thế sẵn sàng mở cửa hoạt động du lịch theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tỉnh vừa đưa ra thông điệp năm 2022 "Hòa Bình, điểm đến du lịch an toàn - trải nghiệm trọn vẹn”.


Khu nghỉ dưỡng Serena Resort Kim Bôi (Kim Bôi) xây dựng chương trình kích cầu du lịch ngay khi mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 5/3.

Các khu, điểm du lịch nắm bắt "cơ hội vàng”

Các khu, điểm du lịch của tỉnh coi sự kiện mở cửa đón khách quốc tế trên phạm vi toàn quốc là "cơ hội vàng” để phục hồi hoạt động. Phát huy lợi thế gần thị trường Thủ đô Hà Nội, tỷ lệ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cao, có mô hình an toàn biệt lập, các khu, điểm của tỉnh đang tung ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, ghi dấu ấn trong thời kỳ mới.

Khu nghỉ dưỡng sinh thái Mai Châu Hideaway tại xóm  Suối Lốn, xã Sơn Thuỷ (Mai Châu) vừa đưa ra gói ưu đãi "Vi vu Mai Châu - Quên hết lo âu”, áp dụng từ nay cho đến hết ngày 28/4/2022. Theo đó, mang đến cho du khách một hành trình trải nghiệm khép kín, trọn vẹn chỉ từ 1.325.000 đồng/khách, bao gồm phòng nghỉ, miễn phí xe đưa đón khứ hồi Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội và các đặc quyền: 1 đêm nghỉ/phòng tiện nghi dành cho 2 người, tặng kèm ăn sáng; 2 chiều xe đưa/đón từ Hà Nội - Mai Châu Hideaway - Hà Nội với điểm đón thuận tiện; check-in các địa điểm đẹp như tranh vẽ tại khu nghỉ dưỡng để mang về những bức hình triệu likes; sử dụng bể bơi vô cực đẹp nhất Tây Bắc nằm sát hồ Hoà Bình; miễn phí xe đạp dạo quanh bản làng, trải nghiệm cuộc sống chân thực của người dân bản địa; tham gia hoạt động chèo bè mảng tre chỉ có ở Mai Châu Hideaway để thử sức mình và rèn luyện sự kiên trì, khéo léo.

Được ví như "Thiên đường nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Hoà Bình”, khu nghỉ dưỡng Serena Resort Kim Bôi tại xóm Khai Đồi, xã Sào Báy (Kim Bôi) là điểm đến hút khách, tỷ lệ lấp phòng luôn ổn định và đã kín phòng đặt đến cuối tháng 4. Để mở cửa đón khách du lịch, khu du lịch (KDL) mới đưa ra chương trình ưu đãi chỉ với 8xx/người/đêm, khách có một đêm nghỉ dưỡng tại hạng phòng Excutive, miễn phí bữa sáng tại nhà hàng của resort và miễn phí sử dụng các sản phẩm, dịch vụ: Bể bơi khoáng nóng trong nhà và bể bơi ngoài trời, khu vui chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, phòng gym, trà, cà phê, nước suối tại phòng, xe điện thăm quan khu nghỉ dưỡng.

Thời điểm này, tất cả khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt triển khai hoạt động đón khách. Chiến lược thích ứng an toàn được các đơn vị thực hiện tốt, trong đó "5K" là nguyên tắc quan trọng nhất. Các điểm đến cũng chủ động khôi phục nguồn nhân lực, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ. Mặt khác, xây dựng, tổ chức nhiều hoạt động kích cầu với cam kết miễn phí, giảm giá, ưu đãi, khuyến mại sản phẩm, dịch vụ.  
 
Khởi động chuỗi sự kiện thu hút khách du lịch

Ngày 25/3 tới, UBND tỉnh và Tổng công ty Hàng không  Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ ký biên bản thoả thuận về chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2026 nhằm phối hợp đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, đầu tư thương mại, hàng không, điểm đến. Đặc biệt là khôi phục ngành dịch vụ hàng không nói riêng, ngành du lịch nói chung sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Dự kiến vào đầu quý II, UBND tỉnh sẽ phát động chương trình kích cầu du lịch, mời các đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa, cơ quan truyền thông T.Ư và địa phương tham dự, quảng bá, giới thiệu điểm du lịch và công bố các gói kích cầu du lịch của doanh nghiệp trên địa bàn. Tổ chức số hóa các khu, điểm du lịch. Công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch được gắn với các sự kiện sắp diễn ra: Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ 30, Giải chạy bán Marathon lần thứ hai, môn xe đạp trong chương trình Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31… 

Bên cạnh đó, một số huyện, thành phố đã đăng ký tham gia hoạt động thu hút khách du lịch. Cụ thể, vào cuối tháng 3 và dịp 30/4 - 1/5, TP Hoà Bình tổ chức 2 đợt chương trình trải nghiệm bay dù lượn và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trải nghiệm homestay tại xã Quang Tiến. Trong tháng này, huyện Mai Châu cũng dự kiến tổ chức Phiên chợ vùng cao Mai Châu kết hợp các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian tại sân vận động huyện. Huyện Lạc Thuỷ với chương trình trải nghiệm hành trình du lịch tâm linh Lạc Thủy tại resort Làng Sỏi, xã Phú Thành. Trong tháng 4, huyện Tân Lạc sẽ tổ chức chương trình Mùa hè xanh trên KDL hồ Hòa Bình tại điểm du lịch cộng đồng xóm Ngòi, xã Suối Hoa… Ngoài ra, tỉnh cũng tổ chức đoàn Famtrip, Presstrip để xây dựng sản phẩm du lịch và giới thiệu các điểm đến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tham gia Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh, chương trình Sắc màu Tây Bắc gắn với hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội…

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đề nghị: Để các hoạt động du lịch đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, các cơ quan liên quan quan tâm tuyên truyền về nội dung của chương trình để quảng bá, thu hút du khách. Các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch. Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch tích cực hưởng ứng, tham gia hoạt động kích cầu du lịch, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách. Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Các công ty lữ hành, doanh nghiệp vận tải du lịch có chính sách giảm giá vé, cùng với các doanh nghiệp, điểm đến xây dựng chương trình du lịch trọn gói, có chất lượng với giá ưu đãi nhằm kích cầu du lịch. 


Bùi Minh

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục